fbpx

[TRÒ CHUYỆN CÙNG ALEXANDER PHẠM] 5 thói quen đọc sách của người thành công

Người thành công đọc rất nhiều. Tác giả Tom Corley của cuốn sách Thói quen của người giàu có viết rằng, 67% những người giàu có thường dành ít nhất 1 giờ để đọc sách mỗi ngày. Trong khi đó, chỉ 23% người nghèo có thói quen này.

Lợi ích của việc đọc sách là đọc sách giúp bạn thông minh hơn, tăng khả năng làm giàu, giúp bồi đắp cảm xúc và sự minh mẫn.

Tuy nhiên, thực tế trên toàn thế giới cứ 100 người mua sách thì chỉ có 10 người, tức 10% số người mua đọc hết chương 1 của cuốn sách. Thế nên, bạn sẽ không bất ngờ rằng số lượng người đọc sách ở Việt Nam đã rất ít, theo đó số lượng thực sự đọc và áp dụng kiến thức sách vào trong cuộc sống lại càng hiếm hơn.

Câu hỏi đặt ra là: Bạn muốn thuộc về 10% thành công hay là 90% còn lại?

Để làm được điều này, chúng ta phải học hỏi các thói quen đọc sách đúng cách của người thành công. Vậy các thói quen đó là gì?

1. Thay đổi tư duy về việc đọc sách

“Bạn phải dừng việc nghĩ rằng đọc sách là một việc mà bạn phải làm. Hãy để nó trở thành một thứ tự nhiên như việc ăn hay việc thở của bạn. Nó không phải việc bạn làm vì bạn thích, mà hãy biến nó thành phản xạ hay bản năng”. Bạn sẽ không bao giờ hoàn thành được công việc nếu như chỉ ngồi đó và suy tính mà chẳng bắt tay vào thực hiện. Hãy bắt đầu thay đổi thói quen đọc sách bằng những hành động cụ thể,  đặt nó lên ưu tiên hàng đầu mỗi ngày.

2. Đọc bất cứ ở nơi đâu

Stephen King, một nhà văn đương đại nổi tiếng của Mỹ từng nói rằng việc đọc sách đã đóng góp phần lớn thành công vào sự nghiệp văn chương của ông và nếu ai muốn theo bước ông trong sự nghiệp viết lách thì nên đọc ít nhất 5 tiếng một ngày và đọc bất cứ khi nào có thể.

3. Đọc sách giấy – Tránh xa những thứ gây xao nhãng

Lời khuyên về việc tránh xa những thứ làm bạn mất tập trung cũng có thể áp dụng để lựa chọn sách giấy thay cho những thiết bị điện tử. Có một cuốn sách hữu hình ở trong tay thay vì một thiết bị có thể kết nối internet mà bạn dùng để check mail hay xem facebook – điều này có thể hạn chế việc mất tập trung và giúp bạn nâng cao sức mạnh ý chí để đọc sách.

4. Hãy đọc hết tất cả các cuốn sách ta đã mở ra và dùng lề của cuốn sách để ghi chú!

Tất nhiên, có những người rất yêu sách và họ giữ gìn sách rất cẩn thận, tuy nhiên cần chú ý đến lý do ban đầu, việc chúng ta mua sách là để đọc và ghi nhận lại kiến thức cũng như gợi nhớ khi cần tra cứu hay tham khảo.

5. Cam kết mỗi ngày ít nhất 1 giờ đọc sách

 

 

Các viết cùng chủ đề