fbpx

Thị trường tạo đà khi Trump dịu giọng về việc áp thuế lên Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump ngày 16/11 nói Mỹ có thể không áp thêm thuế với hàng hóa Trung Quốc sau khi Bắc Kinh gửi cho Washington tài liệu về những vấn đề họ sẵn sàng nhượng bộ để giải quyết căng thẳng thương mại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để buộc Bắc Kinh nhượng bộ với các yêu cầu của Washington liên quan đến thương mại song phương. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế với 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Thuế suất của Mỹ với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc dự kiến tăng từ 10% lên 25% kể từ ngày 1/1/2019. Ông Trump còn dọa áp thuế lên toàn bộ hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu còn lại, giá trị khoảng 267 tỷ USD, nếu Bắc Kinh không thể đáp ứng các yêu cầu.

“Chúng tôi có thể không phải làm vậy”, ông Trump trả lời báo giới tại Nhà Trắng ngày 16/11. “Trung Quốc sẽ muốn có thỏa thuận”.

Tuy nhiên, ông Trump cho rằng vẫn có “4 – 5 vấn đề lớn bị bỏ ngoài” danh sách 142 vấn đề mà Trung Quốc gửi Mỹ hồi đầu tuần. “Họ gửi danh sách những thứ họ sẵn sàng thực hiện, một danh sách lớn, và với tôi thì nó chưa thể chấp nhận được”.

Trump không nêu cụ thể những mục còn thiếu nhưng ông tin chúng sẽ được giải quyết trong bất cứ thỏa thuận nào đạt được với Trung Quốc.

Ông chủ Nhà Trắng dịu giọng về thuế đã tạo lực đẩy cho thị trường chứng khoán. Lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc dự kiến gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Argentina vào cuối tháng này. Giới chức Mỹ hạ thấp khả năng hai lãnh đạo thiết lập thỏa thuận để dừng chiến tranh thương mại tại cuộc gặp.

Mỹ đang yêu cầu Trung Quốc tăng khả năng tiếp cận thị trường, cải thiện bảo vệ tài sản trí tuệ, dừng trợ giá công nghiệp và giảm khoản chênh lệch thương mại 375 tỷ USD. Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 13/11 cảnh báo Trung Quốc cần thay đổi hành vi để tránh một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ.

Nguồn: ndh/ Reuters

Có thể bạn quan tâm: Tủ sách Đầu tư Happy.Live

tủ sách đầu tư tài chính happy.live

ĐỌC THỬ

Các viết cùng chủ đề