fbpx

Bóc Tách “Khuôn Khổ Dhandho” – Phần 1: Tập Trung Các Doanh Nghiệp Đang Kinh Doanh

Đầu tư không phải là con đường duy nhất để trở nên giàu có nhưng việc đầu tư lại thuận tiện hơn đứng ra kinh doanh một doanh nghiệp hoặc công ty nào đó.

Nhiều người xem cổ phiếu như mảnh giấy bí ẩn vì giá cả của nó cứ không ngừng dao động lên xuống. Đó là một góc nhìn về cổ phiếu. Còn cách tiên tiến hơn được đề xuất bởi Benjamin Graham là nhìn nhận chúng dưới nhãn quan của người sở hữu cổ phần trong một công ty đang hoạt động. 

Nhà nghỉ của Papa Patel chưa niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào. Nếu nó được niêm yết và bạn mua vào một số cổ phần thì bây giờ bạn và Papa Patel là đối tác. Khi nhà nghỉ tạo ra dòng tiền dồi dào, bạn sẽ hưởng lợi giống như ông ấy. 

So với mua và bán toàn bộ doanh nghiệp, có sáu lợi thế to lớn nhờ vào thị trường chứng khoán: 

  1. Nếu mua toàn bộ doanh nghiệp như Papa Patel đã làm, người ta đòi hỏi ở bạn một số yêu cầu nghiêm túc. Nhưng khi bạn mua một số cổ phần, nếu công ty có dấu hiệu xấu, bạn có thể thoát khỏi vị thế và cắt lỗ dễ dàng hơn.
  2. Khi mua một cổ phiếu, bạn nắm giữ một tỷ lệ vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp cơ sở (underlying business) với một lợi thế khổng lồ là doanh nghiệp đã vào guồng vận hành. Bạn có thể cùng thừa hưởng tất cả các khoản phân chia lợi nhuận và quyền lợi dựa vào quyền sở hữu doanh nghiệp mà không tốn nhiều nỗ lực.
  3. Khi người ta mua hoặc bán toàn bộ doanh nghiệp, cả hai phía đều có độ nhạy về định giá tài sản đó và thường đi đến thỏa thuận ở mức giá hợp lý. 

Thị trường chứng khoán lại hoạt động như hệ thống cá cược đua ngựa trong trường đua – giá được xác định qua quá trình đấu giá. Giống như cuộc đua ngựa, quá trình đấu giá đôi khi dẫn đến khác biệt lớn giữa giá trị của một doanh nghiệp và giá niêm yết trên thị trường ở một vài cổ phiếu.

  1. Mua toàn bộ doanh nghiệp, dù là trạm xăng hoặc tiệm giặt là nhỏ trong khu phố, cũng yêu cầu một số vốn khá lớn. Trong thị trường chứng khoán, bạn có thể kéo cả toa xe doanh nghiệp nếu tin tưởng vào triển vọng của chúng, bằng số tiền trong ví của bạn ngay tức thì. 
  2. Có hàng nghìn doanh nghiệp niêm yết trên sàn Mỹ, và bạn có thể mua cổ phần của bất kỳ trong số đó chỉ bằng một vài cú nhấp chuột. Bạn cũng có thể mua cổ phiếu ở nhiều quốc gia khác nhau một cách dễ dàng. 
  3. Ngay cả khi bạn mua một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, chi phí giao dịch giữa người mua và người bán thường từ 5 đến 10% trên giá mua. Ngược lại, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán cổ phần của một công ty niêm yết với chi phí giao dịch không tới 10 đô la.

Điều đầu tiên trong khuôn khổ Dhandho nhấn mạnh phương pháp đầu tư thuận tiện và có thể trở nên giàu có mà không nhất thiết phải cân nhắc đến việc khởi nghiệp kinh doanh hay lo lắng về việc vận hàng bộ máy nhân sự phức tạp.

Nguồn: Trích từ sách “Nghệ thuật đầu tư Dhandho – The Dhandho Investor” – Mohnish Pabrai 

Có thể bạn quan tâm: Nghệ thuật đầu tư Dhandho
(Phương pháp đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao
)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề