fbpx

Người nghèo thích miễn phí, trong khi người giàu không ngại trả phí

“Người giàu thích trao đổi giá trị, trao đi để nhận lại những thứ có giá trị và vô giá, giúp ích cho họ.”

– 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm 

Cụ thể về vấn đề càng giàu càng keo kiệt là một tư duy sai lầm; giả sử bạn có một khoản tiền lớn, nếu cứ mãi ôm khư khư, bạn sẽ ôm khoản tiền như vậy đến già, chưa kể đến lạm phát luôn tăng. Nhưng nếu bạn có một khoản tiền lớn, bạn biết san sẻ và chia đều để đầu tư cho bản thân, đầu tư sinh lời và từ thiện đúng nơi đúng chỗ, và bạn sẽ nhận lại được nhiều hơn lúc ban đầu. 

Quyển sách “Bí quyết Tư duy triệu phú” của tác giả T. Harv Eker đã chia sẻ 2 góc nhìn cả người giàu và người nghèo rất đáng để suy ngẫm, trích đoạn: 

Người giàu: Tôi tạo ra cuộc đời tôi. 

Người nghèo: Cuộc sống toàn những việc bất ngờ xảy đến với tôi. 

=============

Người giàu: Tham gia cuộc chơi tiền bạc để thắng. 

Người nghèo: Tham gia cuộc chơi tiền bạc chỉ để không bị thua. 

=============

Người giàu: Luôn nhìn thấy cơ hội. 

Người nghèo: Luôn tập trung vào những rủi ro

=============

Người giàu: Đối mặt với mọi vấn đề. 

Người nghèo: Đầu hàng trước mọi khó khăn. 

=============

Người giàu: Biết nắm bắt cơ hội thành công. 

Người nghèo: Không biết đón nhận và nắm bắt cơ hội.

Người nghèo thích miễn phí, trong khi người giàu không ngại trả phí

Người giàu không ngại trao đi hay trả phí để đem lại một điều gì đó cho người khác, hoặc cho bản thân họ – miễn là thứ đó ý nghĩa và giúp ích cho sự phát triển cuộc sống. Người nghèo thì lại thích sự miễn phí và nhận từ người khác nhiều hơn, vì họ mải bận tính toán giá trị của từng thứ trao đi.

Cũng như câu nói “Xởi lởi trời cho, so đo trời lấy” không ám chỉ bạn phải “vung tiền qua cửa sổ” nhưng ý khuyên nhủ chúng ta phải sẵn sàng “trả phí” đầu tư khi cơ hội đến để nhận lại được sự giàu có gấp bội. Cụ thể, hãy tranh thủ đăng ký tham gia vào lớp học Kungfu Chứng Khoán của thầy Thái Phạm, người sẽ giúp bạn kiếm được dòng tiền bền vững thông qua thị trường chứng khoán trong dài hạn. 

“Việc làm giàu là lựa chọn của chính bạn, và không có bất kỳ ai khác có thể quyết định thay.”

– 101 lời khuyên tài chính cá nhân từ Thái Phạm 

Nhưng đừng như nhiều cá nhân, lầm tưởng cơ hội luôn đến một cách “miễn phí”, nghĩa là họ sẽ không cần phải đánh đổi gì cả. Vì chính sai lầm này đã khiến họ mất đi những cơ hội làm giàu. 

?THAM KHẢO THÔNG TIN LỚP HỌC CỦA THẦY THÁI PHẠM VÀ ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: http://bit.ly/khoa-hoc-kungfu-chung-khoan

? Địa điểm lớp học: Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 

? Hình thức: Lớp học offline tháng 11/2022

Tham khảo thông tin KHÓA HỌC KUNGFU CHỨNG KHOÁN và đăng ký để được tư vấn miễn phí:

QR Code khóa học KFCK

TẠI ĐÂY

Các viết cùng chủ đề