fbpx

Hoàng tử Ả Rập “nhà giàu vượt sướng”: Là Warren Buffett của Trung Đông, ưu tiên đầu tư cho 1 lĩnh vực đang được cả thế giới quan tâm

Hoàng tử Khaled là một thành viên của gia đình hoàng gia Ả Rập Saudi, con trai của người sáng lập và Chủ tịch công ty Kingdom Holding. Bản thân hoàng tử Khaled chính là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty đầu tư KBW Ventures, đồng thời sở hữu một “đế chế” nhà hàng trải từ Trung Đông và Mỹ.

Tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 6 thế giới, tài sản lớn hơn cả ông chủ Google

Vị hoàng tử có lối sống thuần chay

Hoàng tử Khaled bin Alwaleed bin Talal sinh năm 1978 tại California, Hoa Kỳ. Anh là cháu cố của Quốc vương Abdul-Aziz, vị vua đầu tiên của xứ Ả Rập Saudi. Thân phụ là hoàng thân Alwaleed bin Talal Al Saud, tức cháu trai của đương kim Quốc vương Abdullah.

Hoàng thân Alwaleed bin Talal Al Saud chính là người sáng lập và Chủ tịch Công ty Kingdom Holding. Ông là người đã dìu dắt Hoàng tử Khaled trong quá trình trưởng thành, đồng thời để lại những ảnh hưởng không hề nhỏ.

Hoàng tử Ả Rập Saudi là người có lối sống thuần chay đầy ấn tượng. Anh từng bị béo phì đến mức bác sĩ cảnh báo vấn đề sức khỏe, buộc phải kê đơn thuốc để giảm cân. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã lựa chọn tập luyện và ăn chay. Nhờ thực hiện kế hoạch nghiêm túc, anh giảm được gần 30kg. Cũng nhờ quá trình này, anh khắc sâu được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe.

“Đất nước ta thuộc nhóm 10 nước có tỷ lệ béo phì cao nhất. Việc phải làm bây giờ là giảm lượng đồ ăn nhanh, và tập trung vào cải thiện sức khỏe bản thân và thế hệ sau”, hoàng tử khẳng định.

Ăn chay không những thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, lối sống của người đàn ông này mà còn đem tới cho anh cơ hội kinh doanh đầy triển vọng.

Tự xây dựng “đế chế kinh doanh” riêng

Hoàng tử Khaled không chỉ gây ấn tượng đậm nét với lối sống lành mạnh, đối xử nhân đạo với động vật, mà còn bao gồm sự nhạy bén trong kinh doanh từ rất sớm.

Kể từ khi trở thành người ăn chay trường, tiếp xúc với những người có lối sống tương tự nhiều, anh nhận ra Trung Đông có một cộng đồng thuần chay khổng lồ.

Những món ăn chay đơn giản, tự chế biến tại nhà sớm muộn cũng tạo ra một số lượng lớn những thực khách muốn “thay đổi” khẩu vị của mình.

Do đó, Hoàng tử Khaled quyết định mở nhà hàng thuần chay đầu tiên tại đây với tên gọi Plant Café. Thực đơn của nhà hàng được thiết kế bởi đầu bếp thuần chay nổi tiếng thế giới Matthew Kenney do anh mời về.

Tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 6 thế giới, tài sản lớn hơn cả ông chủ Google
Hoàng tử Khaled bin Alwaleed bin Talal Al Saud phát động Hội nghị Nâng cao Phong cách sống.

Để đạt được chỗ đứng trong thị trường, Hoàng tử Khaled rất chú trọng đầu tư vào “đế chế” của mình. Anh chọn ngay khách sạn Four Seasons tại Beverly Hills, Los Angeles – khách sạn xa hoa thuộc top đầu thế giới, để mở một trong những cửa hàng đầu tiên của mình.

Sự phổ biến của nhà hàng tăng nhanh chóng nhờ những thỏa thuận cấp phép và nhượng quyền. Chỉ sau hơn 1 năm đã có hơn 30 cửa hàng được mở.

Hoàng tử Khaled cũng hợp tác với Plant Power Fast Food, hiện đang là đơn vị sản xuất sản phẩm thay thế thuần chay cho McDonald tại San Diego. Họ lên kế hoạch mở một cửa hàng đồ ăn nhanh thuần chay ở Dubai.

“Dù có thịt hay không thì thức ăn nhanh đều có khả năng mê hoặc lòng người, chỉ cần bạn biết cách chế biến nó đủ ngon”, vị hoàng tử kết luận.

Tỷ phú Ấn Độ giàu thứ 6 thế giới, tài sản lớn hơn cả ông chủ Google
Ảnh: Arabian Business

Đến thời điểm hiện tại, theo Entrepreneur ghi nhận, Hoàng tử Khaled là một nhân vật của doanh nghiệp, người đam mê công nghệ và nhà đầu tư năng lượng sạch. Anh là tiếng nói đầy động lực cho các doanh nhân Trung Đông.

Ngày nay, với việc nắm giữ cổ phần ở 5 lục địa, Hoàng tử Khaled đứng ở cửa ngõ giữa các nền kinh tế đang phát triển của Trung Đông và thế giới phương Tây. Anh đầu tư vào một loạt các doanh nghiệp toàn cầu thành công trong đa dạng lĩnh vực – từ các công ty khởi nghiệp công nghệ đầy hứa hẹn đến các đơn vị lĩnh vực xây dựng.

Vào năm 2014, Prince Khaled thành lập KBW Ventures và hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành của công ty. KBW Ventures tập trung hoàn toàn vào đầu tư mạo hiểm, tạo giá trị và tăng trưởng vốn chủ sở hữu.

Sau 4 năm thành lập, KBW Ventures đã công bố hợp tác với General Entertainment Authority của Ả Rập Saudi và National Geographic Encounter để phát triển.

Năm 2018, anh được trao tặng danh hiệu “CEO của Trung Đông” vì những dấu ấn trong kinh doanh và từ thiện. Nhiều người còn ví anh như là “Warren Buffett của Trung Đông”.

Ưu tiên đầu tư về môi trường

Một trong những mục tiêu trọng tâm của quỹ đầu tư KBW Ventures khi được Hoàng tử Khaled thành lập chính là để xem xét đến những tác động tích cực với môi trường.

Đơn vị này đã từng đầu tư vào nhiều công ty khởi nghiệp có các chiến dịch năng lượng xanh, giảm thiểu tác hại liên quan tới môi trường.

Chẳng hạn như khoản đầu tư vào Geltor, một startup có trụ sở tại California sản xuất collagen từ thực vật. Hay Prolacta, một công ty khoa học đời sống đang phát triển các loại sữa tăng cường sữa mẹ cho trẻ sinh non, cung cấp hơn 40% nhu cầu tại các bệnh viện ở Mỹ.

Còn có Zipline, một dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái hiện đang cung cấp vật tư y tế đến các vùng nông thôn của Rwanda.

Hay danh sách dài những khoản đầu tư của công ty vào các nhà sản xuất thực phẩm được trồng trong phòng thí nghiệm, đèn LED hay xe điện ở Jordan.

Đầu tư vào các hoạt động bảo vệ môi trường đang trở thành một xu hướng rất cần thiết hiện nay. Việc này đang được cả thế giới quan tâm nhiều hơn khi chứng kiến những tác hại của biến đổi khí hậu. Động thái này của vị hoàng tử Ả Rập Saudi đã khiến nhiều người phải nhìn bằng ánh mắt khác.

Ở gần ngưỡng tuổi 45, Hoàng tử Khaled đang dần khẳng định mình là một trong những nhà đầu tư tác động nổi bật hàng đầu ở Trung Đông.

Nguồn: Cafebiz

Có thể bạn quan tâm: Nghệ thuật đầu tư Dhandho
(Phương pháp đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao
)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề