fbpx

Ai là người được mệnh danh là Warren Buffett của Hồng Kông?

Lý Triệu Cơ được coi là Warren Buffett của Hồng Kông và Bậc thầy chứng khoán của châu Á. Ông là chủ sở hữu Tập đoàn Nhà đất Henderson, với khối tài sản đa dạng trải khắp, khách sạn, nhà hàng, hệ thống mạng internet. Ông từng là người giàu thứ tư của thế giới trước khi có sự biến động kinh tế tại Hồng Kông năm 1997. Từ năm 2006, ông tích lũy được khối tài sản vững chắc từ việc kiểm soát những cổ phần của mình tại Đại lục. Ông còn được gọi là “Chú Tư”, vì là một trong số ít người con thứ tư sinh ra trở thành tỷ phú đa năng.

Ai là người được mệnh danh là Warren Buffett ở Hong Kong?

Theo công bố mới nhất của Forbes, tỷ phú Lý Triệu Cơ vượt qua tỷ phú Lý Gia Thành để soán ngôi giàu nhất Hồng Kông. Đây cũng là lần đầu tiên ông Lý Triệu Cơ đứng đầu danh sách này. Ông là nhà sáng lập tập đoàn đầu tư và phát triển địa ốc Henderson. Tài sản của ông tăng 3% lên mức 30,4 tỷ USD trong năm ngoái.

Dưới đây là những điều ít biết về ông:

1. Con đường đến cái tên “Warren Buffett của Hồng Kông” của Lý Triệu Cơ

Lee Shau Kee (Lý Triệu Cơ) sinh ngày 29/1/1928 tại tỉnh Quảng Đông – Trung Quốc trong một gia đình trung lưu khá giả, cha của ông là một người chuyên kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ lớn của vùng. Sau này khi lớn lên, ông đã tiếp tục theo nghề truyền thống của gia đình. Khoảng 5 năm sau đó, ông bắt đầu tách ra mở riêng một cửa hàng thu đổi ngoại tệ chỉ vỏn vẹn với 125 đô la.

Mười năm sau ngày mở cửa hàng thu mua ngoại tệ đầu tiên, ông có dịp tới Hồng Kông, nhận thấy nơi đây là một vùng đất tiềm năng để phát triển và làm giàu, ông đã quyết định di dời gia đình sang Hồng Kông để khởi nghiệp lớn. Ngày ấy, ông tới với HongKong khi trên tay chỉ có đúng 1.000 HKD.

Sau đó, ông bắt đầu bắt tay tham gia vào lĩnh vực bất động sản, tìm hiểu thị trường màu mỡ nơi đây. Những ngày đầu tại Hồng Kông, cùng với Kwok Tak-seng và Fung King-hey, vào giai đoạn năm 1958 ông đã thành lập nên công ty Eternal Enterprise Company.

Đến năm 1963, ông Lee thành lập một công ty bất động sản mới có tên Sun Hung Kai. Dưới sự lãnh đạo của ông, công ty ngày càng ăn nên làm ra. Vào năm 1972, ông Lee quyết định “chia tay” việc kinh doanh bất động sản đơn thuần và chuyển hướng vào các dự án xây dựng lớn.

Thêm một bước ngoặt nữa là vào năm 1973, ông thành lập tập đoàn Henderson Land Development cùng với các thành viên trong gia đình. Kể từ đó, cho đến nay, tập đoàn này đã có nhiều bước tiến lớn trong lĩnh vực đầu tư bất động sản. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục cho thành lập công ty đầu tư Henderson Investment chuyên dành đầu tư cổ phiếu và công ty khí đốt The Hong Kong and China Gas Company.

Ông Lee giữ chức chủ tịch cả 3 công ty và là một trong những người giàu có nhất thế giới. Với những thành tựu kinh doanh đã đạt được trong thời gian qua, ông được mệnh danh là “Warren Buffett của Hong Kong”

2. Một nhà từ thiện hàng đầu Hong Kong

Bên cạnh kinh doanh bất động sản, tỷ phú Lee Shau Kee còn đặc biệt chú trọng đến việc làm từ thiện. Năm 2007, ông đã quyên góp 500 triệu đô la Hồng Kông cho Đại học Hồng Kông và 400 triệu đô la Hồng Kông cho Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.

Năm 2015, Lee đã tặng một khu đất lớn ở Yuen Long cho tổ chức từ thiện Po Leung Kuk để phát triển ký túc xá thanh niên lớn nhất Hồng Kông. Lee tuyên bố rằng các đơn vị cho những người trong độ tuổi từ 18 đến 30 thuê với giá rẻ bằng nửa thị trường.

3. Ông đã nhận được Huân chương Grand Bauhinia

Năm 2007, Lee nhận được vinh dự cao nhất của Hồng Kông, Huy chương Grand Bauhinia. Huy chương này có biểu tượng của hoa lan Bauhinia ở giữa, công nhận các thành viên của xã hội từ mọi tầng lớp vì sự cống hiến của họ cho dịch vụ công cộng hoặc đóng góp quan trọng cho thành phố.

4. Lời khuyên của ông

– Hãy làm việc chăm chỉ và kiên trì. Nhất định phải làm việc chăm chỉ, chăm chỉ nữa và chăm chỉ mãi

– Sử dụng tiền để kiếm tiền: Xô vàng hoặc số tiền nhỏ đầu tiên là quan trọng nhất. Hãy dùng nó để tiền tạo ra tiền.

– Khi kinh tế cá nhân chưa ổn định, không nên kết hôn sớm. Ông cho rằng: “Nếu bạn kết hôn, bạn phải có con, phải chăm sóc gia đình và phải có rất nhiều gánh nặng. Nó dường như biến thành xiềng xích khóa chặt bạn lại, khiến bạn không dám đánh đổi và liều lĩnh, mà như vậy thì rất khó có cơ hội thành công. Tốt nhất là hãy tập trung xây dựng một sự nghiệp ổn định khi mình còn trẻ.”

Ai là người được mệnh danh là Warren Buffett ở Hong Kong?

– Đối với những người đã thành công, tiền có thể trở thành yếu tố kiểm soát cuộc sống và biến bạn thành nô lệ của nó. Ông lưu ý, một cách để tránh điều đó: Từ thiện. Cho tiền đi đúng mục đích, với hiệu ứng đòn bẩy và sự tham gia của chính bạn vào chi tiêu, sẽ “giúp bạn yên tâm,” Lee nói.

– Đàn ông sợ đi nhầm đường, còn phụ nữ sợ cưới nhầm người. Lý Triệu Cơ đã nói: “Chỉ cần biết chọn đúng hướng và đi đúng đường thì bạn có thể dễ dàng làm giàu. Nếu đã chọn trồng trọt, vậy thì chỉ cần luôn luôn chăm chỉ trồng trọt mà thôi.” Sự kiên trì chính là phẩm chất quý giá nhất của một người kinh doanh.

5. Về hưu ở tuổi 90

Cuối tháng 5/2019, tỷ phú Lý Triệu Cơ tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 90, để lại tập đoàn cho hai con trai tiếp quản. Khác với các gia tộc giàu có khác, Lý Triệu Cơ quyết định chia đôi số tài sản hiện có nên hai con trai của ông không xảy ra mâu thuẫn. Trong đó, Lý Gia Thành được giao quản lý kinh doanh tại Hong Kong và sở hữu phần lớn các dự án quan trọng. Còn Lý Gia Kiệt vẫn giữ vị trí trong hội đồng quản trị tập đoàn và đảm nhiệm các dự án kinh doanh ở khu vực khác, chủ yếu là tại Trung Quốc đại lục.

 

Ai là người được mệnh danh là Warren Buffett ở Hong Kong?
Lý Triệu Cơ cùng 2 con trai Lý Gia Kiệt và Lý Gia Thành

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town (đầu tư theo phong cách Warren Bufffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề