fbpx

[Đầu tư Forex] – Phần 1: FOREX LÀ GÌ?

Forex có tên gọi khác là thị trường ngoại hối, thị trường tiền tệ, được gọi tắt là “Forex” hoặc “FX”. Forex là thị trường tài chính lớn nhất thế giới. So với khối lượng giao dịch khoảng 74 tỷ USD/ngày của Sàn chứng khoán New York (NYSE), thị trường ngoại hối rất khổng lồ với khối lượng giao dịch hàng ngày hơn 4000 tỷ USD/ngày, ta có thể thấy thị trường Forex lớn gấp khoảng 53 lần về khối lượng giao dịch so với NYSE.

[Đầu tư Forex] - Phần 1: FOREX LÀ GÌ?

Thời điểm ra đời của Forex

Khởi điểm của thị trường Forex là vào năm 1976, sau khi nền kinh tế toàn cầu đã chuyển từ “tiêu chuẩn vàng” sang trao đổi tự do tiền tệ. Bước tiến này được xuất phát nhu cầu thực tế về việc cần thiết của việc luân chuyển tiền tệ tự do giữa các quốc gia với nhau. 

Mục đích ban đầu của Forex

Chỉ là trao đổi tiền tệ, nhưng theo thời gian mọi người đã học được cách kiếm tiền trên sự khác biệt của tỷ giá hối đoái và những sự đầu tư này đã trở thành nguồn thu nhập không nhỏ đối với nhiều người. Đơn giản vì tỷ giá hối đoái không ổn định, làm cho việc mua bán các loại tiền tệ rất dễ có lợi nhuận.

Các nhân tố tham gia vào thị trường Forex

Trên thị trường có rất nhiều người tham gia vào hoạt động giao dịch Forex. Họ giao dịch với nhiều mục đích khác nhau. Sẽ không chính xác khi cho rằng giao dịch trên thị trường Forex chỉ với mục đích kiếm tiền. Mỗi bên tham gia vào thị trường có vai trò riêng, đối lập nhau và như vậy họ khiến thị trường trở nên bất ổn định.

Những thành viên chính của thị trường Forex:

  • Chính phủ và Ngân hàng trung ương
  • Các ngân hàng thương mại
  • Các tổ chức Hedge
  • Các công ty Broker
  • Các nhà đầu tư 
  • Các Trader cá nhân
  • Các nhà đầu cơ

Ngân hàng trung ương các nước

Ngân hàng trung ương của các quốc gia đều tạo ảnh hưởng đến giá của đồng tiền trong nước bằng cách mua hoặc bán trên thị trường liên ngân hàng trong nước. Ngoại ra, họ thiết lập các chỉ số tín dụng, để từ đó tạo ra những thay đổi đáng kể tỷ giá hối đoái của các đồng tiền quốc gia.

Các ngân hàng thương mại

Ngân hàng thương mại là những nhà tạo lập thị trường Forex. Chính họ là người “Làm thị trường” bởi vì tất cả các giao dịch đều được thực hiện qua họ.Họ tạo nên cung và cầu chung, qua đó tỷ giá hối đoái được xác lập.

[Đầu tư Forex] - Phần 1: FOREX LÀ GÌ?

Các công ty xuất nhập khẩu

Một số lượng lớn các giao dịch trên thị trường tài chính được thực hiện giữa các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hóa tại quốc gia của họ. Họ bán đồng ngoại tệ thu được để đổi lấy tiền tệ trong nước. Mặt khác họ phải mua lại các đồng tiền của các quốc gia khác nhau có đối tác quốc tế của họ. 

Các quỹ tiền tệ

Mục đích chính của quỹ (quỹ đầu tư, quỹ lương hưu, bảo hiểm, hedging) là thu lợi nhuận. Giá trị của các quỹ là khá lớn, vì vậy giao dịch của họ trên thị trường Forex luôn tạo ra các chuyển dịch tiền tệ lớn, tạo nên sự ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của một đơn vị tiền tệ.

Các trung tâm môi giới Forex

Các trung tâm môi giới Forex là những tổ chức phi ngân hàng, Tele Trade – sàn Forex uy tín chuyên tư vấn Forex và cung cấp cho khách hàng những cơ hội giao thương trên thị trường tài chính với một lượng vốn kinh doanh nhỏ của riêng mình. Tại đây, khách hàng có thể làm việc không chỉ trên thị trường Forex, mà còn có thể thực hiện giao dịch tại các thị trường CFD (Hợp đồng chênh lệch). Giao dịch qua các trung tâm môi giới thường được thực hiện qua các phần mềm đặc biệt chẳng hạn như Meta Trader 4 (MT4) của Tele Trade.

Có thể bạn quan tâm:

Các phương pháp giao dịch ngắn hạn hiệu quả

trên thị trường Forex – Kathy Lien

(Chiến lược để thu lợi từ sự dịch chuyển của thị trường tiền tệ)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề