fbpx

VÌ SAO TỶ PHÚ LÀM TỪ THIỆN?

Vì tỷ phú có quá nhiều tiền và chẳng biết làm gì ngoài việc cho đi? Vì làm từ thiện là một cách để đánh bóng tên tuổi? Hay vì một lý do cao đẹp nào khác?

Trong một lá thư thường niên của Quỹ Bill and Melinda Gates, Bill Gates đã tiết lộ lý do mình hào phóng trao tặng khối tài sản 90 tỷ USD: vì đó là một công việc vừa ý nghĩa vừa mang lại nhiều niềm vui. Ông cho rằng:
Đó là trách nhiệm cơ bản của bất cứ ai giàu có. Một khi bạn đã có đủ để chăm sóc cho bản thân và con cái, cách sử dụng hữu ích nhất phần gia sản còn lại chính là trả lại chúng cho toàn xã hội.
Làm giàu với 2 USD và một con gà theo phong cách của Bill Gates
Bill Gates
 
Warren Buffett, nhà từ thiện lớn thứ 2 thế giới sau Bill Gates, cũng nói rằng ông không muốn các cháu của ông ngồi trên vòng nguyệt quế mà ông nội chúng đã được tạo sẵn. Ông thừa nhận rằng ông có rất nhiều tiền nhưng “số tiền đó lại rất ích hơn cho hàng trăm, thậm chí hàng triệu người trên khắp thế giới – thông qua giáo dục, nghiên cứu, chăm sóc sức khỏe.
 
Còn với nhà sáng lập Facebook, Mark Zuckerberg chia sẻ rằng mục tiêu làm từ thiện là để “thúc đẩy tiềm năng con người và cải thiện sự bình đẳng cho tất cả trẻ em trong thế hệ tiếp theo”.
 
Gần đây nhất, vị tỷ phú Mỹ Chuck Feeney cũng vừa cho đi hết số 8 tỷ USD tài sản của mình và chỉ giữ lại 2 triệu USD để sống giản dị cùng vợ những ngày cuối đời. Ông quan niệm:
Thật thú vị khi bạn được cho đi lúc bạn còn đang sống trên cõi đời này, bởi khi bạn chết đi rồi bạn cũng không thể mang tiền của đi cùng.
Chuck Feeney
Chuck Feeney
 
Ngày càng nhiều tỷ phú trên khắp thế giới đã, đang và sẽ làm từ thiện. Tạp chí Forbes từng vinh danh những tỷ phú làm từ thiện điển hình như: Michael Bloomberg đã quyên góp hơn 5 tỷ USD cho các hoạt động từ thiện, tương đương 10% tài sản; George Soros cũng đã cho đi tổng cộng hơn 32 tỷ USD, tương đương 79% tài sản vào Open Society Foundations và các tổ chức từ thiện khác; Michael Dell làm từ thiện với hơn 1,76 tỷ USD…
 
Điểm chung của những vị tỷ phú đáng mến này đó là sự cho đi. Và chính sự cho đi của họ đã cứu vớt cuộc sống của hàng triệu triệu người trên khắp hành tinh. Có thể nói họ là những người giàu có nhất không chỉ về vật chất mà quan trọng hơn là về tinh thần.
Để chia sẻ về lý do làm từ thiện của các vị tỷ phú cũng như cách thức làm chủ mối quan hệ giữa con người và tiền bạc, Lynne Twist đã cho ra đời LINH HỒN CỦA TIỀN. Tác phẩm là trải nghiệm của bà sau hơn 40 năm hoạt động xã hội và huy động nguồn tài trợ từ các tỷ phú lớn nhất thế giới để thực hiện các mục đích nhân đạo.
Sách đã được ra mắt và hiện đang “có mặt” tại Tiki và website Happy Live.
(Nguồn: Thái Phạm page)

Có thể bạn quan tâm:

LINH HỒN CỦA TIỀN – ĐÁNH THỨC SỰ GIÀU CÓ TỪ NỘI LỰC CỦA CHÚNG TA

Linh hồn của tiền

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề