fbpx

Tại sao thị trường chứng khoán tồn tại?

Đơn giản thì chúng ta chỉ cần xem thị trường chứng khoán và cổ phiếu là một cách để huy động vốn, qua một số lượng lớn các nhà đầu tư mà tất cả đều cùng chia sẻ rủi ro và tiền hoa hồng.

Cổ phiếu được phát minh như một cách để chia sẻ rủi ro. Các nước châu Âu đã có các cuộc thám hiểm giao dịch đi đến châu Á và châu Mỹ. Những cuộc chinh phạt này mất nhiều tháng hoặc hằng năm trời và rất tốn kém để tài trợ, nhưng khi thành công họ thu được lợi nhuận không thể tin nổi. Vấn đề là một con tàu có thể bị chìm hoặc bị cướp bởi cướp biển, hay một số vấn đề khác.

Những nhà đầu tư cũng phải có khả năng trả nợ trong khi đợi (những) con tàu quay trở lại.

Tại sao thị trường chứng khoán tồn tại?

Cho đến khi, một số người rất thông minh ở Hà Lan đã phát hiện ra rằng nếu họ bán “cổ phần” của các cuộc thám hiểm này, họ có thể thu hút được nhiều người tham gia hơn với tư cách là nhà đầu tư, do đó rủi ro sẽ được chia cho nhiều người hoặc công ty hơn.

Khi đoàn thám hiểm trở về, công ty đã giải thể, và phần lợi nhuận hoặc thua lỗ đã được chia theo số phần trăm cổ phần mà nhà đầu tư sở hữu. Tiền thưởng của bạn liên quan trực tiếp đến số tiền bạn đã đầu tư.

Theo thời gian, cơ chế này đã phát triển cho các công ty nói chung, không chỉ cho các công ty tổ chức những cuộc thám hiểm giao dịch.

Đơn giản thì chúng ta chỉ cần xem đó là một cách để huy động vốn, qua một số lượng lớn các nhà đầu tư mà tất cả đều cùng chia sẻ rủi ro và tiền hoa hồng.

Trong trường hợp bạn đang hỏi về “thị trường” của thị trường chứng khoán, Sàn giao dịch chứng khoán New York, NASDAQ, Euronext và các sàn giao dịch khác tồn tại để cung cấp “thanh khoản” cho các nhà đầu tư hiện tại và mới. Nói một cách đơn giản, đây là những nơi để các cổ đông hiện hữu bán cổ phiếu (nhận tiền mặt) và các cổ đông tiềm năng mua cổ phiếu (trả tiền mặt).

Những người khác trong chủ đề này đã sử dụng một cuộc thám hiểm vận chuyển làm ví dụ. Giả sử bạn đã đầu tư £ 1.000 cho 1/5 của một con tàu cụ thể đi đến Ấn Độ để lấy gia vị và quay trở lại châu Âu. Đi được nửa chặng đường, bạn nhận được tin rằng con tàu đã thành công đến Ấn Độ, chất đầy các loại gia vị và hiện đang trên đường về nhà. Vẫn có nguy cơ con tàu có thể chìm trên đường trở về, nhưng rủi ro giờ chỉ bằng một nửa so với lúc bắt đầu cuộc viễn chinh. Giả sử một nhà đầu tư mới sẵn sàng mua 1/5 cổ phiếu của bạn với giá 1.500 bảng. Nếu bạn bán cổ phần của mình cho nhà đầu tư mới, lợi nhuận của bạn là 500 bảng ngay cả khi tàu chìm trên đường quay về. Mặt khác, bạn phải từ bỏ mọi lợi nhuận mà bạn có thể kiếm được nếu con tàu trở lại thành công.

Tại sao thị trường chứng khoán tồn tại?

Một thị trường chứng khoán đơn giản là một nơi mà việc mua và bán các cổ phiếu này có thể được thực hiện một cách thường xuyên. Có những quy tắc làm cho cổ phiếu có thể giao dịch (ví dụ: Nếu bạn sở hữu một cổ phiếu GE – cổ phiếu GE là cổ phiếu do tập đoàn đa quốc gia General Electric Mỹ phát hành, nó có giá trị tương đương với cổ phần của mọi người khác trong cổ phiếu GE). Hơn nữa, có những người môi giới (hãy coi họ là những người trung gian) tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch. Hiện nay, cũng có những hệ thống kết nối điện tử có thể khớp trực tiếp với người mua và người bán mà không cần người môi giới. Mục tiêu của thị trường chứng khoán là có một dòng mua và bán cổ phiếu hiệu quả nhất cho các nhà đầu tư.

Nguồn: Reddit

Có thể bạn quan tâm

Tủ sách Tinh hoa chứng khoán toàn tập

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề