fbpx

“Vua đầu tư” và chiếc đồng hồ luôn chạy sớm 30 phút: Muốn thành công, đây là những bài học “bắt buộc” ai cũng phải biết‏

Là người làm kinh doanh, đây là những điều mà “vua đầu tư” cho rằng ai cũng cần phải biết thì mới có thể gặt hái được thành công.

‏Với tài sản lên tới 33 tỷ USD, tỷ phú Lý Gia Thành còn được đặt biệt danh là Superman, được tôn sùng là một trong những doanh nhân có ảnh hưởng nhất ở châu Á. Ông đã nghỉ hưu với tư cách là chủ tịch của CK Hutchison Holdings và CK Asset Holdings vào tháng 5 năm 2018, nhưng vẫn đảm nhận vai trò cố vấn cấp cao.‏

‏Hàng chục năm kinh nghiệm trên thương trường, chứng kiến đủ mọi thăng trầm, gặp đủ mọi kiểu người khiến vị tỷ phú châu Á nhận ra rằng: Muốn thành công, có những điều bạn phải luôn ghi nhớ thật kỹ và áp dụng được hàng ngày. ‏

Vua đầu tư và chiếc đồng hồ luôn chạy sớm 30 phút: Muốn thành công, đây là những bài học bắt buộc ai cũng phải biết‏ - Ảnh 1.

‏01. Trân trọng thời gian: Vì đó là thời gian để kiếm tiền, không phải thời gian để tiêu xài lãng phí‏

‏Giống như tỷ phú người Mỹ Warren Buffett, Lý Gia Thành cũng nổi tiếng là đại gia có lối sống tiết kiệm, dù sở hữu nhiều thành tựu và tài sản khổng lồ. Nếu như sự giản dị của ông Buffet gắn liền với hình ảnh chiếc điện thoại nắp trượt Samsung, thì đối với ông Lý thì đó là chiếc đồng hồ đeo tay.‏

‏Trong một thời gian dài, ông Lý vẫn đeo chiếc đồng hồ Seiko trị giá 50 USD. Chỉ mới gần đây ông mới chuyển sang dùng chiếc đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời Citizen Eco-Drive với giá 500 USD, vì tính tiện dụng và hiệu quả của nó.‏

‏Tuy với nhiều người, 500 USD không phải là con số nhỏ, song với người giàu nhất Hong Kong, Trung Quốc thì đây lại là một ngạc nhiên thú vị. Những người bước vào hàng ngũ triệu phú trở lên, sở hữu khối tài sản thua kém ông nhiều lần cũng thường “tậu” cho mình các loại đồng hồ đắt giá như Rolex, Panerais và Patek Philippe. Còn ông vua đầu tư lại có lý do riêng để không làm việc đó.‏

‏Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Bloomberg, Lý Gia Thành nhận định: “Nếu đó là chiếc đồng hồ giá hàng trăm nghìn USD thì tôi phải rất cẩn thận. Song nó đáng giá có vài trăm đô, tôi có thể chơi golf, đi bơi, tập thể dục một cách thoải mái, chẳng cần lo ngại gì. Đặc biệt, dù chỉ có 5 phút, bạn vẫn có thể sạc nó, không cần phải thay pin và có thể chống nước tương đối”.‏

‏Đối với ông, đồng hồ không phải một đồ trang trí đại diện cho tiền tài, địa vị hay quyền lực. Đó chỉ là vật dụng thể hiện cho thời gian, giúp ông quản lý nguồn “tài sản vô giá” này một cách hiệu quả hơn. Với vị doanh nhân tài ba, thời gian của ông dùng để kiếm tiền và làm những điều có ích sẽ tốt hơn là dùng để bảo dưỡng, quan tâm một chiếc đồng hồ xa xỉ.‏

Vua đầu tư và chiếc đồng hồ luôn chạy sớm 30 phút: Muốn thành công, đây là những bài học bắt buộc ai cũng phải biết‏ - Ảnh 2.

‏Có lẽ chính vì điều đó, tỷ phú Lý Gia Thành luôn có thói quen đặt đồng hồ của mình chạy nhanh hơn bình thường 30 phút. ‏

‏”Tại sao ư? Vì nếu tôi có lỡ quên một cuộc hẹn ở bất cứ đâu trong thành phố thì tôi vẫn có thể tới đó trong vòng nửa tiếng”, ông cho biết.‏

‏Đối với ông, một người có chữ tín chắc chắn có nhiều cơ hội hơn người không được tin tưởng, lười biếng, phung phí tiền bạc, và không có ý chí cầu tiến. Đây chính là lời khuyên của ông dành cho con trai mình, cũng là phương châm phấn đấu của ông suốt bao năm. ‏

‏Chữ tín của Lý Gia Thành thể hiện không chỉ trong cung cách làm ăn và kinh doanh, mà còn thể hiện trong việc tôn trọng thời gian của người khác. Ông nỗ lực đảm bảo bản thân mình luôn đúng hẹn để tránh việc người khác phải chờ đợi một cách vô ích.

02. Lao động chăm chỉ ngay từ khi còn trẻ‏

‏Ai cũng biết rằng, tỷ phú Lý Gia Thành chính là tấm gương điển hình của một người “làm giàu từ hai bàn tay trắng”. Ông từng trải qua khoảng thời gian thơ ấu đầy cơ cực, gia đình không có điều kiện nên phải nghỉ học sớm để đi làm công tại một nhà máy. Thiếu niên 16 tuổi đã phải gánh trên vai nguồn sống của cả gia đình. Sự nhọc nhằn này đã giúp ông trưởng thành từ sớm và luôn khao khát được phát triển, được thành công. ‏

‏Trong một cuộc phỏng vấn với Forbes năm 2010, ông chia sẻ: “Điều tồi tệ nhất trong tuổi thơ của tôi là tận mắt thấy cha mình chịu đựng rồi cuối cùng qua đời vì bệnh lao. Gánh nặng nghèo khó, nỗi cay đắng bất lực và cả sự cô đơn đã khắc ghi trong tim tôi những câu hỏi đến tận ngày hôm nay.”‏

Vua đầu tư và chiếc đồng hồ luôn chạy sớm 30 phút: Muốn thành công, đây là những bài học bắt buộc ai cũng phải biết‏ - Ảnh 3.

‏Đau đáu trong lòng khao khát được thay đổi vận mệnh khiến cậu thiếu niên Lý Gia Thành khi đó lao vào làm việc cật lực. Có những khi làm 16 tiếng 1 ngày, không có lấy một ngày nghỉ trong tháng nhưng Lý Gia Thành không hề kêu ca. Chính những điều đó lại khiến ông không ngừng tích lũy được những kinh nghiệm, gặt hái cơ hội phát triển quý giá.‏

‏Do đó, ngay cả khi đã trở thành tỷ phú, Lý Gia Thành vẫn giữ nhịp độ làm việc đầy cần mẫn. Tới tận 90 tuổi ông mới nghỉ hưu nhưng sau đó vẫn tiếp tục làm việc ở cương vị cố vấn cấp cao của tập đoàn.‏

‏03. Luôn thấy may mắn vì có cơ hội học tập‏

‏Thời điểm mới lập nghiệp, ông dành hết số tiền 6.500 USD tích góp và vay mượn từ họ hàng để xây dựng một nhà máy sản xuất nhựa đầu tiên của mình, Cheung Kong Industries, vào năm 1950. Ngay từ cái tên nhà máy đã lấy cảm hứng từ dòng sông Trường Giang dài ngút ngàn của Trung Quốc, thể hiện niềm tin của Lý Gia Thành về tinh thần đoàn kết đồng lòng và sức mạnh của nỗ lực tập thể.‏

‏Ít ai ngờ rằng, chỉ sau đó 22 năm, công ty đã nhanh chóng mở rộng đế chế của mình ra hơn 50 quốc gia với khoảng 300.000 nhân viên và chính thức bước lên sàn chứng khoán. Đế chế dưới tay Lý Gia Thành cũng ngày một mở rộng sang nhiều lĩnh vực khác như bán lẻ, năng lượng, cảng, viễn thông, truyền thông và công nghệ sinh học… Tất cả các lĩnh vực đều gặt hái thành công liên tục. ‏

‏Khi được phóng viên Bloomberg hỏi làm thế nào ông có thể học về kinh doanh khi phải nghỉ học từ rất sớm, ông cho biết: “Tôi cảm thấy mình rất may mắn vì hồi trẻ đã rất ham học. Tôi đã phải vừa học vừa làm vì vậy đó luôn là một cuộc đua với thời gian để có thể học được nhiều hơn”.‏

‏Tỷ phú Lý Gia Thành luôn cho rằng, thành công của mình đến từ việc tự học và đọc nhiều sách. Từ những ngày đầu thành lập, ông đã tự mình hoàn thành sổ sách kế toán công ty dù chưa qua một trường lớp nào. Tất cả đều là do ông tự học qua sách vở.

Vua đầu tư và chiếc đồng hồ luôn chạy sớm 30 phút: Muốn thành công, đây là những bài học bắt buộc ai cũng phải biết‏ - Ảnh 4.

‏‏Ông chia sẻ: “Nếu có một ngành nào mới, tôi sẽ mua sách đọc và tìm hiểu về ngành đó. Như khi tôi mở nhà máy sản xuất nhựa, tôi đã đọc tạp chí nổi tiếng của Mỹ là ‘Modern Plastics’, có rất nhiều thông tin bổ ích tôi có được nhờ cách học này”.‏

‏Tính đến năm 2015, toàn bộ việc kinh doanh của ông Lý được chia ra ở hai công ty chính: CK Asset Holdings phụ trách kinh doanh bất động sản, và CK Hutchison phụ trách những lĩnh vực khác. Cả hai công ty có tổng vốn hóa thị trường lên tới hơn 80 tỷ USD. ‏

‏Tới thời điểm hiện tại, đế chế của nhà họ Lý vẫn không ngừng lớn mạnh, giúp khối tài sản ròng của vị tỷ phú châu Á đạt mốc 33 tỷ USD.

Hà An‏

‏*Theo Zhihu

Các viết cùng chủ đề