fbpx

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và thói quen đọc sách để tạo nên thành công đáng ngưỡng mộ.

Đọc sách nhiều chưa chắc đã thành công nhưng người thành công chắc chắn đọc sách rất nhiều. Tỷ phú Warren Buffett có thói quen đọc sách rất đáng nể. Điểm chung giữa những nhà tỷ phú không phải là chỉ số thông minh hay chỉ số may mắn, mà đó chính là tình yêu sách. Như người ta vẫn nói, sách vở là khoản đầu tư sinh lời nhất. Dù bạn không có khả năng kiếm tiền của một cỗ máy thì thói quen đọc sách vẫn giúp ích rất nhiều cho tương lai.

Warren Buffett đã từng nghèo rớt mồng tơi khi còn nhỏ. Hai thiếu niên được nhận vào phụ việc một cửa hàng tạp hóa ở Omaha, Nebraska. Cậu trai lớn tuổi hơn đến từ một gia đình nghèo khó, vì thời kỳ Đại Suy Thoái mà trở nên suy thoái. Cu cậu nuôi và bán hamster để lấy về mấy đồng bạc lẻ. Thiếu niên còn lại, cháu trai của chủ tiệm tạp hóa, đã trì hoãn chương trình Đại Học, gõ cửa từng nhà để bán kẹo cao su và những chai coca. Họ chỉ kiếm được 2 đô mỗi ngày.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tập đoàn Berkshire Hathaway của họ tạo ra lợi nhuận 20 tỷ đô mỗi năm. Và hai cậu trai năm nào, không ai khác chính là Warren Buffett và Charlie Munger. Làm thế nào để hai con người này từ hai bàn tay trắng lên tới đỉnh cao tột bậc? Chúng ta có thể viện tới sự nhạy bén kinh doanh, sự thức thời của hai người, nhưng cũng đừng quên họ đã nỗ lực như thế nào.

Trở lại năm 2007, trong một buổi nói chuyện với sinh viên trường Luật, Charlie Munger 84 tuổi đã tiết lộ bí quyết thành công của mình:“Tôi thường thấy những người thành công trong cuộc sống không nhất thiết phải thông minh nhất, thậm chí không phải siêng năng nhất, nhưng họ thực là những cỗ máy học. Họ khi lên giường vào buổi tối luôn giỏi hơn một chút nếu so với họ khi thức dậy trước đó vào buổi sáng. Điều này rất hữu ích, vì bạn còn phải chạy đường dài”.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và thói quen đọc sách để tạo nên thành công đáng ngưỡng mộ.

Còn với Buffett, trong những ngày đầu tiên khởi nghiệp, ông đọc 600 – 1000 trang sách mỗi ngày. Cho tới bây giờ, ông vẫn dành ra 80% thời gian trong ngày cho thói quen đọc sách. Với Buffett, đọc 500 trang sách mỗi ngày là cách tiếp nhận kiến thức. Nó cứ tăng dần lên như một thứ lãi suất kép. Đọc sách dành cho mọi người, nhưng không phải ai cũng muốn đọc sách.

Lời khuyên của Buffett dành cho mọi người: “Dù cho bạn ở giai đoạn nào của cuộc đời, không ngừng học hỏi và bạn sẽ thành công”. Đôi bạn Buffett và Munger không phải là những người duy nhất đề cao tầm quan trọng của thói quen đọc sách. Elon Musk, nhà khởi nghiệp công nghệ, đã thú nhận rằng ông học cách xây hỏa tiễn nhờ đọc sách. Những ngày trẻ còn sống ở Nam Phi, ông bị ăn hiếp rất nhiều. Ông tìm thấy niềm vui trong những cuốn sách đậm chất kỳ ảo và khoa học viễn tưởng. Những cuốn sách đã trở thành cảm hứng để thế giới này phải nhớ tới Elon Musk.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett và thói quen đọc sách để tạo nên thành công đáng ngưỡng mộ.

Bill Gates, người đàn ông giàu nhất thế giới, từ lâu đã được biết đến như một gã nghiện sách nặng. Ông đọc năm năm mươi cuốn sách mỗi năm và chỉ đọc thể loại phi hư cấu. Mặc dù dành thời gian đi khắp nơi và gặp gỡ nhiều người, Bill Gates vẫn chừa một góc nhỏ cho sách vở. Mark Zuckerberg vào năm 2015 để kêu gọi cả thế giới tham gia chương trình hai tuần đọc quyển sách để làm giàu tri thức.

Còn bạn, một năm bạn đã đọc được bao nhiêu quyển sách rồi?

Nguồn: ellenman.vn

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật thực chiến đánh bại thị trường

Tủ sách Phân tích kỹ thuật thực chiến đánh bại thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề