fbpx

Justin Sun: Chi 4,5 triệu USD chỉ để ‘dạy’ Warren Buffett về tiền ảo hay bậc thầy về marketing

Theo Bloomberg, người đã bỏ ra gần 4,6 triệu USD để ăn trưa với tỷ phú Mỹ Warren Buffett là Justin Sun, một doanh nhân 29 tuổi đến từ Trung Quốc.

Justin Sun là ai?

Justin Sun
Justin Sun

Theo South China Morning Post, Justin Sun là một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực tiền ảo của Trung Quốc. Justin Sun sinh năm 1990, là nhà sáng lập Tronix, còn được biết đến với cái tên Tron hoặc TRX. Công ty của anh được định giá tới 2,56 tỷ USD. Theo CoinMarketCap, Tron là một trong 10 đồng tiền điện tử có giá trị nhất thế giới. Thậm chí, Sun còn được mệnh danh là “Tiểu Jack Ma” của Trung Quốc.

Sun cũng sáng lập Peiwo, một ứng dụng giống Snapchat ở Trung Quốc, thu hút hàng triệu người sử dụng. Sau đó, anh phát triển đồng tiền số Tron. Năm ngoái, anh đã bỏ ra 120 triệu USD để mua ứng dụng chia sẻ tệp phần mềm BitTorrent.

Chi 4,5 triệu USD chỉ để ‘dạy’ Warren Buffett về tiền ảo?

Warren Buffett là người không có thiện cảm với các loại tiền ảo. Huyền thoại đầu tư này từng gọi Bitcoin là “độc hại”. Tại cuộc họp đại hội cổ đông đầu năm nay của Berkshire Hathaway, ông cũng nói đồng tiền này là một công cụ đánh bạc, liên quan đến rất nhiều trò lừa đảo và không phải một khoản đầu tư. Charlie Munger – “Cánh tay phải” của Warren Buffett, phó chủ tịch của Berkshire Hathaway cho rằng coin là một điều nhảm nhí. Dù vậy, Sun cho biết hy vọng sẽ ‘dạy’ tỷ phú Mỹ về tiền ảo và công nghệ blockchain.

Warren Buffett, bitcoin

Doanh nhân trẻ tuổi này cho biết trong bữa trưa giá 4,6 triệu USD, anh hy vọng sẽ thay đổi suy nghĩ của nhà đầu tư huyền thoại về tiền ảo và công nghệ blockchain.

Trả lời Bloomberg, doanh nhân Sun cho biết: “Việc thay đổi suy nghĩ của một người là điều bình thường trong giới đầu tư. Các cơ hội đầu tư tốt nhất đang tới với chúng ta, trong khi đó có nhiều người lại đang đánh giá thấp về công nghệ đằng sau đồng tiền điện tử”.

Doanh nhân Sun cho rằng “ngay cả một trong những nhà đầu tư kiệt xuất của thời đại cũng có thể bỏ lỡ cơ hội vàng”. Anh nhấn mạnh: “Ông Buffett từng thừa nhận rằng bản thân ông đã đầu tư quá nhiều vào nhà sản xuất thực phẩm Kraft Heinz, trong khi lại không nhận ra được tiềm năng vàng của những công ty công nghệ như Amazon, Alphabet và Apple”.

Bậc thầy Marketing – Bữa trưa 4,6 triệu đô la và 600 triệu vốn hóa thị trường

Không biết mục đích ‘dạy’ Buffett về tiền ảo có thực hiện được không, tuy nhiên, đến giờ phút này chúng ta phải công nhận Justin Sun là một trong những tài năng marketing nổi bật trong thị trường crypto hiện tại. Đây là một sự kiện quảng cáo lớn cho cả Tron lẫn Binance, khi mà bữa trưa này được hàng trăm ống kính truyền thông hàng đầu thế giới chĩa vào, cái giá 4,57 triệu đô là quá rẻ so với giá trị marketing mang lại.

Chỉ với chưa tới 4,6 triệu đô la, anh đã xuất hiện tại tất cả những trang truyền thông chính thống khắp thế giới như CNBC, Bloomberg, Reuters, CNN…và đưa vốn hóa TRX tăng 600 triệu đô la trong 2 ngày, một cái giá không thể lời hơn, khiến CEO Binance phải thốt lên là Justin Sun “very smart“.

Từ cuối tháng 5, Sun đã tạo FOMO bằng cách thông báo sẽ có một big news ra mắt vào ngày 1 tháng 6, giá tăng 15% sau thông báo, tuy nhiên, tới ngày 1 tháng 6, anh chỉ tung ra lững lờ một 1 nửa tin, nói rằng hãy đợi tới ngày 3 tháng 6, giá TRX tiếp tục tăng 22% trong phiên Châu Âu, mọi đồn đoán cho rằng anh chỉ đang lấp lửng về mạng Bittorent, tuy nhiên, không phải thế, ngày 3 tháng 6, anh xuất hiện khắp các mặt báo lớn trên toàn thế giới cùng tỷ phú Warren Buffett , gây ngỡ ngàng và thích thú cho cộng đồng crypto.

Warren Buffett chỉ quan tâm tới từ thiện

ăn trưa với Warren Buffett

Trong khi Crypto Twitter dậy sóng về bữa trưa nổi tiếng. Warren Buffett dường như không bận tâm lắm về Bitcoin. Ông nói với Reuters rằng:

“Tôi rất vui khi thấy Justin đã thắng bữa trưa từ thiện và rất mong được gặp anh ấy cũng như bạn bè của anh ấy. Chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ và Quỹ GLIDE sẽ thông qua sự đóng góp của chúng tôi để giúp đỡ hàng ngàn người”.

Trong quá khứ đã có rất nhiều người sẵn sàng chi đậm để được ăn trưa với Buffett cũng như học hỏi các kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh từ ông. Hai nhà đầu tư Guy Spier (52 tuổi, Giám đốc Quỹ đầu tư Aquamarine Fund) và Mohnish Pabrai (53 tuổi, Nhà điều hành Quỹ đầu tư Pabrai Investment Fund) từng chi $650.000 (tương đương hơn 15 tỷ đồng) trong một buổi đấu giá từ thiện năm 2007 để được ăn trưa với Buffett. Họ đến tham dự bữa ăn trưa cùng với gia đình mình và coi đây là một buổi gặp gỡ thân mật để học hỏi từ một người thầy họ vô cùng ngưỡng mộ, đến hiện nay Mohnish Pabrai và Guy Spier vẫn giữ quan hệ thân thiết cùng Buffett và Munger. Theo hai nhà đầu tư này, bữa ăn này đáng giá từng xu và nó là một bước ngoặt quan trọng đã làm thay đổi sự nghiệp đầu tư của họ. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ sẵn sàng trả nhiều hơn thế” Pabrai nói “Cái gì cũng có giá của nó”.

Quy trở lại bữa ăn trưa năm 2019 lần này, Sun đang có kế hoạch mời cách ông lớn trong giới tiền ảo cùng tham gia bữa trưa tiệu đô này. Trong sự kiện này, rõ ràng cả 2 đều trở thành người chiến thắng, khi giá TRON tăng 600 triệu đô la vốn hóa, còn Buffett có 4,57 triệu đô la tài trợ cho Quỹ từ thiện mà người vợ quá cố của ông đã dành nửa cuộc đời cho nó.

Nguồn: Happy.Live tổng hợp từ zing, vietnamfinance, tapchibitcoin

3 bài học quý giá từ bữa trưa 15 tỷ đồng với Warren Buffett của hai NĐT Monhnish Pabrai và Guy Spier

“Ăn trưa với Warren Buffett là khoản đầu tư siêu lợi nhuận của tôi” – Guy Spier

Bạn không thể hiểu được những bài học này nếu không ăn trưa cùng Warren Buffett

 

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề