fbpx

Những thói quen tiêu tiền tệ hại của tuổi 20 (phần 1)

Tiết kiệm tiền, lập kế hoạch tài chính, mua bảo hiểm hầu như không bao giờ có trong danh sách những thứ cần thiết của những thanh niên độ tuổi 20. Phung phí tiền bạc, mua sắm không có kế hoạch hai trong số những thói quen tiêu xài tệ nhất ở tuổi 20. Hãy thay đổi những thói quen xấu sau đây nếu bạn muốn vững mạnh tài chính trong tương lai.

rất nhiều người trẻ rơi vào cảnh túng thiếu
Rất nhiều người rơi vào cảnh túng thiếu dù tuổi còn rất trẻ

Không dành dụm đủ tiền (hoặc không để dành)

Sự khác biết giữa việc nhận thức rằng bạn cần tích trữ tài chính cho tương lai và thực hiện nó là hai thái cực đối lập. Phần lớn thanh niên trẻ chưa nhận thức đủ tầm quan trọng của việc dành dụm tiền bạc. Họ thường có tư tưởng tận hưởng tối đa cuộc sống hiện tại thay vì lo lắng cho tương lai của mình. Do đó, không nhiều người ở độ tuổi 20 tiết kiệm đủ tiền hay thậm chí là chẳng dành dụm được xu nào.

Để khắc phục điều này, bạn có thể mở một tài khoản tiết kiệm tự động ở ngân hàng. Hàng tháng, ngân hàng sẽ trích từ tài khoản chính một số tiền nhất định do bạn đăng ký trước và chuyển vào tài khoản tiết kiệm.

Phung phí tiền bạc cho các mục tiêu ngắn hạn

Nhận được tháng lương đầu tiên mang làm bạn cực kỳ phấn khích và không còn lệ thuộc vào cha mẹ. Tuy nhiên, sự háo hức ấy lại tiềm ẩn nhiều hệ luỵ nguy hiểm. Kiếm được nhiều tiền kéo nhu cầu mua sắm, tiêu dùng tăng theo. Ở giai đoạn này, bạn khó mà kiểm soát được thói “vung tay quá trán” và thoải mái “đốt” tiền lương vào những bữa ăn ở nhà hàng sang trọng, các buổi họp mặt bạn bè thâu đêm hay những món hàng xa xỉ. Thêm vào đó, sự tiện lợi và nhanh chóng của việc thanh toán bằng thẻ tín dụng càng làm tình hình tài chính của bạn tệ hơn. Đây chính là yếu tố nhiều người trẻ mắc phải nhất trong số những thói quen tiêu xài tệ nhất ở tuổi 20.vung tay quá trán là điều khiến nhiều người trẻ sau này phải hối hận

Nếu may mắn không lâm vào cảnh nợ nần, các thanh niên trẻ hầu như chỉ có thể sống vừa đủ với tiền lương hàng tháng. Điều này khiến họ không có khả năng tích luỹ tài chính cho những dự định trong tương lai.Bên cạnh đó, thói quen này khiến họ không thể tự bảo vệ bản thân mình khi có những bất trắc trong cuộc sống xảy ra mà phải dựa vào sự giúp đỡ tài chính từ bạn bè, người thân.

Để dẹp bỏ thói quen xấu này, bạn cần tiết chế nhu cầu chi tiêu ở mức cơ bản nhất. Bạn vẫn có thể hẹn bạn bè đi ăn uống, hay tận hưởng buổi sáng cuối tuần ở quán cà phê yêu thích nhưng đừng nuông chiều bản thân quá mức. Nếu chưa đến cuối tháng mà bạn đã cả “thiếu trước, hụt sau” thì hãy nghiêm túc xem xét lại việc tiêu xài của mình.

Bên cạnh 2 trong số những thói quen tiêu dùng xấu ở tuổi 20 trên, các bạn trẻ ngày nay vẫn còn mắc phải nhiều lỗi sử dụng tiền bạc khác nữa. Hãy tiếp tục theo dõi ở phần 2 của bài viết để tìm hiểu bạn cần phải loại bỏ những tật xấu nào nhằm xây dựng và đảm bảo một tương lai tài chính vững mạnh.

Còn tiếp

Nguồn: blog.generali-life.com.vn

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề