fbpx

“Sói già phố Wall” Jordan Belfort cảnh báo bong bóng Bitcoin

Các nhà đầu tư nửa mùa bị cuốn vào Bitcoin như một cách kiếm tiền nhanh và dễ dàng, bỗng chốc trở thành triệu phú sau một đêm. Nhiều sàn giao dịch lớn cũng đang nhảy múa trong bữa tiệc sản phẩm phái sinh – hợp đồng tương lai của Bitcoin. Ngược lại, các ngân hàng lo sợ phải giải quyết hậu quả nợ xấu, tin tặc đánh cắp tiền hay nhiều vấn đề không thể lường trước trong bối cảnh các quy định pháp lý (nhằm hạn chế rủi ro đầu cơ, bán tháo Bitcoin) vẫn chưa được hoàn thiện.

Cộng thêm một đả kích mạnh mẽ khác chống lại Bitcoin đến từ Jordan Belfort, tác giả cuốn sách nổi tiếng đã được chuyển thể thành phim “Sói già phố Wall”.

– Không có quy định pháp lý nào trên giao dịch bitcoin

– Vấn đề gian lận pump & dump, gom tiền ảo có tính thay thế bitcoin với giá rẻ, rồi tung tin “tốt” về hàng đã gom.

– Mánh khóe tạo ra nhu cầu rất lớn, nhưng nguồn cung khan hiếm, khiến giá cả leo thang; những nhà đầu tư trung bình sẽ mất tiền chứ không phải các chuyên gia.

– Cuộc chơi tâm lý và kỉ luật: Nếu anh có thể vào-ra thị trường và kiếm ĐỦ tiền. “Nhưng đó không phải bản tính tự nhiên của con người. Đó không phải tâm lý chung. Mọi người bước vào thị trường và họ kiếm được tiền, họ sẽ muốn kiếm thêm nữa.

– Bong bóng tulip phiên bản tiền tệ.

Trong email gửi đến CNBC, Donovan, nhà kinh tế trưởng ngân hàng UBS giải thích về các vấn đề có thể xảy ra với hợp đồng tương lai tiền tệ trong thị trường hoa tulip và so sánh nó với thị trường Bitcoin.

« Ý tưởng về việc không thực sự tồn tại sản phẩm vật lý đã gây sốc cho những người thời đó (vì khi nó xảy ra, thị trường đã sụp đổ – bong bóng được xóa bỏ vào 6/1637 sau khi sản phẩm được chuyển giao đầy đủ). Các thương nhân thường tụ tập thành từng nhóm (trong quán rượu), được gọi là « Tập thể ». Hãy coi các quán rượu như những sàn tiền thuật toán ngày nay.»

Nguồn: CNN, hyipcenter4me

Các viết cùng chủ đề