fbpx

Nếu đầu tư 1.000 USD vào cổ phiếu Disney 10 năm trước, bạn sẽ được bao nhiêu tại thời điểm này?

Gã khổng lồ truyền thông Disney đã công bố nền tảng trực tuyến video mới và cũng là một đối thủ của Netflix, Disney+, trong tuần trước. Cổ phiếu Disney nhảy vọt tới 12% và ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất kể từ tháng 5/2009.

Hiện cổ phiếu Disney đang dao động quanh ngưỡng 130 USD/cp.

Và nếu bạn đã đầu tư vào Disney từ 10 năm về trước thì bạn sẽ có khoản lợi nhuận khá lớn: Đầu tư 1,000 USD vào ngày 15/04/2009 thì giờ khoản đầu tư đó sẽ có giá trị hơn 7,600 USD (tính tới ngày 15/04/2019), tương đương mức tỷ suất sinh lợi hơn 660%, dựa trên các ước tính của CNBC. Trong cùng kỳ, S&P 500 vọt 240%.

Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Disney, Bob Iger, nói với CNBC rằng ông lạc quan về dịch vụ trực tuyến video “vì nội dung, tương tác người dùng và giá cổ phiếu”.

Disney+, sẽ chính thức hoạt động từ giữa tháng 11/2019, sẽ bắt đầu ở mức 6.99 USD/tháng hoặc khoảng 70 USD/năm. Disney dự tính sử dụng Disney+ để giới thiệu về một số thông tin quan trọng của họ, bao gồm cả loạt phim “Star Wars”. Công ty cũng kỳ vọng chi ra 1 tỷ USD cho nội dung gốc trong năm 2020 và 2 tỷ USD vào năm 2024.  

Jim Cramer, chủ trì chương trình “Mad Money” của CNBC, tỏ ra phấn khích về tiềm năng của Công ty: “Bạn có thể không mua cổ phiếu này hay sao. Cổ phiếu đang có giá hợp lý. Bạn có một thư viện không thể tin được. Chúng tôi đều mua những thứ này…”, ông nói. CEO Iger “đã chuyển hóa công ty này trở thành một cổ phiếu tăng trưởng theo một cách mà mọi người đang nói rằng ‘cuối cùng, tôi cũng có một cổ phiếu có lợi nhuận và bảng cân đối kế toán tốt cùng với một vị CEO tuyệt vời; tôi không thể để vụt mất nó’”.

Mặc dù cổ phiếu Disney đã tăng mạnh trong thời gian gần đây và cũng có thành quả tốt trong vài năm qua, nhưng thành quả trong quá khứ không dự báo gì về kết quả trong tương lai.

Một số chuyên viên phân tích tin rằng các mục tiêu của Disney là quá cao và sẽ khó cho dịch vụ Disney+ có thể gây khó dễ cho các ông lớn như Amazon và Netflix. “Chúng tôi không xem Disney+ là một dịch vụ thay thế thuyết phục của Netflix”, Matthew Thornton, Chuyên viên phân tích công nghệ tại công ty Suntrust, cho biết trong một báo cáo. “Disney+ có nội dung gia đình, trong khi Netflix đưa ra nội dung rộng hơn với với phần lớn nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên nền tảng này”.

Nguồn: Vietstock/ CNBC

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Đầu tư giá trị từ A đến Z

tủ sách đầu tư giá trị

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề