fbpx

Carl Icahn: NĐT chuyên “đào mỏ” phố Wall (Phần 1)

Carl Icahn là nhà đầu tư chuyên nghiệp và nổi tiếng bậc nhất TTCK phố Wall. Ông nổi danh và giàu có bắt đầu từ đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20. Ông còn tự nhận mình là một chuyên gia “đào mỏ” ở phố Wall để làm giàu. TTCK và các phương tiện truyền thông về chứng khoán ở nước Mỹ chắc có lẽ sẽ có phần nhàm chán đáng kể nếu không có những nhà đầu tư hay “quậy” nổi đình nổi đám như Carl Icahn.” – Trích từ bình luận trên trang BusinessWeek

Carl Icahn: từ triết gia nghiệp dư đến NĐT "cáo già" (phần 1)
Carl Icahn

“Hầu như ngày nào cũng có một tin gì đó về Carl Icahn. Ai cũng muốn biết về những dự định và hoạt động của nhà đầu tư lọc lõi và rất nổi tiếng này.

Nhà tỉ phú Carl Icahn cũng rất thích phát ngôn, ông hay xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trên thực tế, đây chính là một trong những công cụ mà ông đã hay dùng để gây sức ép, thậm chí để doạ dẫm cả đối thủ và người liên quan. Nhiều công ty đã dễ dàng lọt vào danh mục đầu tư của Carl Icahn. Và cũng nhiều phi vụ kinh doanh mua bán của các công ty, tập đoàn đã bị đổ bể bởi sự tham gia, can thiệp bằng hình thức này hay hình thức khác của Carl Icahn.

Carl Icahn – Chuyên gia mua rẻ bán đắt

Có thể nói, toàn bộ giá trị tài sản khổng lồ của mình, Carl Icahn đều tạo ra từ kinh doanh chứng khoán và mua bán cổ phần các công ty. Ông thành lập nhiều quỹ đầu tư chứng khoán và đầu tư với một danh mục rất phong phú. Với tổng giá trị hơn 20 tỉ USD, các quỹ đầu tư do Carl Icahn chi phối, đã đầu tư vào gần 60 công ty khác nhau. Với cổ phần chi phối, Carl Icahn là chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ như Tập đoàn viễn thông XO Communications, Tập đoàn Blockbuster, tập đoàn American Railcar. Carl Icahn đầu tư vào nhiều ngành quan trọng khác như năng lượng, truyền thông, dược phẩm.

 Carl Icahn: từ triết gia nghiệp dư đến NĐT "cáo già" (phần 1)
Carl Icahn là chủ tịch hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn kinh tế lớn của Mỹ như Tập đoàn viễn thông XO Communications, Tập đoàn Blockbuster, tập đoàn American Railcar.

Với số cổ phần đang nắm giữ, Carl Icahn là đại cổ đông của các tập đoàn Tim Warner, Hollywood Entertainment, tập đoàn năng lượng National Energy Group. Carl Icahn say sưa đầu tư chứng khoán và ông đam cá cược trên các sòng bạc. Vì thế, sự có mặt của 3 casino lớn trong danh mục đầu tư của ông cũng không có gì là lạ.

Thông qua tập đoàn American Propeties, Carl Icahn cũng đầu tư khá nhiều vào các sòng bạc lớn như Casino Arizona Charlie’s Decatur hay Stratosphere ở thành phố Las Vegas.

Carl Icahn: từ triết gia nghiệp dư đến NĐT "cáo già" (phần 1)
Stratosphere ở thành phố Las Vegas.

Carl Icahn sinh năm 1936, năm 2006 ông tròn 70 tuổi. Thế nhưng, đúng là “gừng càng già càng cay”, với cái nghề kinh doanh chứng khoán này dường như không hề có giới hạn tuổi tác. Ông đã giàu lại càng giàu thêm. Ông vẫn ham mê đầu tư và đầu cơ chứng khoán một cách cuồng nhiệt như ngày còn trẻ. Carl Icahn sinh ra và lớn lên tại Queens, thuộc bang New York, Mỹ. Ông dường như có năng khiếu bẩm sinh với các hoạt động đầu tư chứng khoán bởi vì ông không được học bài bản về tài chính hay đầu tư chứng khoán mà vẫn thành công lớn trong đầu tư.

Trước khi đến với thế giới chứng khoán của thị trường tài chính phố Wall, Carl Icahn học dở dang ngành dược tại Đại học New York, rồi sau đó ông có bằng cử nhân triết học của Đại học Princeton. Thế nhưng, Carl Icahn chưa hề kiếm được đồng tiền nào từ ngành triết học.

Say mê với thế giới chứng khoán đây ma lực, ông học thêm về kinh doanh chứng khoán, về quản trị kinh doanh để trở thành nhà môi giới chứng khoán chuyên nghiệp. Những năm tháng hành nghề trên phố Wall đã tôi luyện Carl Icahn trở thành một tay săn lùng cổ phiếu có hạng. Cùng với thời gian, Carl Icahn đã nhận thấy rằng TTCK là một mỏ vàng vô tận và ông phải là người biết “đào mỏ”, càng nhiều càng tốt.

Carl Icahn: từ triết gia nghiệp dư đến NĐT "cáo già" (phần 1)
Carl Icahn đã nhận thấy rằng TTCK là một mỏ vàng vô tận và ông phải là người biết “đào mỏ”, càng nhiều càng tốt.

Cũng giống nhiều người cùng thời trong thập niên 80, ông làm giàu nhờ mua trái phiếu của Michael Milken. (Sau khi trái phiếu và thị trường cổ phiếu nói chung sụp đổ vào đâu những năm 90, Icahn bắt đầu lui vào hậu trường và hoạt động kinh doanh lặng lẽ hơn.) Cũng từ thời điểm này, Carl Icahn mới thật sự được biết đến là một nhà đầu tư.

Ngay từ lúc đó, ông đã được dân chúng khoán tặng cho biệt danh “chiến sĩ săn lùng công ty”. Chiến lược đầu tư và kinh doanh của Carl Icahn là săn lùng tìm mua cổ phiếu của các công ty có giá thấp để rồi sau đó bán lại với giá cao ngất ngưởng. Các quỹ đầu tư của ông với tỉ suất lợi nhuận trung bình lên đến 53%, một con số cao đến mức các đối thủ cạnh tranh vừa ghen tị, vừa thán phục.

Carl Icahn: từ triết gia nghiệp dư đến NĐT "cáo già" (phần 1)
Các quỹ đầu tư của ông với tỉ suất lợi nhuận trung bình lên đến 53%, một con số cao đến mức các đối thủ cạnh tranh vừa ghen tị, vừa thán phục.

Carl Icahn dường như có cái mũi rất thính. Ông đánh hơi rất hành các công ty bị đánh giá trên thị trường dưới giá trị thật của mình và tìm cách mua bằng được cổ phiếu của các công ty đó với số lượng càng lớn càng tốt. Thành công của nhà đại tỉ phú này luôn gắn liền với những huyền thoại “săn” công ty của ông từ hơn 30 năm nay. Ngay cả khi bước sang tuổi 70, ông vẫn chưa hề có ý định ngưng nghỉ chuyện đó.

Sự tinh nhạy của Carl Icahn trong chừng mực nào đó đã hưởng đáng kể đến TTCK vốn rất nhạy cảm với thông tin và tâm lý.  “Chiến đấu” đã hàng chục năm trên TTCK và chẳng mấy khi đoán nhầm nên mọi hành vi, động thái đầu tư của Carl Icahn luôn được giới đầu tư để ý từng li từng tí. Không ít công ty, tập đoàn tìm cách ngăn chặn, cản trở một quyết định đầu tư nào đó của Carl Icahn, trong khi đó, có nhiều nhà đầu tư khác lại muốn “ăn” theo ông. Carl Icahn đầu tư vào đâu, công ty nào thì họ cũng đầu tư vào đó.”

Đón xem phần tiếp theo: Carl Icahn – Nhà đầu tư với nhiều chiêu độc

Theo sách: Những gương mặt nổi bật ở phố Wall

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (phiên bản mới) + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề