fbpx

Bí quyết Siêu Cò – Học cách kết nối với mọi người

Kết nối là một phần tất yếu của cuộc sống. Jack Welch – Huyền thoại trong giới lãnh đạo từng nói: “Hãy quên mấy tấm bằng Thạc sĩ về Quản trị kinh doanh đi. Thay vào đó, hãy học cách kết nối quan hệ với mọi người”.

Trong cuốn sách Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ, Judy Robinett đã chia sẻ về cách kết nối – xây dựng mối quan hệ và sử dụng mối quan hệ để thăng tiến trong sự nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bạn sẽ làm gì khi gặp những tình huống dưới đây?

– Nếu bạn buộc phải kết nối với một người có thế lực và sức ảnh hưởng trong ngành bạn đang làm việc, thì bạn sẽ mất bao lâu để làm việc đó?

– Nếu bạn cần phải tiếp cận với một nhân vật quyền lực, bạn cần gọi bao nhiêu cuộc điện thoại để liên kết được với họ?

– Nếu bạn cần gọi vốn cho công ty mình, bạn có biết số liên hệ của ai không? Và họ có nhận cuộc gọi hoặc trả lời email của bạn ngay lập tức không?

– Bạn có biết cách tiếp cận những người có thế lực và sức ảnh hưởng để họ sẽ sẵn lòng giúp đỡ dự án, việc kinh doanh hoặc quyên góp từ thiện cho bạn không?

Trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống, các mối quan hệ chính là “mạng lưới điện” thực sự mà những người thông minh sử dụng để hoàn thành công việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Trên thực tế, nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng hơn 89% các giám đốc điều hành cấp cao (cấp phó chủ tịch trở lên) tại các công ty có doanh thu hơn 100 triệu đô la hàng năm nói rằng: Sức mạnh của các mối quan hệ cá nhân và nghề nghiệp có tác động rất lớn đến kết quả kinh doanh của họ.

Chính vì thế, những mối liên hệ và sự kết nối bạn có là tài sản quý giá nhất của bạn – bởi vì cuối cùng thì chẳng có việc gì sẽ xảy ra nếu không có những mối quan hệ đó.

Câu hỏi dành cho đa số người làm kinh doanh ngày nay không phải là: “Làm cách nào tôi có thể kết nối được với nhiều người hơn?” mà là: “Làm thế nào tôi có thể xác định và nuôi dưỡng những kết nối quan trọng sẽ thúc đẩy thành công của tôi?”

Và một câu hỏi khác cũng quan trọng không kém: “Làm cách nào tôi có thể kết nối với mọi người để họ nhận cuộc gọi của tôi và giúp đỡ tôi khi cần?”.

Người làm kinh doanh cần một con đường rõ ràng, khả thi để tìm kiếm, tạo dựng và quản lý các mối quan hệ giá trị cao – thứ sẽ thúc đẩy thành công của họ về mặt cá nhân và sự nghiệp.

Để hiểu rõ thêm mọi người có thể đọc thêm cuốn sách Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ của Judy Robinett để nắm trọn bộ bí kíp “cầm tay chỉ việc” về kết nối, tạo dựng mối quan hệ chất lượng trong làm ăn kinh doanh.

Xây dựng vòng tròn kết nối 5+50+100 

Có một nghiên cứu đã chứng minh mối tương quan giữa kích thước bộ não con người và số lượng các mối quan hệ ổn định mà một người có thể phát triển và duy trì. Kết quả của nghiên cứu cho rằng, quy mô nhóm tối ưu khoảng 150 – đó là số lượng mối quan hệ chúng ta có thể theo dõi sát sao tại bất kỳ thời điểm nào.

Khi bạn nhìn vào danh sách các kết nối của mình, hãy học theo Judy Robinett (người phụ nữ với tệp thông tin liên hệ hạng Bạch Kim) phân loại các mối quan hệ để dễ dàng theo dõi và chăm sóc theo “3 vòng tròn đồng tâm” như sau:

– 5 liên hệ hàng đầu: bạn sẽ kết nối gần như hàng ngày. Đây là 5 người bạn tin tưởng tuyệt đối (bạn đời, bố mẹ, bạn thân hoặc đối tác kinh doanh – những người đồng cam cộng khổ khi bạn có chuyện xảy ra).

– 50 liên hệ thiết yếu: đây là 50 mối quan hệ quan trọng có ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và sự nghiệp. Chúng ta sẽ liên tục gia tăng giá trị cho nhóm 50 này và giữ liên lạc trong 2-3 tuần.

– 100 liên hệ quan trọng: 100 MQH có ảnh hưởng đến mục tiêu dài hạn. Bạn sẽ tăng giá trị để các mối quan hệ này luôn khỏe mạnh. Trò chuyện ít nhất 1 lần/tháng. 

Xem thêm Video chi tiết cách 155 mối quan hệ này hoạt động. 

Happy Live Team

Nội dung được trích từ cuốn sách Siêu Cò – Cách thức biến quan hệ thành tiền tệ

Có thể bạn quan tâm
SIÊU CÒ – CÁCH THỨC BIẾN QUAN HỆ THÀNH TIỀN TỆ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề