fbpx

Khởi nghiệp “bèo bọt” của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Kiếm hàng trăm triệu USD một ngày, không ai nghĩ Top tỉ phú giàu có, quyền lực nhất thế giới từng làm khởi nghiệp bằng những công việc hết sức bình dị này.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Jeff Bezos: Nướng bánh mì kẹp thịt tại McDonald’s

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Người đàn ông giàu có nhất lịch sử thế giới bắt đầu làm việc tại cửa hàng McDonald’s ở Miami khi ông 16 tuổi với công việc hằng ngày là lật những chiếc bánh mì kẹp thịt được đặt trong lò nướng.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Trong những lần phỏng vấn sau này khi đã thành công, CEO Amazon thường nói rằng ông đã học được một trong những bài học kinh doanh quan trọng nhất từ kinh nghiệm làm việc đầu đời đó.

Hiện nay, Bezos là người giàu có nhất hành tinh với giá trị ròng ước tính lên đến 156 tỷ USD. Có những ngày người đàn ông này kiếm được khoản tiền lên đến 500 triệu USD.

Bill Gates: Lập trình viên

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Mặc dù đã từng làm một vài việc lặt vặt, nhưng “công việc đầu tiên thực sự” của Bill Gates “xứ cờ hoa” là làm việc như một lập trình viên máy tính cho công ty hàng không TRW khi còn đang học cấp ba ở một trường trung học.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Trong năm 2008, Bill Gates đã từ bỏ vị trí điều hành Microsoft để cùng vợ tập trung vào các công việc từ thiện của Quỹ Bill & Melinda Gates. Tính đến 3.2018, ông là tỉ phú giàu có thứ 2 thế giới với khối tài sản 90 tỷ USD.

Warren Buffett: Nhân viên giao báo

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Warren Buffett bắt đầu xây dựng đế chế của mình bằng công việc đầu tiên là hằng ngày đi giao báo cho tờ Washington Post ở tuổi 13.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Sau đó, huyền thoại đầu tư luôn tìm cơ hội kiếm tiền ở bất cứ công việc nào ông có thể làm, từ bán bóng golf, bán tem cho đến bán máy pinball. Năm 16 tuổi, ông đã có trong tay 56.000 USD từ các dự án kinh doanh của mình.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Warren Buffett rất hào phóng khi làm từ thiện, ông đã bỏ ra hơn 30 tỉ USD cho việc này. Tính đến 3.2018, ông là tỉ phú giàu có thứ 3 thế giới với khối tài sản 84 tỷ USD.

Michael Bloomberg: Nhân viên bãi đậu xe

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Trước khi nổi tiếng với sự nghiệp đầu tư và chính trị của mình, Michael Bloomberg đã làm việc trong bãi đậu xe. Để có tiền chi trả học phí đại học, Bloomberg không còn cách nào khác hơn là phải tự lao động.

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Sau khi tốt nghiệp bằng MBA tại Đại học Harvard, ông bắt đầu tham gia vào thị trường tài chính Phố Wall và bây giờ trở thành một trong những người giàu có nhất nước Mỹ.

Donald Trump: Lượm vỏ chai soda

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Trước khi trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, Donald Trump là một trong những tỉ phú nổi tiếng thế giới

Khởi nghiệp "bèo bọt" của các tỷ phú thế giới: Donald Trump lượm ve chai, CEO Amazon lật bánh mì

Ông xây dựng sự nghiệp kinh doanh bằng cách quan sát và học hỏi. “Tôi đã cùng cha đi đến các địa điểm kinh doanh của ông ấy để quan sát cách thức hoạt động. Sau đó, cả tôi và anh trai đều thu lượm vỏ chai soda để lấy tiền. Và đó là thu nhập đầu tiên của tôi”, ông Trump nói với tạp chí Forbes.

Nguồn: Lao động

Các viết cùng chủ đề