fbpx

3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ

Đa số trong chúng ta đều có 3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ. Đó là đừng dấu dốt, đừng tự ái, đừng lười. Hãy cùng Happy Live xem rõ hơn về 3 “Đừng” này bạn nhé.

3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ

1. Chữ “đừng” đầu tiên: Đừng dấu dốt

Khi mới bước vào lớp học nào đó bạn ắt hẳn sẽ dễ dàng nghe được câu: “Có gì không hiểu thì các em phải hỏi thầy ngay nhé, hỏi bạn bè cũng được đừng ngại”. Nhưng sự thật là đa số chúng ta rất ngại ngần khi phô sự “dốt” của mình ra. Không biết cũng im, không hiểu cũng im, không làm được cũng im nốt. Bởi sợ người khác biết mình dốt, chê cười mình. Nhưng việc dấu dốt chỉ khiến mình ngày càng dốt hơn và cái mình không biết sẽ mãi mãi không tìm được câu trả lời. Có câu: “Thà dốt một lần rồi thôi còn hơn dốt cà ngàn đời”. Chỉ một lần phô sự không biết của mình ra để học hỏi thì sau này sẽ biết thêm một kiến thức. Sự sĩ diện ảo và tự trọng này thật vô bổ cho việc phát triển của bản thân. Ai đó có thể chê cười bạn trong lúc bạn hỏi nhưng sau đó thì không phải chê cười bạn thêm nữa bởi vì bạn đã có câu trả lời, còn nếu bạn không hỏi bạn mãi mãi không biết được đáp án và kiến thức chỉ dừng lại ở đó. Đa số những người giỏi và thành công họ không hề ngần ngại khi phải đặt câu hỏi và tiếp thu một kiến thức mới, đó là một trong những lý do họ ngày một tài giỏi hơn và lắp đầy khoảng không kiến thức vô tận.

3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ

Nếu cứ dấu dốt, thì cuộc đời bao giờ mới tốt

Mạnh dạn hỏi điều không biết, vui vẻ tiếp nhận kiến thức mới, tự tin vào sự dốt tích cực của mình để bản thân đừng để sĩ diện ảo che lấp. Hãy để bản thân ngày một phát triển nhờ vào sự dốt tích cực của mình bạn nhé.

2. Chữ “đừng” thứ hai: Đừng tự ái

Điều này sẽ đến ngay sau khi bạn nhận được câu trả lời từ phía người bạn hỏi. Yên tâm đi, không phải lúc nào họ cũng nhẹ nhàng chỉ bảo là “đây em làm thế này e nhé” “thế à, để a hướng dẫn e nhé”,… tỉnh ngủ thôi nào. Chuyện họ cáu gắt, nạt vài câu là chuyện vô cùng bình thường và nếu như họ là những kiểu người thẳng tính, ruột để ngoài da thì chuyện bị mắng là bình thường thôi, nhưng họ cũng chả rảnh mà để bụng những chuyện như vậy đâu. Không có nghĩa là họ mắng bạn, nạt bạn là họ không tốt, đôi khi chỉ là cảm xúc tức thời và đen đủi bạn là nạn nhân phải gánh chịu thôi. Việc của bạn là lắng nghe và tiếp thu (nếu như chửi kiểu sỉ nhục thì phải xem xét), bạn để ý tới những câu nói đó rồi tự ái, để trong bụng thì lại càng làm cho hỏng việc thôi. Cứ hỏi, cứ vâng và cứ làm. Chịu cúi đầu một chút nhưng sẽ khiến bạn ngẩng đầu sau này đấy. Tin tôi đi! Dẹp bỏ cái tôi ngu dốt và tự ái để tiến tới một sự hiểu biết và giỏi giang hơn. Tại sao không?

3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ

Nếu cứ tự ái, thì thành quả đâu mà hái

Thế nên cứ mạnh dạn hỏi, mạnh dạn thắc mắc, mạnh dạn nghe chửi và mạnh dạn nâng cấp bản thân mình bạn nhé.

3. Chữ “đừng” thứ ba: Đừng lười

Lười thì ai mà chẳng lười bạn nhỉ? Nhưng người thành công khác người thất bại ở chỗ họ không để cảm giác lười biếng đó ngự trị mà tìm cách vượt qua và chinh phục nó. 

Tiếp nối câu chuyện bên trên, sau khi đã hỏi đã nhận được câu trả lời nhưng thay vì lười biếng quăng vấn đề đó sang một bên thì kiến thức của bạn chỉ vọn vẹn ở mức đó và còn có khả năng bị quên lãng. Hãy ghi chép lại hoặc thực hành ngay, đồng thời mở rộng kiến thức đó sâu hơn, xa hơn. Nếu bạn thật sự nghiêm túc và không lười mà bỏ chúng sang một bên thì cứ mỗi lần hỏi bài, thắc mắc bạn lại đang tiến bộ một lần. Thật tuyệt nếu chúng ta có thêm nhiều kiến thức bổ ích và bản thân ngày một trở nên thông thái hơn đúng không nào? Hãy chế ngự cảm giác bên trong và để khao khát thành công thôi thúc bạn dẹp bỏ sự chây lười của mình.

“Ngày mai là ngày không bao giờ tới” 

Thế nên nếu đã lên kế hoạch làm việc gì thì hãy làm ngay đi, đừng chờ đợi, đừng chần chừ vì sự lười biếng sẽ khiến bạn trở nên ngày càng tụt lại trong khi người khác vẫn ngày một nâng cấp bản thân.

3 chữ đừng quen thuộc nhưng rất khó để làm chủ

Nếu cứ lười, bao giờ mới được điểm mười 

4. Thành công không đến từ mơ tưởng viễn vong – Hành động ngay đi

Nhiều người cứ mãi mơ tưởng tới thành công xa vời, ước mơ về một cuộc sống xa hoa và đầy sự giàu có. Nhưng họ chỉ mơ và mơ, vẽ ra viễn cảnh thật đẹp, thật xinh. Nhưng mấy ai thật sự hành động. Nếu bạn không muốn mình trở thành kẻ mơ mộng mãi mãi thì hãy hành động ngay đi. Bắt đầu làm từ những việc nhỏ nhất trong kế hoạch của mình rồi từ từ gặt hái được những thành công lớn lao hơn. Đừng nghĩ người thành công chỉ toàn làm điều lớn lao, trước khi trở nên giàu có, họ đều phải làm những việc nhỏ nhặt kỷ luật và tràn đầy nhiệt huyết với từng việc họ làm. Những thứ lớn lao thường được gây dựng từ những việc nhỏ bé. Hãy luôn chăm chỉ làm việc và chú tâm từ những việc nhỏ nhất và nhớ là hành động, hành động và hành động. 

Happy Live

Có thể bạn quan tâm:

THIẾT KẾ CUỘC ĐỜI THỊNH VƯỢNG – CẨM NANG XÂY DỰNG MỘT CUỘC ĐỜI ĐÁNG SỐNG

Sách Thiết kế cuộc đời thịnh vượng - Thái phạm

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề