fbpx

Bóc Tách “Khuôn Khổ Dhandho” – Phần 3: Tạo lợi nhuận từ doanh nghiệp rệu rã trong ngành công nghiệp rệu rã

Điều gì tạo nên lợi thế cho nhà đầu tư khi đổ tiền vào doanh nghiệp rệu rã trong ngành công nghiệp rệu rã?

Papa Patel, Manilal và Mittal đều xây dựng khối tài sản của mình bằng việc mua các doanh nghiệp gặp khó khăn. Họ thực hiện điều đó chủ yếu vào lúc toàn bộ ngành bị chấn thương nghiêm trọng – lĩnh vực nhà nghỉ ngay sau sự kiện 11/9 hay ngành thép phá sản vào thập niên 1980 và 1990. ‘

Lợi thế trên cơ sở đó của chúng ta là có sân chơi rộng lớn hơn nhiều; hàng nghìn cổ phiếu có giá cả rung lắc cả ngày. Tất cả những gì chúng ta cần làm là trước hết phải thu hẹp thế giới các ứng viên doanh nghiệp sao cho chỉ còn những doanh nghiệp chúng ta thấu hiểu và đang trong tình trạng rệu rã.

Bóc Tách “Khuôn Khổ Dhandho” - Phần 3: Tạo lợi nhuận từ doanh nghiệp rệu rã trong ngành công nghiệp rệu rã

Làm sao để xác định doanh nghiệp hoặc lĩnh vực đang gặp khó khăn:

  1. Khi bạn đọc các tiêu đề kinh doanh trên các trang thông tin hằng ngày, bạn sẽ tìm thấy hàng tá câu chuyện về doanh nghiệp đại chúng. Rất nhiều đoạn tin tức phản ánh thông tin tiêu cực về một doanh nghiệp hay một ngành nhất định. 
  2. Hãy thu thập và chú ý các báo cáo tóm lược hàng tuần về những cổ phiếu mất đi giá trị nhiều nhất trong vòng 13 tuần. Đó là một chỉ số tuyệt vời khác của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngoài ra, chỉ số PE cũng là một yếu tố bạn có thể dựa vào để đánh giá độ khó khăn của các doanh nghiệp.
  3. Bạn có thể tham gia vào những cộng đồng đầu tư tiềm năng như “Cộng đồng Happy Live – Đầu tư tài chính & Thịnh vượng” để cập nhật tin tức về sự kiện kinh tế ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp, được chia sẻ từ các nhà đầu tư uy tín, đấy cũng là 1 cách để bạn liệt kê ra những doanh nghiệp đang chật vật.
  4. Một gợi ý nữa là bạn có thể theo dõi trên youtube những video hàng tuần về phân tích thị trường và điểm tin kinh tế đáng chú ý từ những chuyên gia đầu tư để nắm được tình hình các doanh nghiệp và lĩnh vực công nghiệp phú hợp với tiêu chí.

Bằng nguồn tài nguyên này, hiện nay có hàng tá ứng viên doanh nghiệp rệu rã cần nghiên cứu. Làm thế nào ta có thể dang tay ôm trọn toàn bộ? Vâng, chúng ta không thể rồi. Chúng ta bắt đầu bằng cách loại bỏ tất cả các doanh nghiệp không đơn giản hoặc nằm ngoài vòng tròn năng lực của chúng ta. 

Những gì còn lại là số ít các doanh nghiệp đơn giản và được thấu hiểu đang trong cơn rệu rã. Bây giờ, chúng ta đã sẵn sàng áp dụng phần còn lại của khuôn khổ Dhandho cho nhóm được lựa chọn này.

Nguồn: Trích từ sách “Nghệ thuật đầu tư Dhandho – The Dhandho Investor” – Mohnish Pabrai 

Có thể bạn quan tâm: Nghệ thuật đầu tư Dhandho
(Phương pháp đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao
)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề