fbpx

Hai tỷ phú giàu nhất châu Á sắp ‘đại chiến’ trên thị trường viễn thông

Mukesh Ambani và Gautam Adani, hay tỷ phú giàu nhất Ấn Độ, đồng thời cũng là hai người giàu nhất châu Á, sắp vung tiền để “đấu” với nhau trên thị trường viễn thông, vốn trước đây được khai thác chủ yếu bởi ông Ambani.

Trong tháng 6, tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani và các trợ lý của ông đã rơi vào một tình huống khó xử bất ngờ khi tranh luận về lĩnh vực tiếp theo mà đế chế của mình có thể nhắm tới, theo Bloomberg.

Đế chế Reliance Industries Ltd của tỷ phú Ambani đang dự tính mua một gã khổng lồ viễn thông nước ngoài khi họ nhận được tin rằng Gautam Adani, tỷ phú giàu thứ 4 thế giới và cũng là người giàu nhất châu Á, đã lên kế hoạch đấu thầu trong một đợt bán sóng 5G lớn đầu tiên tại Ấn Độ, theo một số nguồn tin thân cận.

Tỷ phú Mukesh Ambani (trái) và Gautam Adani (phải) là hai người giàu nhất châu Á hiện tại. (Ảnh: Passionate in Marketing).

Công ty Reliance Jio Infocomm Ltd. là công ty hàng đầu trong thị trường di động của Ấn Độ, trong khi Adani Group thậm chí không có giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông không dây. Tuy nhiên, thông tin cho rằng Gautam Adani có thể tiến vào thị trường nền tảng cốt lõi cho tham vọng của ông Ambani đã hai tỷ phú giàu nhất Ấn Độ này vào “một cuộc chiến ngầm”.

Theo các nguồn tin, một nhóm trợ lý đã khuyên tỷ phú Ambani nên theo đuổi mục tiêu vươn ra nước ngoài và đa dạng hóa ngoài thị trường Ấn Độ, trong khi một người khác khuyên ông nên tiết kiệm quỹ để đối phó với bất kỳ thách thức nào trên sân nhà.

Mukesh Ambani, người đang sở hữu khối tài sản ròng trị giá 87 tỷ USD, cuối cùng quyết định sẽ không mua các công ty nước ngoài bởi ông muốn tiết kiệm tiền, đề phòng trường hợp tỷ phú Adani muốn lấn sân sang các lĩnh vực khác mà ông Ambani đang theo đuổi. Hiện tại, theo Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Gautam Adani là người giàu nhất châu Á, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 115 tỷ USD.

Cuộc chiến “ngầm” đang nổ ra 

Sau khi mở rộng một cách bình thường trong các lĩnh vực tương ứng của họ trong hơn hai thập kỷ, hai người đàn ông giàu nhất châu Á đang ngày càng lấn sân sang cùng một nền tảng, vì tỷ phú Adani muốn mở rộng danh mục đầu tư khỏi các mảng đầu tư cốt lõi.

Những động thái này đang châm ngòi cho “một cuộc chiến ngầm” cả ở trong lẫn ngoài Ấn Độ, đặc biệt trong thời kỳ các ngành công nghệ kỹ thuật số lên ngôi, chiếm sóng của các lĩnh vực giao thương truyền thống, nơi chứng kiến Ambani và Adani thống trị trong suốt thời gian qua. Các cơ hội nổi lên, từ thương mại điện tử, đến truyền tải và lưu trữ dữ liệu, đã gợi nhớ đến cuộc bùng nổ kinh tế thế kỷ 19 của Mỹ, thúc đẩy sự trỗi dậy của các triều đại tỷ phú như Carnegies, Vanderbilts và Rockefellers.

Arun Kejriwal, người sáng lập công ty tư vấn đầu tư KRIS có trụ sở tại Mumbai, người đã theo dõi thị trường Ấn Độ và hai tỷ phú trong suốt hai thập kỷ cho biết: “Ambani và Adani sẽ hợp tác, cùng tồn tại và cạnh tranh với nhau. Cuối cùng, người có sức mạnh lớn hơn sẽ phát triển nhanh hơn”. Đại diện từ hai đế chế của ông Ambani và Adani đã từ chối bình luận về câu chuyện này.

Trong một tuyên bố công khai vào ngày 9/7, Adani Group cho biết họ không có ý định tham gia vào không gian di động tiêu dùng hiện do ông Ambani thống trị và sẽ chỉ sử dụng các mạng di động được mua tại cuộc đấu giá của chính phủ để tạo ra “giải pháp mạng riêng” nhằm nâng cao giải pháp an ninh mạng tại các sân bay và bến cảng của tập đoàn.

Bất chấp những bình luận như vậy, vẫn có nhiều đồn đoán rằng cuố tỷ phú Adani có thể mạo hiểm cung cấp các dịch vụ không dây cho người tiêu dùng. Sankaran Manikutty, cựu giáo sư tại Học viện Quản lý Ấn Độ ở Ahmedabad, cho biết: “Tôi đánh giá cao sự gia nhập có tính toán của Adani vào thị trường không gian di động tiêu dùng để cạnh tranh với Reliance Jio”.

Trong nhiều thập kỷ, hoạt động kinh doanh của Adani Group tập trung vào các lĩnh vực như cảng, khai thác than và vận chuyển, những lĩnh vực mà tỷ phú Mukesh Ambani không để ý đến trong bối cảnh ông đã đầu tư lớn vào thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, trong vài năm qua, điều này đã thay đổi đáng kể.

Vào tháng 3, Adani Group được cho là đang tìm hiểu các mối quan hệ đối tác tiềm năng ở Arab Saudi, bao gồm khả năng mua vào nhà xuất khẩu dầu khổng lồ của họ, Aramco, theo Bloomberg News.

Vài tháng trước đó, Reliance, công ty vẫn nhận được phần lớn doanh thu từ các hoạt động kinh doanh liên quan đến dầu thô, đã hủy bỏ kế hoạch bán 20% cổ phần trong đơn vị năng lượng của mình cho Aramco, cắt đứt giao dịch kéo dài hai năm trong đường ống dẫn.

Hai tỷ phú cũng có sự trùng lặp đáng kể trong lĩnh vực năng lượng xanh, khi mỗi người cam kết đầu tư hơn 70 tỷ USD vào một không gian gắn liền với các ưu tiên của chính phủ Ấn Độ. Ngoài ra, tỷ phú Adani đã bắt đầu bắn đi những tín hiệu mới cho thấy tham vọng sâu sắc của ông trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật số, thể thao, bán lẻ, hóa dầu và truyền thông. Đế chế Reliance, hoặc đã thống trị những lĩnh vực này, hoặc có những kế hoạch lớn hơn cho chúng.

Hoài An

Theo Doanh nghiệp và Kinh doanh 

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm giàu từ chứng khoán (phiên bản mới) + Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề