fbpx

Tỷ phú Charlie Munger tuyên bố: “Tôi sẽ không tuyển nhân viên có đức tính như Elon Musk”

Charlie Munger hiện là Phó Chủ tịch tập đoàn Berkshire Hathaway. Với khối tài sản ước tính khoảng 1,19 tỷ USD, ông được vinh danh trong bảng xếp hạng những tỷ phú thế giới.

Cùng với Warren Buffett, “cặp bài trùng” đã trải qua biết bao thương vụ thành công vang dội, khiến giới đầu tư không khỏi nể phục.

Là cánh tay phải của Warren Buffett, chính vì vậy, Charlie Munger không phải là một doanh nhân thích những khoản đầu tư “năm ăn năm thua”. Nói đúng hơn, ông ghét sự rủi ro, bất định. Đó cũng là lý do tại sao Charlie từng cho biết một người như CEO của Tesla, Elon Musk sẽ không phải là một nhân viên mà ông muốn làm việc cùng.

Tỷ phú Charlie Munger tuyên bố: "Tôi sẽ không tuyển nhân viên có đức tính như Elon Musk"

Nguồn cơn của phát biểu có phần “động chạm” này, bắt nguồn từ câu hỏi của một cổ đông dành cho Charlie Munger. Vị này băn khoăn về câu châm ngôn ông thường nói, đó là ông muốn làm việc với một người có IQ 130 nhưng họ lại cho rằng chỉ số đó chỉ là 120, chứ không phải một người có IQ 150 mà lại nghĩ chỉ số IQ của mình là 170.

Đáp lại, Munger đáo để nói: “Hẳn là bạn đang nghĩ tới Elon Musk rồi.” Ông giải thích rằng mình muốn làm việc với những người khiêm tốn, bởi việc họ quá ngạo mạn có thể sẽ dẫn đến những hậu quả không mong muốn.

“Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ tuyển một nhân viên biết rõ khả năng thực sự của anh ta, bao gồm cả điểm yếu. Nhưng cũng đừng đánh giá thấp những người ngạo mạn. Kinh nghiệm của tôi chỉ ra rằng, gã đàn ông có tính cách tự tin, kiêu căng nhiều khi lại đạt được nhiều thành tựu quan trọng.”

Rõ ràng, Munger rất tôn trọng một thiên tài như Elon Musk. Chỉ có điều, ông vẫn sẽ ưu tiên đức tính khiêm tốn khi tuyển chọn nhân viên, vì sẽ giảm thiểu được mức độ rủi ro trong công việc.

Tại sự kiện thường niên, Munger nói với các cổ đông của Daily Journal: “Tôi không muốn cuộc sống của mình bị vây quanh bởi những gã sống trong sự ảo tưởng, việc đó khiến họ đôi khi mới đạt được thành công. Tôi muốn làm việc với một người thận trọng.”

Quan điểm của Munger hoàn toàn dễ hiểu và thông cảm, nhất là khi ông là một doanh nhân đã 95 tuổi, và cả sự nghiệp phải “căng não” tính toán từng khoản đầu tư một. Cần phải nhớ rằng, Munger và Buffett không giàu lên nhờ “ăn xổi” hay chấp nhận rủi ro, dù đây là quan điểm làm việc nổi tiếng của Elon Musk, từ việc đánh cược rằng Tesla có thể cạnh tranh với nhiều hãng sản xuất xe hơi lớn khác cho tới tạo nên một công ty hàng không vũ trụ Space X với tham vọng đưa con người lên sao Hoả.

Tuy nhiên, trước đây Munger cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Musk. Hồi năm ngoái, trong cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, ông nói Musk là người “táo bạo và xuất sắc và anh ta sẵn sàng mạo hiểm để đạt được sự thành công.” Munger nói thêm: “Những người như vậy nhận được nhiều thành tựu đáng chú ý. Đôi khi họ có thể nhanh chóng nhận lại những thất bại. Tôi không biết Elon Musk sẽ nhận lại điều gì, nhưng anh ta có cơ hội thành công đáng kể và xác suất tương tự đối với những thất bại. Anh ta có vẻ là người như vậy.”

Nguồn: Doanhnhan

Có thể bạn quan tâm

Damn Right! – Tác giả Janet Lowe

(Vén màn bí ẩn về tỷ phú Charlie Munger – Cánh tay phải của Warren Buffett)

 

ĐỌC THỬ

ĐẶT NGAY

Các viết cùng chủ đề