fbpx

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH ĐẦU NGÀY 9/1/2019

Xin chào các bạn hữu early birds – những chú chim dậy sớm buổi sáng!

 

1) Ngày hôm qua là ngày thứ 3 liên tiếp phố Wall và thị trường Mỹ giữ được đà tăng giá khá mạnh.

Kết phiên, các chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng +256 điểm ~ 1.09%, Nasdaq tăng +73.5 điểm ~ 1.08% và S&P 500 tăng +25 điểm ~ 0.97%. Các chỉ số futures cũng tăng tương ứng:

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH ĐẦU NGÀY 9/1/2019

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH ĐẦU NGÀY 9/1/2019

Về cơ bản nguyên nhân của đợt tăng giá này có thể nói là đến từ triển vọng RẤT SÁNG của đợt đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lần thứ 3 ở cấp thứ trưởng tại Bắc kinh ngày 7-8 và 9/1/2019

Đích thân Tổng Thống Donald Trump đã phải lên tiếp trên twitter chính thức của mình cập nhật là tiến trình đàm phán thương mại Mỹ – Trung đang diễn ra rất tốt. Và có lẽ, ông đã bật đèn xanh cho Bộ Trưởng Thương mại Mỹ WilBur Ross cùng phái đoàn tiếp tục ở lại Bắc Kinh ngày thứ 3 để kéo dài theo đợt đàm phán này nhằm giải quyết cơ bản những bất đồng cốt lõi đang tồn tại. 

ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH ĐẦU NGÀY 9/1/2019

Và dĩ nhiên, thị trường đã phản ứng tích cực với tin này!

Riêng đối với định chế đầu tư lớn là Morgan Stanley thì base case (kịch bản để giả định tính toán) của họ thận trọng là “ít nhất thì những lùm xùm liên quan tới thuế quan giữa 2 bên sẽ không tiếp tục bị xới lên nghiêm trọng nữa” (sau cuộc gặp 3 ngày này)

Những “hạt giống” (tiền đề tốt) cho quá trình đàm phán thương mại thành công này là gì?

Trung Quốc trong quá trình đàm phán thương mại đã duyệt việc nhập 5 loại giống lúa mì điều có thể giúp cho việc tăng thu mua lúa mì từ Mỹ trong thời gian tới.

Đồng thời, các nhà nhập khẩu Trung Quốc (có vẻ như được lệnh) tiếp tục đặt những lô hàng đậu tương (soybeans) lớn lần thứ 3 chỉ trong vòng có 1 tháng.

Đây là những điều thể hiện thiện chí cho thấy Trung Quốc sẵn sàng nhượng bộ về việc nhập khẩu các hàng hóa của Mỹ mạnh để tiến tới đàm phán tốt hơn.

Và ngày họp thứ 3, theo tôi thì chương trình của nó phần lớn sẽ dành để thảo luận về những nhượng bộ của Trung Quốc về: Sở hữu trí tuệ, ngành dịch vụ tài chính mở cửa hơn với Mỹ và tiêu chuẩn công nghiệp. Nhưng những bước đi đầu tiên như thế này cũng đã cho thấy BÓNG MA TRADE-WAR ám ảnh đối với nhà đầu tư toàn cầu có xác suất bay xa tới 70% rồi

2) Theo quan sát và dự báo của các định chế tài chính lớn

Từ BNP Paribas tới Goldman Sachs thì SẼ KHÔNG CÓ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ như nhiều người mong đợi và dự báo vì những yếu tố cơ bản (fundamentals) vẫn còn cực kì tốt, các đợt xáo trộn gần đây chủ yếu là do những bất ổn về chính trị, nhưng những bất ổn về chính trị ấy sẽ không kéo dài mãi.

“Kinh tế toàn cầu giảm tốc, thu nhập của các công ty trên thị trường (dự báo) giảm tốc nhưng thị trường giảm điểm mạnh mẽ và phản ánh vào giá (priced in) không phải là sự giảm tốc về tăng trưởng này, nó được phản ánh vào giá dựa trên kịch bản khủng hoảng (chu kì 10 năm)” Florent Brones, kinh tế gia trưởng về đầu tư của BNP Paribas cho hay.

Ông nói điều này đồng nghĩa với việc cho rằng thị trường phản ứng qúa đà dựa trên kịch bản khủng hoảng chứ không phải là giảm tốc của nền kinh tế.

Goldman Sachs cũng không cho rằng có khủng hoảng kinh tế năm 2019 mà còn nhận định với các nhà đầu tư lớn của mình rằng sẽ có cơ hội tăng trưởng rất tốt năm 2019 tại một số thị trường điều chỉnh mạnh như thị trường mới nổi và một số công ty lớn hấp dẫn đã được điều chỉnh mạnh.

Kịch bản của Goldman Sachs cho những triển vọng ấy bao gồm các toan tính:

a) Các biến động của thị trường sẽ khiến cho các cơ quan quản lý của Mỹ sẽ tiến tới 1 thỏa thuận coi được về thương mại (với Trung Quốc) và ngân sách cho chính phủ
b) FED “mềm mỏng” hơn
c) Quá trình giảm tốc của kinh tế Mỹ không quá mạnh
d) Trung Quốc tiếp tục mềm dẻo (trong đối ngoại)
e) tăng trưởng trở lại ở khu vực châu Âu và Brexit problems được giải quyết rốt ráo tại Anh

Nói dài, tóm lại thế này cho ngắn, BNP Paribas và Goldman Sachs 2 “chim lợn chúa” thời gian trước đã quay sang “chuyển giới” thành “bìm bịp” rồi.

Tự hiểu hen các bạn hữu

3) Các traders có tiếng ở Mỹ giờ đây cũng băn khoăn nên “chuyển giới” từ chim lợn sang bìm bịp hay không? (Từ Xoạc (short) sang Lột (long) cho các vị thế trade dài hay không)

Với họ, kịch bản bullish là:

  • FED “bồ câu” trong lãi suất policy
  • Báo cáo thất nghiệp tốt
  • Trade-war tiến hành có thành tựu.

Còn kịch bản bearish là:

  • Cú nảy của con mèo chết?
  • Giá vẫn nằm dưới các đường trung bình dài hạn
  • Khủng hoảng kinh tế đang tới??? (họ đang không tin vào điều này nữa)

Nói chung, cơ bản là những dự báo của các định chế lớn 2019 đã trở lại bullish, đặc biệt có lẽ là còn mạnh mẽ hơn nữa sau kết quả đàm phán 3 ngày 7-8-9/1/2019 tại Bắc Kinh.

Chúng ta hãy cùng theo dõi thêm!

Mặt trời thì vẫn chiếu sáng mỗi ngày, gà có gáy thì mặt trời vẫn mọc, không gáy thì mặt trời vẫn mọc“, cơ hội làm ăn năm nào mà chả có! 2019 không phải là ngoại lệ

As always, chúc các bạn có một tuần giao dịch tuyệt vời!

#God Bless us!
#Chúa phù hộ cho các bạn!

Các viết cùng chủ đề