fbpx

Charlie Munger: Các ngân hàng Mỹ chất đầy nợ xấu khi bất động sản thương mại giảm mạnh

Huyền thoại đầu tư Charlie Munger cảnh báo về một cơn bão đang nhen nhóm trên thị trường bất động sản thương mại Mỹ, với các ngân hàng đang “chất đầy các khoản nợ xấu” khi giá bất động sản giảm mạnh.

Các nhận định của vị huyền thoại đầu tư Charlie Munger 99 tuổi được đưa ra khi rắc rối xuất hiện đầy rẫy trong hệ thống tài chính Mỹ, cùng với đó là khả năng giá bất động sản thương mại rớt mạnh sau vụ sụp đổ của vài ngân hàng.

“Tình hình không tệ như năm 2008”, vị Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Financial Times. “Tuy nhiên, những rắc rối xảy ra trong ngành ngân hàng cũng giống như rắc rối ở những khu vực khác. Trong giai đoạn tốt đẹp, bạn dễ mắc thói quen xấu. Và khi giai đoạn tồi tệ đến, bạn sẽ thua lỗ rất nặng”.

charlie-munger-cac-ngan-hang-my-chat-day-no-xau-khi-bat-dong-san-thuong-mai-giam-manh-happy-live-1

Munger chia sẻ ngay hiên nhà của ông ở Greater Wilshire, một khu dân cư rợp bóng cây ở Los Angeles. Ông đã sống ở đây hơn 60 năm qua.

Mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc, ông Munger trả lời phỏng vấn ngay khi những rắc rối của ngân hàng First Republic đang được bàn luận trên kênh CNBC.

Trong quá khứ, Berkshire Hathaway đã nhiều lần hỗ trợ các ngân hàng Mỹ vượt qua các giai đoạn bất ổn tài chính. Gã khổng lồ đa ngành đã đầu tư 5 tỷ đô la vào Goldman Sachs trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 và một khoản tiền tương tự vào Bank of America vào năm 2011.

Tuy nhiên, đến nay, Berkshire Hathaway vẫn đứng ngoài cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Mỹ – trong đó Silicon Valley Bank và Signature Bank đã sụp đổ, kế đó First Republic cũng đang đứng trước bờ vực bị tiếp quản.

“Berkshire Hathaway đã có một số khoản đầu tư ngân hàng rất tốt”, ông Munger chia sẻ. “Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một chút thất vọng với các ngân hàng. Thật không dễ gì điều hành ngân hàng một cách thông minh khi có quá nhiều cám dỗ để làm điều sai trái”.

Sự dè dặt của ông Munger một phần bắt nguồn từ những rủi ro tiềm ẩn trong danh mục cho vay bất động sản thương mại khổng lồ của các ngân hàng.

“Rất nhiều bất động sản không còn tốt nữa”, ông Munger nói. “Chúng tôi có rất nhiều tòa nhà văn phòng, trung tâm mua sắm và bất động sản khác gặp rắc rối. Có rất nhiều sự thống khổ ngoài kia”.

Ông cũng lưu ý các ngân hàng đã giảm cho vay với các nhà phát triển bất động sản thương mại. “Tất cả ngân hàng Mỹ đã siết mạnh cho vay bất bất động sản so với 6 tháng trước đây”, ông nói. “Họ dường như đều dính nhiều rắc rối”.

Nguồn: Vietstocks

“Cuốn sách giúp thay đổi rất nhiều luận điểm còn đang mơ hồ và những lầm tưởng khi nghĩ về kinh tế học”.

Basic Economics

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề