fbpx

Elon Musk tuyên bố: Tesla sẽ vượt mặt Apple trong vài tháng tới

Theo Musk, Tesla sẽ trở thành công ty có giá trị lớn nhất, vượt qua Apple với 2,03 nghìn tỷ USD và Saudi Aramco với 1,85 nghìn tỷ USD.

Ngày 26/3, CEO của nhà sản xuất ô tô điện TeslaElon Musk đã có tuyên bố gây chú ý khi trả lời một bài đăng trên Twitter về khả năng vốn hóa Tesla vượt mặt Apple. Cụ thể, vị tỷ phú viết bình luận: “Tôi nghĩ có > 0% khả năng Tesla sẽ trở thành công ty lớn nhất”. Chưa dừng lại ở đó, Musk còn đăng bình luận bổ sung “Có thể xảy ra trong vài tháng tới”.

Elon Musk tuyên bố: Tesla sẽ vượt mặt Apple trong vài tháng tới

Tuyên bố gây chú ý của Elon Musk.

Điều này cho thấy ông tự tin về việc công ty của mình sẽ vượt mặt hai “ông lớn” có giá trị thị trường lớn nhất thế giới hiện nay là Apple và Saudi Aramco. Theo CNBC, dòng tweet dự đoán này của Musk sau đó đã bị xóa. Tuy nhiên, người dùng đã nhanh tay chụp màn hình và chia sẻ rộng rãi trên Twitter.

Thời điểm hiện tại, giá trị vốn hóa của Apple ở mức 2,03 nghìn tỷ USD còn Saudi Aramco là 1,85 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, giá trị vốn hóa của Tesla mới “chỉ” đạt 593,8 tỷ USD. Không ít người đặt câu hỏi làm thế nào chỉ trong vài tháng Tesla có thể đuổi kịp và thậm chí vượt mặt Apple và Saudi Aramco theo lời Musk.

Elon Musk tuyên bố: Tesla sẽ vượt mặt Apple trong vài tháng tới

Đây không phải lần đầu tiên của Musk và Tesla

Đây không phải lần đầu tiên Musk tự ý phát ngôn về thị trường chứng khoán trên Twitter. Trước đây, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) từng nhiều lần xung đột với Musk và công ty của anh về việc sử dụng Twitter một cách thiếu kiểm soát của vị CEO.

Quý III/2018, Musk phải đối mặt với vụ kiện từ SEC khi tuyên bố kế hoạch mua cổ phiếu Tesla với giá 420 USD/cổ phiếu, biến Tesla thành công ty tư nhân. Điều này khiến giá cổ phiếu Tesla tăng 6% vào ngày hôm đó. SEC đã cáo buộc Musk “gian lận chứng khoán”.

Kết quả là vào tháng 9/2018, Musk và Tesla đạt dàn xếp được một thỏa thuận, trong đó vị CEO và công ty mỗi bên phải trả khoản tiền phạt trị giá 20 triệu USD. Đồng thời, Musk phải từ chức chủ tịch Tesla và tuân thủ các quy tắc mới.

Elon Musk tuyên bố: Tesla sẽ vượt mặt Apple trong vài tháng tới

Cụ thể, Tesla có nghĩa vụ phải phê duyệt tất cả các thông tin bằng văn bản, bao gồm cả bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là bài đăng có nội dung quan trọng về công ty của Musk. Tuy nhiên, đến đầu năm 2019, Musk được SEC cho là vi phạm thỏa thuận trên khi viết trên Twitter về số lượng sản phẩm sản xuất của Tesla.

Tháng 5 năm ngoái, một cổ đông Tesla tên là Chase Gharrity đã đệ đơn kiện lên Tòa án Delaware Chancery vì bài đăng trên Twitter của Musk về việc “giá cổ phiếu Tesla đang quá cao” đã khiến ông và các cổ đông thiệt hại hàng tỷ USD. Ngay lập tức, cổ phiếu đã giảm 10%, thổi bay 13 tỷ USD vốn hóa thị trường của công ty. Ngoài giá cổ phiếu của Tesla, các bài đăng của Musk cũng nhiều lần khiến giá Bitcoin biến động.

Gần đây nhất, ngày 25/3, Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ (NLRB) đã ra lệnh cho Tesla yêu cầu Musk xóa đoạn tweet từ năm 2018 được cho là có nội dung đe dọa nhân viên. NLRB đặt ra thời hạn để Tesla và Musk tuân thủ yêu cầu trên. Dù vậy, đến nay đoạn tweet này vẫn chưa bị xóa khỏi Twitter. Ngoài ra, NLRB còn yêu cầu Tesla tuyển dụng lại nhân viên bị sa thải bất hợp pháp năm đó cũng như bồi thường cho người này vì gây tổn thất về thu nhập và thuế.

Nguồn: CNBC

Tìm hiểu thêm: Bộ sách Xây dựng thương hiệu hàng đầu – Bí quyết chinh phục trái tim khách hàng

ĐẶT MUA

 

 

Các viết cùng chủ đề