fbpx

BEST Express sẵn sàng mở rộng thị trường trong năm 2022

Hiện đại hoá trung tâm phân loại hàng hoá tự động, mở rộng mạng lưới bưu cục là chiến lược của BEST Express tại Việt Nam.

Năm 2021 đánh dấu thành công lớn của BEST Express tại thị trường Việt Nam. Với việc đầu tư gần 20 triệu USD để hiện đại hoá các trung tâm phân loại hàng hoá tự động và mở rộng mạng lưới dịch vụ, thương hiệu góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát.

1. BEST Express đã gặt hái được nhiều thành tựu nhất định

Tháng 1, doanh nghiệp đầu tư 8 triệu USD vào trung tâm phân loại Củ Chi với tổng diện tích 40.000 m2. Riêng kho bãi khai thác 15.500 m2. Tháng 11, BEST tiếp tục đổ thêm 5,5 triệu USD vào trung tâm Bắc Ninh với diện tích 45.000 m2. Kho bãi đang hoạt động rộng 22.000 m2. Đây cũng là hai trung tâm phân loại quy mô lớn nhất của tập đoàn tại Đông Nam Á.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, trong tháng 7, BEST còn xây dựng và đưa vào hoạt động 5 trung tâm phân loại lớn khác cùng 23 trung tâm nhỏ trên cả nước, nâng tổng diện tích khai thác kho bãi lên hơn 100.000 m2. Năng lực xử lý chạm đỉnh 1,8 triệu đơn mỗi ngày trên toàn hệ thống.

Song song với việc hiện đại hóa dây chuyền phân loại, BEST còn tích cực phủ sóng hơn 600 bưu cục trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng quyết tâm thực hiện mục tiêu mở rộng thị trường với 1.500 bưu cục trong năm 2022.

“Với mật độ bưu cục dày đặc, chúng tôi hy vọng sẽ tiếp cận tốt và phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng, mở rộng tuyến giao kể cả tại các vùng sâu vùng xa, từ thành thị cho đến nông thôn, từ đó, khai thác tối đa tiềm năng tại thị trường Việt Nam trong năm 2022”, đại diện BEST Express cho biết.

Bên cạnh đó, việc mở rộng xây dựng cơ sở hạ tầng, liên tục mở các trung tâm phân loại cũng góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động tại các địa phương. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân. Năm 2022, BEST vẫn tiếp tục chiến lược mở rộng đầu tư, đồng thời, ổn định việc làm cho các lao động đang đồng hành cùng đơn vị trên nền tảng.

2. Chia sẻ chiến lược cho năm 2022 của BEST Express

Chia sẻ về chiến lược hoạt động trong năm Nhâm Dần, BEST Express cho biết, đơn vị đã có kế hoạch mở rộng thị trường với các dịch vụ mới. Bên cạnh nền tảng là dịch vụ chuyển phát nhanh, các dịch vụ gia tăng khác sẽ góp phần tạo nên hệ sinh thái toàn diện, giúp khách hàng, đối tác có trải nghiệm tối ưu hơn, nhiều lựa chọn và tiết kiệm thời gian hơn.

Ảnh minh họa

Đơn cử, tại bưu cục Thủ Đức, ngoài chuyển phát nhanh, hỗ trợ đóng gói, đơn vị này đang thử nghiệm mô hình kế toán để hỗ trợ các shop kiểm soát thu chi. Nếu đạt hiệu quả, mô hình sẽ được áp dụng trong năm 2022. Các bưu cục trên toàn hệ thống cũng đang nỗ lực xây dựng thêm nhiều dịch vụ hỗ trợ khách hàng thời gian tới.

Nhân viên bưu cục kiểm tra hàng hóa trước khi giao.
Nhân viên bưu cục sẵn sàng hỗ trợ đóng gói, dán, quét mã vạch bưu kiện… khi khách hàng yêu cầu.

Trong năm 2022, BEST Express nỗ lực mang lại lợi ích cao hơn nữa cho người dùng. Chúng tôi sẽ phục vụ nhu cầu thị trường Việt Nam với chất lượng cao nhất. Chúc khách hàng năm mới vạn sự như ý, cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của mọi người thời gian qua”, ông Nelson Wu, Tổng giám đốc BEST Express bày tỏ.

Nguồn: vnexpress

Có thể bạn quan tâm:
BỘ SÁCH MARKETING BÁN HÀNG ĐẠT DOANH SỐ VÀNG THỜI ĐẠI 4.0

Bộ sách Marketing - Bán hàng đạt doanh số vàng thời đại 4.0 - Làm giàu từ kinh doanh

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề