Giao tình như kiếm tốt: Lặng mà sắc, ít mà bền
Có kẻ bước vào chốn đông người, chẳng cần xưng danh, cũng khiến người người muốn lại gần. Không phải vì họ quyền uy. Cũng chẳng vì họ nức tiếng bốn phương. Chỉ là khí chất toát ra khiến người khác cảm thấy: an tâm mà mở lời, kính trọng mà sẻ chia.
Người như thế hiếm. Nhưng chẳng phải hư cấu. Và chính họ là kiểu bằng hữu, tri kỷ – hay theo lối nay gọi là “mối quan hệ chiến lược” – mà ai cũng mong có được trong đời. Hoặc chí ít, cũng nên tu dưỡng bản thân để trở thành người như vậy.
Trong Siêu Cò, có chép lại mười phẩm chất của bậc kết giao đáng quý. Ấy không chỉ là người giỏi kết nối, mà là kẻ đáng để tín nhiệm, nâng đỡ và cùng nhau bôn ba thiên hạ:
1- Chân thực. Lời nói chẳng hoa mỹ, việc làm không mập mờ. Biết rõ mình mạnh đâu, yếu chỗ nào, mà vẫn ung dung không giấu giếm.
2- Đáng tin. Một lời nói ra, vạn sự yên tâm. Người người tin cậy vì thành quả hiển lộ, đạo đức ngay hàng.
3- Tôn trọng. Dù là bậc trưởng giả hay kẻ bình dân, đều nhận được cái cúi đầu như nhau. Không xem thường, chẳng phân biệt.
4- Quan tâm. Không giúp người vì tính toán. Giúp vì lòng thấy nên giúp. Và làm được điều ấy không phô trương.
5- Lắng nghe. Chẳng chỉ nghe để đối đáp, mà nghe để thấu hiểu. Để biết người kia cần gì, mong gì, thiếu điều chi.
6- Cam kết. Giao ước bằng hành động, không bằng miệng lưỡi. Việc đã nhận thì toàn tâm toàn ý.
7- Kiên nhẫn. Không trồng cây mong hái quả trong một mùa. Bồi đắp từng chút, vun vén từng ngày.
8- Thông minh. Giúp người đúng lúc, giới thiệu đúng chỗ. Không để cái tôi cản trở mối lành.
9- Hòa đồng. Ở đâu cũng dễ sống, bên ai cũng dễ thương. Là kẻ khiến người khác thấy ấm lòng, chẳng gò bó.
10- Kết nối. Không đơn lẻ hành đạo. Là một mắt xích vững trong một mạng lưới rộng khắp của những mối thâm giao.
—
Ngẫm lại, chẳng cần học thuộc lòng làm chi. Chỉ cần tự hỏi mỗi ngày:
Ta đã đủ rõ ràng chưa?
Đủ nhẫn nại chưa?
Có trân trọng đúng người chưa?
Nếu mai có ai định đưa ta vào vòng năm kẻ tâm giao – Ta có xứng không?
Mạng lưới không dựng từ giao thiệp bề mặt.
Mạng lưới vững phải cất lên từ chân tâm và khí chất.
Và trước khi tìm minh chủ, hãy sống như người mà minh chủ cũng muốn kết giao.
Cuốn bí kíp ấy, là do một vị nữ cao nhân phương Tây – tên gọi Judy Robinett – cất công thu gom kinh nghiệm bao năm bôn tẩu chốn thương đàm. Bạn hữu lưu tâm, có thể tìm đọc.
Theo Nghệ thuật kinh doanh và tiếp thị
Có thể bạn quan tâm:
SIÊU CÒ – CÁCH THỨC BIẾN QUAN HỆ THÀNH TIỀN TỆ