fbpx

Giải phóng tư duy đầu tư: Yêu quá “nhìn gà hóa cuốc”

Đừng bao giờ rơi vào tình yêu với một loại cổ phiếu nào đó, hãy luôn giữ cho đầu óc linh hoạt. – Peter Lynch.

 
Khi nhắc đến cảm xúc trong đầu tư chứng khoán, ngoài những cảm xúc tiêu cực như hoang mang, sợ hãi, FOMO vẫn có những cảm xúc khiến chúng ta dễ lơ là cảnh giác: hưng phấn, kỳ vọng, sự yêu thích đặc biệt đối với một doanh nghiệp. Và trong tình yêu, đôi lúc lý trí của bạn sẽ bị che mờ.
 
Mohnish Pabrai – một trong những nhà đầu tư được xem là thế hệ tiếp nối của Warren Buffett và Charlie Munger, đã có chia sẻ trong cuốn sách Nghệ thuật đầu tư Dhandho về ba khái niệm cối lõi của Đầu tư:
 
+ Bạn không mua cổ phiếu mà mua doanh nghiệp
+ Bạn có Ngài Thị Trường với đầy đủ diễn biến tâm trạng, hãy tận dụng lợi thế mua khi ông ấy chán nản và bán khi ông ấy hưng phấn
+ Biên an toàn: cố gắng mua trong phạm vi đó
 
Trong thị trường tài chính, dù bạn theo đuổi trường phái đầu tư nào đi chăng nữa, đừng giới hạn sự lựa chọn và thời gian nắm giữ hay sự yêu thích đối với một cổ phiếu nhất định. Khi biến động xảy ra, không có chỗ cho cảm xúc, hãy hít một hơi thật sâu và để cho lý trí của bạn lèo lái danh mục đầu tư linh hoạt khỏi những rủi ro trên hành trình bước đến sự thịnh vượng về tài chính của bạn.
 
? Tìm hiểu thêm Bộ sách đầu tư giá trị toàn tập 2023 giúp bạn trang bị kiến thức vĩ mô, nhận diện những tư duy sai lầm trong đầu tư chứng khoán và có cho mình bộ lọc cổ phiếu chất lượng – hiệu quả: 

alt4

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề