fbpx

Làm từ thiện có phải là một nghĩa vụ?

Chuyện học cách cho đi, làm từ thiện luôn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng dù là ở Việt Nam hay quốc tế. Thế đây có phải là một nghĩa vụ hay một sự thật hiển nhiên? Đâu là thời điểm thích hợp để bạn có thể học – thực hành việc cho đi? Hãy để Happy Live gợi ý cho bạn một góc nhìn về chủ đề này thông qua chia sẻ của tác giả JL Collins, trong cuốn sách Con đường đi đến sự giàu có nhé!

Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Có thể lúc này bạn đang tự hỏi tôi và vợ mình có điểm chung gì với Bill và Melinda Gates không. Đây là câu trả lời: Cả hai gia đình chúng tôi đều có một Quỹ từ thiện. Bây giờ có thể bạn đang nghĩ rằng, “Tôi biết mà! Jim là một tỷ phú!”.

Thật buồn khi tôi phải nói rằng: bạn nhầm rồi. Tôi giống nhà sư hơn là người quyền thần. Chúng tôi thậm chí còn chẳng có một tòa nhà tuyệt vời để ở giống như Gates nữa kìa. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc đầu tư và xây dựng F-You Money, nhưng hầu như không nói gì nhiều đến việc tiêu tiền. Bởi vì cá nhân chúng tôi không quan tâm nhiều đến việc sở hữu tài sản, nên chúng tôi không có nhiều điều để nói về việc này. Chúng tôi thích đi du lịch. Chúng tôi chi tiêu nhiều cho sở thích đó. Đưa con gái đi học đại học cũng là một khoản chi tốt, bởi vì việc này cho con bé nắm bắt được rất nhiều trải nghiệm. Nhưng số tiền chi ra mang lại được cho chúng tôi niềm vui thuần túy nhất chính là: số tiền mà chúng tôi đã cho đi.

Thực ra, tôi có thể xác định rõ 1.200 đô la đã mang lại cho chúng tôi khoản lợi nhuận tuyệt vời nhất. Tôi hơi ngại khi kể câu chuyện này, bởi vì mọi người sẽ dễ hiểu nhầm rằng tôi đang khoác lác, trong khi thực ra nó chỉ nhằm mục đích minh họa một quan điểm. Tôi hy vọng bạn tiếp nhận nó trên tinh thần đó. Nhiều năm trước, chúng tôi đã tham dự một cuộc đấu giá từ thiện được tổ chức bởi ngôi trường Công giáo mà con gái chúng tôi đang theo học khi đó. Chúng tôi đã luôn ấn tượng với các giáo viên và Mẹ Bề Trên điều hành nơi này.

Một trong những nhà hàng địa phương yêu thích của chúng tôi tên là Parker’s, theo tên người đầu bếp sở hữu nó. Nhân dịp này Parker đã quyên góp cho cuộc đấu giá một bữa tối dành cho mười người. Ngay khi nghe về phần thưởng, chúng tôi đã quyết định phải giành được nó và tặng lại cho các giáo viên của trường. Việc đấu thầu diễn ra rất sôi nổi nhưng khi số tiền đạt đến chi phí thực tế dành cho một bữa tối cho mười người tại nhà hàng Parker’s, cuộc cạnh tranh đã dừng lại. Chúng tôi là người giành được bữa ăn này với giá khoảng 1.200 đô la.

About Us

Khi tôi tặng bữa ăn này cho Mẹ Bề Trên, tôi cũng gửi gắm cho Mẹ hai nhiệm vụ. Đầu tiên, bà ấy sẽ phải chọn ra mười giáo viên sẽ tham gia bữa tối – trong tổng số mười lăm giáo viên. Thứ hai, bản thân bà ấy sẽ phải là một trong những người tham dự. Chúng tôi biết Mẹ Bề Trên này quá rõ nên cần phải ngừa trước những lựa chọn tốt bụng của người.

Khi tin tức truyền đi, những chuyện rất thú vị đã xảy ra. Parker đã mở rộng khoản quyên góp của ông thành bữa tối dành cho 15 người để tất cả mọi người đều có thể tham dự. Một người đấu giá khác đã đề nghị trả hóa đơn mua rượu cho bữa ăn. Chà, bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn để thức ăn hảo hạng đi cùng với rượu và các giáo viên trường Công giáo rồi đấy. Tất cả họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ…

Ngoài niềm vui cá nhân, một trong những lợi ích khi làm từ thiện là bạn sẽ được khấu trừ thuế. Tất nhiên, để đạt được lợi ích này, bạn phải ghi lại các khoản khấu trừ trên tờ khai thuế của mình. Ví dụ: Nếu bạn đã kết hôn và nộp hồ sơ chung với bạn đời, các bạn được phép khấu trừ theo khoản tiêu chuẩn là 12.600 đô la vào năm 2015. Nếu bạn đang có ít hơn con số đó trong các khoản khấu trừ riêng lẻ, bạn nên lấy khoản khấu trừ tiêu chuẩn và tiết kiệm công sức cho mình.

Cách đây vài năm, tôi chợt nhận ra rằng có hai sự thay đổi cuộc đời đang xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình thuế của tôi. Đó là chúng tôi định bán nhà và tôi định nghỉ hưu. Nếu không có căn nhà và các chi phí được khấu trừ liên quan, chi phí khấu trừ của chúng tôi sẽ không còn phân thành từng khoản nữa. Khi nghỉ hưu, tôi sẽ ở trong khung thuế thấp hơn. Cả hai điều này sẽ khiến lợi thế về thuế đến từ việc đóng góp từ thiện giảm xuống. Giải pháp: Quỹ từ thiện JL Collins. Bạn đã biết rằng tôi là một fan cuồng của Vanguard. Vậy nên không có gì ngạc nhiên khi tôi đã sử dụng Chương trình Quỹ từ thiện Vanguard làm nền tảng trong khi thành lập quỹ riêng của mình. Dưới đây là lý do:

persona che raggiunge la carta del ritaglio del cuore nero

Bạn không cần phải trở thành tỷ phú. Bạn có thể mở quỹ riêng của mình với số tiền ít nhất là 25.000 đô la. Không bao gồm một trụ sở hào nhoáng, dĩ nhiên rồi.

• Bạn được khấu trừ thuế trong năm bạn chuyển tiền cho quỹ của mình. Thế là tôi đã được nhận các lợi ích về thuế trong thời điểm khi chúng đang quan trọng nhất.

• Nếu bạn có cổ phiếu, quỹ tương hỗ hoặc các tài sản giá trị cao khác, bạn có thể trực tiếp chuyển những tài sản này vào quỹ từ thiện của bạn. Bạn sẽ được khấu trừ thuế trên giá trị thị trường đầy đủ của chúng, và bạn cũng không phải trả bất kỳ khoản thuế thu nhập vốn nào đối với khoản thu được. Vậy là thu lợi gấp hai lần về thuế, lại còn có nhiều tiền hơn cho tổ chức từ thiện của bạn.

• Nếu bạn phải đối mặt với các RMD mà chúng ta đã thảo luận trong Chương 20, bạn có thể trực tiếp chuyển tất cả hoặc một phần của tài khoản được ưu đãi thuế vào quỹ từ thiện được miễn thuế của bạn.

• Bạn có thể chọn nhiều lựa chọn đầu tư khác nhau để khoản quyên góp của bạn được miễn thuế trong khi chờ phân bổ. Bạn cần quyết định tổ chức từ thiện nào sẽ nhận tiền của bạn, nhận bao nhiêu tiền và khi nào nhận. Bạn có thể thiết lập để điều này tự động xảy ra.

• Bạn có thể thêm nhiều tiền hơn vào quỹ của mình bất cứ khi nào bạn muốn (Nếu số dư của bạn giảm xuống dưới 15.000 đô la, bạn sẽ bị tính phí duy trì tài khoản là 250 đô la mỗi năm).

• Bởi vì quỹ từ thiện này được chạy qua Vanguard, nên chi phí của nó là rất thấp.

• Bây giờ tôi có thể nói với những người đi quyên tiền hay làm phiền mình rằng, “Chúng tôi chỉ tài trợ qua quỹ mà tôi. Hãy gửi cho chúng tôi văn bản đề xuất của anh đi”. Và đương nhiên, chúng tôi không hề nhận được bất kỳ một bản đề xuất nào.

• Quỹ từ thiện sẽ giữ tên của chúng tôi không xuất hiện trong danh sách mà một số tổ chức từ thiện hay bán cho những người đi quyên tiền từ thiện khác. Bên cạnh những lợi thế về thuế, quỹ này giúp tôi đưa ra một số kết luận cá nhân về hoạt động từ thiện:

Tốt nhất là bạn nên làm từ thiện một cách tập trung. Chúng tôi chỉ chọn hai tổ chức từ thiện mà thôi.

• Việc quyên góp nhiều khoản tiền nhỏ cho nhiều tổ chức từ thiện khác nhau có thể đem đến cho bạn sự hài lòng, nhưng nó làm giảm tác động của hoạt động từ thiện, đồng thời phần trăm tài sản tiêu hao trong trong quá trình xử lý khoản từ thiện của bạn cùng sẽ lớn hơn.

• Nhiều khoản đóng góp nhỏ cũng sẽ khiến bạn có tên trong nhiều danh sách gửi thư chào hàng.

• Không bao giờ trao tiền cho những người đi quyên tiền từ thiện qua điện thoại.

• Càng xem nhiều quảng cáo từ thiện, tôi càng ít tin rằng họ đang tập trung vào việc chuyển tiền của tôi đến tay những người mà họ tuyên bố là đang giúp đỡ.

Bạn cần phải có sự chuẩn bị và đề phòng kỹ lưỡng. Ngoài các trò lừa đảo, nhiều tổ chức từ thiện không phân phối tiền của bạn hiệu quả lắm cho những người thực sự cần.

• Có một số trang web để xem xét các dự án từ thiện. Đây là trang tôi đã sử dụng: www.charitynavigator.org. Bạn không cần một tổ chức từ thiện mới có thể giúp đỡ người khác.

Chúng ta cần nói thêm về việc giúp đỡ ở những nơi mà chúng ta sẽ không được khấu trừ thuế. Trực tiếp giúp đỡ bạn bè và hàng xóm không giúp bạn được khấu trừ thuế, nhưng nó mang lại lợi ích tức thì cho tất cả mọi người. Đây là điều mà tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn trong những năm tới, đặc biệt là khi hiện nay tôi đã không còn phân nhỏ hiện các khoản cần khấu trừ của mình nữa rồi.

Cuối cùng, mặc dù cho đi là một hành động tốt đẹp và mang đến sự hài lòng, nhưng đó không phải nghĩa vụ. Bất kỳ ai nói khác đi với bạn đều đang cố gắng bán cho bạn thứ gì đó – rất có thể là ý tưởng đưa tiền cho họ và/hoặc các dự án từ thiện của họ. Với tư cách là một cá nhân, chúng ta chỉ có một nghĩa vụ duy nhất đối với xã hội: Đảm bảo chúng ta và con cái chúng ta không phải là gánh nặng cho người khác. Tất cả những thứ còn lại đều là lựa chọn cá nhân của chúng tôi. Hãy tạo ra sự lựa chọn của riêng bạn và biến thế giới thành một nơi thú vị hơn.

Trích từ sách Con đường đi đến sự giàu có

Có thể bạn quan tâm:

The Simple Path To Wealth: Con đường đi đến sự giàu có

KIẾN TẠO CON ĐƯỜNG TỰ DO TÀI CHÍNH THEO CÁCH ĐƠN GIẢN NHẤT

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề