fbpx

ĐIỂM TIN QUAN TRỌNG PHIÊN CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2018 (28/12/2018)

Chào buổi sáng các bạn hữu (những early birds!)
 
Sáng nay sẽ là ngày điểm tin cuối cùng của năm 2018, kết thúc một năm biến động mạnh của TTCK Thế giới và Việt Nam.
 
1) NGOẠN MỤC: Đó là 2 từ đơn giản nhất để nói về Dow Jones và các chỉ số chứng khoán Mỹ ngày hôm qua.
 
Đầu phiên hôm qua chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ($DJI) – chỉ số của 30 công ty lớn nhất của Mỹ đã giảm khoảng gần -600 điểm, nhưng cuối ngày đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày tăng +260 điểm so với phiên ngày hôm qua. Mức biến động tăng trong ngày là khoảng +870 điểm. Nói gì hơn được 2 từ ngoạn mục? 
 
 
Tin tức cho việc này?
 
KHÔNG CÓ TIN TỨC gì để lý giải cả! Kĩ thuật speaking
 
“Mọi thứ đều quá bán, bên bán rơi vào trạng thái kiệt sức trong ngắn hạn” “Cảm giác chung là đáy ngắn hạn đã có thể được hình thành” Rick Meckler Partner của Cherry Lane Investments cho hay. 
 
Trên góc độ tin tức, thì ngày giao dịch gần cuối năm của Mỹ là một ngày “lành” vì những tin tức liên quan đến Powell được Bộ Trưởng Tài chính Mỹ xử lý khá là khéo léo và NHANH. Còn Tổng Thống Donald Trump thì đang đi thăm Iraq và tuyên bố “sẽ chấm dứt thời kì Sen đầm bảo kê miễn phí của Mỹ” với các quốc gia không chiến lược. Ai muốn “bảo vệ”, “bảo kê” thì phải trả tiền cho Mỹ. Nước Mỹ là trên hết!
 
Sâu xa nguồn cơn của việc này không phải nằm ở câu hỏi “bảo kê hay không bảo kê” hay chỉ đơn thuần về tài chính mà là vì hiện tại nước Mỹ không có nhu cầu qúa lớn về dầu lửa và TRung Đông không quá quan trọng với Mỹ như cách đây 20-30 năm nữa (Ở Trung Đông hiện tại Mỹ có đồng minh tin cậy bậc nhất là Ả Rập Sau Di và Mỹ đang chủ động là nhà cung cấp và sản xuất dầu lửa số 1 thế giới với công nghệ dầu đá phiến & Mexico (vùng vịnh Mexico) đang tăng cường khai thác dầu gấp 1.5 lần trong 5 năm tới – Nếu ai chưa rõ việc này xin xem thêm phần lực chuyển số 5: Năng lượng & khoáng sản toàn cầu của tôi review ở đây: https://www.youtube.com/watch?v=FVA94AWH8hc&t=16s)
 
Trở lại với kĩ thuật (TA) speaking: Khả năng cao là phiên cuối cùng của năm 2018, chỉ số DJI sẽ tiếp tục biến động mạnh, có thể phục hồi và ngưỡng kháng cự cho chỉ số $DJI là 23.500-24.000; Dù sao thì thị trường Mỹ vẫn đang ở thị trường con GẤU rồi, và việc nó phục hồi rồi tìm cách discount để RESET cho một đợt tăng giá mới khả năng cao sẽ xảy ra.
 
Phía trước của $DJI thì trông không quá “nặng nề và tăm tối” (Không giống như giá dầu đâu nhé!)
 
2) GIÁ DẦU: Có một phiên giảm -2.57%. 
 
 
Sau khi quay về “nơi tình yêu bắt đầu” (hình 6) ở mức 42.3 đô la/thùng dầu thì ngày hôm kia giá dầu tăng gần +10% và ngày hôm nay giảm lại -2.57%.
 
 
 
Đây là biến động hết sức bình thường của giá dầu khi đang vận động ở vùng hỗ trợ và tạo lập đáy, việc tạo lập đáy khi rớt xuống mức hỗ trợ thường khá pumpy (xóc vì nhiều ổ gà), đơn thuần là theo kĩ thuật không có tin tức chống lại hay support cho giá dầu (hình 7)
 
Gía dầu cơ bản cho một triển vọng 2019 là Khá là tối tăm và u ám – tôi nhấn mạnh điều này nhiều lần. Điều này là cực kì tốt cho lạm phát của những nước thâm thụt về năng lượng và phụ thuộc vào giá dầu lửa nhiều như Việt Nam.
 
Lạm phát chắc chắn sẽ tiếp tục thấp và ở mức thấp cho năm 2019.
 
Chính phủ sẽ có hành động với những giá cả thuộc các mặt hàng khác cần điều chỉnh nhân dịp lạm phát triển vọng 2019 đang ở mức thấp điều đó là GẦN NHƯ CHẮC CHẮN.
 
Các bạn hãy làm bài tập về điều này. Có thể nó hữu ích với các bạn!
 
3) Chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh USD index ($DXY) tiếp tục suy giảm và di chuyển “vật vờ” về 96 (hình 8)
 
 
Không có gì đáng highlight cả.
 
Tương tự không có gì đặc biệt cho cặp tỉ giá quan trọng nhất với Việt Nam là USDCNY (Đô la vs. Nhân dân tệ) ngoại trừ trong thời gian tới XÁC SUẤT CAO là “em” nhân dân tệ này sẽ lên giá khá khá và khả năng cặp USDCNY sẽ rớt về 6.75
 
Đô la trên thị trường chợ đen Việt Nam cũng đã giảm nhiệt đáng kể. Dịp cuối năm cần ngoại tệ thanh toán đơn hàng mà đô la chợ đen liên tục giảm giá! Poor USD!
 
USD chợ đen chỉ còn 23.280 đồng/đô la
 
Tất cả những yếu tố vĩ mô ngoài nước kể trên cộng với các yếu tố vĩ mô trong nước (đã đoán định trước được) như CPI của tháng 11,12/2018 là ở mức âm (do gía dầu, giá xăng tác động nhiều) và GDP tăng trưởng 2018 ở mức cao là 7.08% (http://cafef.vn/gdp-2018-dat-708-cao-nhat-ke-tu-nam-2011-20181227140258698.chn – Dự báo GDP 2019 cũng sẽ ở mức từ 6.5-6.8% theo nhiều tổ chức quốc tế) cơ bản đã tạo ra một bức tranh CÓ THỂ ĐOÁN ĐỊNH được cho thị trường chứng khoán (equity markets) của Việt Nam và vĩ mô tương đối ổn định để chính phủ điều hành và hoạch định các chính sách về tài khoá, lạm phát, tỉ giá, lãi suất được DỄ DÀNG hơn.
 
Có những cái phải suy nghĩ, nhưng có những biến số thuộc diện ‘BẤT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH”. Đó là một điều may mắn cho Việt Nam và đất nước đầy tiềm năng này.
 
Việc của chúng ta vẫn là LÀM BÀI TẬP cho các ngành nghề của 2019.
 
Chúc quý bạn hữu may mắn và có một ngày giao dịch may mắn, thành công!
 
Chúc mừng kết thúc 2018 “đau khổ” và mong một 2019 tốt hơn hẳn (tôi tin là vậy)
 
#Chúa phù hộ cho các bạn!
#God Bless us!
 
– Morning news by Thai Pham Happy Live –
***28 Dec 2018***
 
 

Các viết cùng chủ đề