fbpx

Bạn đang CHƠI chứng khoán hay đầu tư chứng khoán?

Tài chính là một trong những lĩnh vực sinh ra lắm chuyên gia và phương pháp nhất. Nhiều người nghĩ chứng khoán là cờ bạc; có người thì dùng tâm linh, phong thủy để chơi chứng khoán; hoặc dựa vào thuyết âm mưu là chủ yếu, tức mua theo tin tức từ nhiều nguồn khác nhau; hay tâm lý “tôi quen biết chủ doanh nghiệp, giám đốc đầu tư và những nhân vật tầm cỡ” nên sẽ chơi chứng khoán dựa trên các mối quan hệ này.

Chúng ta cần xem xét lại từ “chơi” ở đây. Kì thực, đầu tư chứng khoán cũng như một công việc bình thường nhưng mục đích không phải để giải trí mà dành cho những ai nghiêm túc muốn học hỏi kinh nghiệm và quan trọng nhất đó là kiếm tiền từ thị trường với những hệ thống đầu tư xuyên suốt.

Xem hết video này bạn sẽ hiểu rõ hơn bản chất của kênh đầu tư chứng khoán và tại sao trên thế giới chưa từng xuất hiện nhà “chơi chứng khoán” huyền thoại, chỉ có nhà đầu cơ, nhà đầu tư huyền thoại mà thôi.

Các viết cùng chủ đề