fbpx

Nghĩ lớn hay nghĩ lợn? Think big hay think pig? Giới trẻ cần làm gì?

Việt Nam hiện đứng đầu thế giới về ‘Chỉ số tinh thần khởi nghiệp’ (AESI) và đứng thứ 2 về ‘Thái độ tích cực đối với khởi nghiệp’.

Do vậy mà không quá ngạc nhiên khi mới ra trường, nhiều bạn trẻ đã hừng hực khí thế bắt tay xây dựng “đế chế” của riêng mình, thay vì đi làm thuê họ muốn khởi nghiệp, muốn sáng tạo một thứ gì đó thật lớn lao.  

Nghĩ lớn hay nghĩ lợn?

“Tôi không hề có ý phản bác, ngược lại tôi rất khuyến khích và đánh giá cao các bạn trẻ này. Tuy nhiên, để khởi nghiệp khởi sự thành công, bạn còn cần rất nhiều thứ khác nữa ngoài tuổi trẻ.” – Thai Pham

Hãy theo dõi để xem bạn hay những người xung quanh có ai bị mắc lỗi Nghĩ Lợn hay Think Pig không nhé!

Các viết cùng chủ đề