fbpx

Nắm được triết lý kinh doanh của 4 tỷ phú này, cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi

Hãy cùng điểm lại những câu nói nổi tiếng của những đại tỷ phú thế giới có sức ảnh hưởng, thậm chí là thay đổi cuộc đời nhiều người.

 Steve Jobs – Đồng sáng lập viên, chủ tịch, và cựu tổng giám đốc điều hành của Apple

 “Thời gian của bạn là có hạn, vì thế đừng lãng phí nó sống cuộc đời của những người khác. Đừng để mình vướng vào những giáo điều, suy nghĩ theo những lối mòn mà người khác đã vạch sẵn. Đừng để ý kiến của mọi người át đi tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn bạn. Và quan trọng nhất là hãy tin theo trái tim và trực giác, những thứ biết được bạn thực sự muốn làm gì. Mọi thứ còn lại chỉ là thứ yếu mà thôi”.

Huyền thoại công nghệ Steve Jobs đã cống hiến cả đời cho Apple. Ông là người có tác động rất hấp dẫn đến các công ty vi tính lớn của Mỹ. Khi đề cập tới Steve Jobs, công chúng đều nghĩ ngay đến các sản phẩm nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của ông như iMac, iPod, iPhone, phim hoạt hình Toy Story.

Nắm được triết lý kinh doanh của 4 tỷ phú này, cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi

Warren Buffett – Giám đốc Berkshire Hathaway

“Nguyên tắc số 1: Không bao giờ để mất tiền; Nguyên tắc số 2: Không quên nguyên tắc số 1.”

Warren Buffet là tỷ phú, nhà đầu tư thành công nhất thế giới, cổ đông lớn nhất kiêm giám đốc hãng Berkshire Hathaway, và được tạp chí Forbes xếp ở vị trí người giàu thứ tư thế giới sau Jeff Bezos, Bill Gates và Bernard Arnault với tài sản chừng 82,5 tỷ USD.

Ông được gọi là “Huyền thoại đến từ Omaha” hay “Hiền tài xứ Omaha”, rất nổi tiếng do sự kiên định trong triết lý đầu tư theo giá trị cũng như lối sống tiết kiệm dù sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Được coi là nhà đầu tư thành công nhất của thế kỷ 20, ông cũng là nhà từ thiện lớn nhất của thời đại chúng ta và đã cam kết quyên tặng hầu hết tài sản của mình cho sự nghiệp xã hội.

Nắm được triết lý kinh doanh của 4 tỷ phú này, cuộc đời bạn sẽ thay đổi mãi mãi

Oprah Winfrey – Người dẫn chương trình nổi tiếng, CEO Oprah Winfrey Network

 “Bạn sẽ trở thành những gì mà bạn tin vào. Vị trí của bạn ngày hôm nay trong cuộc đời xuất phát từ tất cả những gì mà bạn đặt niềm tin”

Oprah Winfrey được mọi người được biết đến với cái tên nữ hoàng truyền thông đại chúng của Mỹ, bà được Forbes bình chọn là một trong trong 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Bà còn là phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên lọt vào danh sách tỷ phú USD.

Năm 2019, Forbes xếp bà ở vị trí người giàu thứ 916 hành tinh với tổng tài sản trị giá 2,5 tỷ USD.

Bà là một giám đốc truyền thông, nữ diễn viên, người dẫn chương trình trò chuyện, nhà sản xuất truyền hình và nhà từ thiện người Mỹ. Bà được biết đến với chương trình trò chuyện The Oprah Winfrey Show, đây là chương trình truyền hình được đánh giá cao nhất trong lịch sử và được tổ chức trên toàn quốc từ năm 1986 đến 2011 tại Chicago.

Jack Ma – Nhà sáng lập “đế chế” Alibaba 

Jack Ma là một tỷ phú, nhà kinh doanh người Trung Quốc có tầm ảnh hưởng lớn, nhà đầu tư, diễn viên và nhà từ thiện. Ông là người sáng lập và chủ tịch điều hành của Tập đoàn Alibaba, một tập đoàn công nghệ đa quốc gia.

Vào tháng 1 năm 2019, ông là một trong những người giàu nhất Trung Quốc với tài sản ròng 39.1 tỉ đô la Mĩ, đồng thời là một trong những người giàu nhất thế giới.

Trong lĩnh vực Internet của thế giới hiện nay, Jack Ma đã trở thành “biển hiệu” sống không thể không nhắc đến. Vượt qua trăm ngàn cay đắng và sóng gió của cuộc đời, trải qua nhiều lần thất bại Jack Ma đã khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, xây dựng nên đế chế hùng mạnh Alibaba.

Nhắc đến Jack Ma, người ta nhớ ngay đến những câu nói nổi tiếng, có sức ảnh hưởng thậm chí là thay đổi cuộc đời nhiều người.

“Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ luôn còn cơ hội”.

“Nếu bạn muốn phát triển, hãy nhìn vào thời cơ”.

“Thái độ của bạn quyết định sự thành công của bạn trong tương lai”.

“Nếu bạn đang 25 tuổi, hãy cứ sai lầm đi. Đừng lo lắng. Ngã thì lại dậy. Bạn thất bại, bạn lại đứng lên”.

“Trước 20 tuổi, việc quan trọng nhất của bạn là học giỏi. 20 – 30 tuổi, hãy tìm một người sếp tốt, đừng tìm một công ty tốt.  30 – 40 tuổi, muốn làm gì thì hãy làm. 50 tuổi, hãy làm thứ bạn giỏi nhất. 50 – 60 tuổi, trao cơ hội cho người trẻ. Ngoài 60, hãy dành thời gian cho các cháu”.

Nguồn: Gia đình Việt Nam

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách “Gối đầu giường” dành cho doanh nhân kinh doanh đột phá 2020

Tủ sách “Gối đầu giường” dành cho doanh nhân kinh doanh đột phá 2020

ĐẶT MUA

 

 

Các viết cùng chủ đề