fbpx

Jesse Livermore: Có những lúc nên Long, có những lúc nên Short, có những lúc nên… đi câu cá

Livermore thích câu cá. Ông thường tận hưởng những kỳ nghỉ đông của mình tại Palm Beach. Điều này giúp ông tách biệt khỏi New York và thị trường chứng khoán, mặc dù ông vẫn thường xuyên chơi trò “Thị trường” từ văn phòng E.F. Hutton’s Palm Beach.

dau-co-nhu-jesse-livermore-khong-co-nguyen-tac-nao-dung-100-happy-live-1

Đại Tây Dương đã mê hoặc ông. Nó khiến ông cảm thấy mình thật nhỏ bé. Khiến cuộc sống của ông trở nên tập trung tốt hơn khi khi ông đối mặt với biển cả. Một vài suy nghĩ vĩ đại nhất của ông nảy ra khi ông câu cá, đi bộ dọc theo hàng trăm quán bar trải dài suốt vài dặm dọc Palm Beach, xuống vùng Key West, men theo hẻm núi lớn đến Nova Scotia, đây là lãnh địa của loài cá Gypsy to lớn, một động vật chuyên ăn các loại cá nhỏ.

Ông thích suy nghĩ một mình trên boong sau trong khi đi du ngoạn bằng du thuyền Anita Venetian dài 300 feet (khoảng 91,4 mét) của mình, khi ông đi xuống vùng Key West để câu cá và ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt vời tại Florida Keys. Đối với ông, đại dương luôn thú vị, luôn thay đổi. Đại dương làm tươi mới tâm hồn và giúp ông có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Ông tin rằng thời gian trên biển đã đưa ông đến những khám phá quan trọng như: Tầm quan trọng của các biến động nhóm ngành.

Vào những năm 1920, Livermore đã thực hiện một khám phá quan trọng khác mà ông đã áp dụng vào chiến lược kinh doanh của mình: BIẾN ĐỘNG CỦA NHÓM NGÀNH. Livermore đã suy luận từ quan sát rằng: Cổ phiếu không di chuyển một mình. Chúng di chuyển cùng với nhóm ngành của chúng. Nếu cổ phiếu US Steel tăng thì sớm muộn gì cổ phiếu Bethlehem, Republic và Crucible cũng sẽ theo sau. Livermore đã quan sát hết lần này đến lần khác và nó trở thành một công cụ quan trọng trong kho vũ khí của ông.

Đi câu cá cũng là một cách giúp nhà đầu tư tách mình khỏi TTCK

Livermore nói rằng: “Cách thông minh nhất để khiến tâm trí của một người hòa hợp với các điều kiện thị trường và thành công là nghiên cứu sâu về các nhóm ngành để
phân biệt nhóm tốt với nhóm xấu: Tìm kiếm những nhóm có triển vọng và thoát khỏi những nhóm không có”.

“Người ta đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng tại Phố Wall, các nhà giao dịch đại tài thường không nhìn thấy thứ ở ngay trước mắt. Tại thời điểm hiện tại, có hàng triệu người quan tâm đến thị trường bảo mật, nơi mà vài năm trước chỉ có vài nghìn người quan tâm. Tôi đã không nói quá khi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phải kiểm tra các nhóm ngành trước khi tiến hành giao dịch”.

“Hãy tránh xa các nhóm ngành đang gặp bất lợi!”.

“Cũng giống như tôi muốn tránh những cổ phiếu yếu trong những ngành yếu, tôi sẽ ưu tiên những cổ phiếu mạnh nhất trong những ngành mạnh nhất. Tất nhiên, nhà giao dịch phải luôn sẵn sàng và có thể thay đổi bất kỳ dự báo nào dựa vào những diễn biến xảy ra trong ngày của thị trường, phản ứng thật nhanh chóng. Nếu các yếu tố đi ngược lại với phán đoán của nhà giao dịch, hãy tiến hành kiểm tra và thay đổi quyết định kịp thời”.

Happy Live team trích sách Cách thức Kinh doanh và Đầu cơ cổ phiếu

Có thể bạn quan tâm cuốn sách:

Cách thức kinh doanh và đầu cơ cổ phiếu! – How to trade in stocks

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề