fbpx

WARREN BUFFETT: 3 sai lầm trong đầu tư mà bạn cần tránh

Warren Buffett, CEO của Berkshire Hathaway, nhà đầu tư tỷ phú với bàn tay vàng của vua Midas, có một thông điệp dành cho các nhà đầu tư chứng khoán: “Đừng tự đánh mình.”

WARREN BUFFETT: 3 sai lầm trong đầu tư mà bạn cần tránh

“Một trong những điều thú vị nhất khi đầu tư chứng khoán là theo thời gian, chứng khoán sẽ hoạt động tốt (tức tăng giá)”, Warren Buffett nói với tờ USA TODAY. “Việc kinh doanh của người Mỹ sẽ hoạt động tốt. Nước Mỹ sẽ làm tốt. Vì vậy, mọi thứ dường như đang ủng hộ bạn.”

Xây dựng sự giàu có bằng con đường đầu tư cổ phiếu sẽ vẫn là cách mà Warren Buffett lựa chọn, mặc dù đôi lúc con đường này sẽ gặp khó khăn theo thời gian.

Nhưng để thực sự kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu và xây dựng sự giàu có theo thời gian, Buffett cho rằng các nhà đầu tư cá nhân phải tránh mắc phải những sai lầm không đáng có khiến số dư danh mục đầu tư của họ bị sụt giảm, giống như một đội bóng muốn tăng tỷ lệ chiến thắng của họ phải tránh đánh bóng xa, ném đánh chặn hoặc thực hiện một quả phạt vào một thời điểm xấu.

Sau đây là 3 sai lầm mà Buffett cho rằng mọi NĐT cần tránh:

1. CỐ GẮNG ĐỊNH THỜI ĐIỂM THỊ TRƯỜNG

Buffett nói: “Những người nghĩ rằng họ có thể dự đoán những chuyển động trong ngắn hạn của thị trường chứng khoán – hoặc đang cố lắng nghe ý kiến người khác về việc định thời điểm của thị trường – tất cả bọn họ đều đang mắc sai lầm lớn.”

2. CỐ GẮNG BẮT CHƯỚC CÁC NHÀ GIAO DỊCH TẦN SUẤT CAO

Đối với Buffett, việc mua cổ phiếu ở một doanh nghiệp tốt và duy trì lâu dài là một chiến lược tốt hơn là lật kèo như một đầu bếp đặt hàng ngắn lật bánh kếp.

Nếu một nhà đâu tư giao dịch quá tích cực (ở đây ý nói liên tục mua mua bán bán), họ có thể đang phạm một sai lầm lớn thứ 2.

3. TỐN QUÁ NHIỀU TIỀN VÀO CÁC KHOẢN PHÍ

Không có lý do gì để bạn phải trả một khoản phí đắt đỏ cho các quỹ đầu tư, quỹ tương hỗ, … nhưng chỉ mang lại lợi nhuận bằng chỉ số thị trường chung. Bạn hoàn toàn có thể tự học cách đầu tư cho khoản tiền mồ hôi nước mắt của mình.

Buffett nói: “Nếu họ phải chịu những khoản chi phí lớn liên quan đến việc đầu tư của mình, thì họ đang mắc một sai lầm lớn”.

Tất nhiên, Buffett nổi tiếng với việc mua cổ phiếu khi chúng còn rẻ, mua các doanh nghiệp vững chắc kiếm được nhiều tiền hôm nay và sẽ kiếm được nhiều tiền vào ngày mai, và tiếp tục đầu tư trong thời gian dài để tối đa hóa tiềm năng lợi nhuận.

Vậy nên, hãy có cho mình một kế hoạch đầu tư

Mọi thứ đều sẽ được hoạt động trơn tru hơn khi bạn có một kế hoạch. Bạn không thể trở thành người giàu nhất nước Mỹ trong suốt sự nghiệp của mình với một kế hoạch đầu tư tệ hại.

Sẽ không dễ dàng để bạn có thể mua được một cổ phiếu tốt ở mức giá tuyệt vời. Ở trò chơi đầu tư này, bạn phải dành thời gian nghiên cứu, trao dồi nếu muốn trở thành kẻ chiến thắng. 

Và nếu bạn hỏi tôi, tất cả điều này có đáng để bỏ thời gian hay không? Câu trả lời sẽ luôn là CÓ, vì nó giúp gây dựng sự giàu có của bạn.

Nguồn: USA TODAY, Happy Live Team tổng hợp.

==================================

>> Hãy trao gửi những tâm sự về trải nghiệm đầu tư của bạn với Happy Live nhé!

HÒM THƯ: TÂM SỰ ĐẦU TƯ

 

Các viết cùng chủ đề