fbpx

Kiếm tiền ngay cả khi ngủ, đây là bí quyết của huyền thoại Warren Buffett để bạn không phải… làm việc tới khi nhắm mắt xuôi tay

Rất nhiều công ty trong danh mục đầu tư của Buffett trả cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến gã khổng lồ nước giải khát Coca-Cola.

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett đã đạt được chuỗi thành tích đáng nể trong suốt sự nghiệp của mình. Từ năm 1964 đến năm 2022, các cổ phiếu mà tập đoàn Berkshire Hathaway của ông sở hữu có tỷ suất sinh lời 3.787.464%, vượt xa tỷ suất của chỉ số S&P 500 là 24.708% trong cùng giai đoạn.

Ngoài việc đặt cược vào những cổ phiếu có giá trị tăng vọt, Warren Buffett còn thu về rất nhiều cổ tức.

Ông có một câu nói nổi tiếng: “Nếu bạn không tìm ra cách kiếm tiền khi ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay”.

Rất nhiều công ty trong danh mục đầu tư của Buffett trả cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến gã khổng lồ nước giải khát Coca-Cola.

Nhà tiên tri xứ Omaha bắt đầu mua cổ phiếu của Coca-Cola vào cuối thập niên 1980. Hiện tại, Berkshire nắm giữ 400 triệu cổ phiếu với trị giá 23,1 tỷ USD.

Không có gì bất ngờ khi Buffett là fan hâm mộ của nước ngọt. Ông từng nói rằng nếu ông nạp 2.700 calo mỗi ngày thì 1/4 trong số đó là Coca-Cola. Điều quan trọng hơn là vị tỷ phú đầu tư có niềm tin vững vàng vào hoạt động kinh doanh của công ty này.

“Nếu anh đưa cho tôi 100 tỷ USD và bảo tôi hãy loại bỏ vị trí dẫn đầu về nước giải khát của Coca-Cola, tôi sẽ trả lại tiền và nói rằng đó là điều bất khả thi”, ông nói.

Niềm tin của Buffett đã được đền đáp dưới dạng thu nhập thụ động. Vào năm 2022, Coca-Cola trả cổ tức theo quý với mức 44 cent/cp. Như vậy, 400 triệu cổ phiếu mà Berkshire nắm giữ sẽ giúp công ty thu về 704 triệu USD cổ tức từ Coca-Cola.

Kiếm tiền ngay cả khi ngủ, đây là bí quyết của huyền thoại Warren Buffett để bạn không phải... làm việc tới khi nhắm mắt xuôi tay - Ảnh 1.

Nhưng các nhà đầu tư không cần phải giàu có như Warren Buffett mới có thể kiếm được cổ tức từ gã khổng lồ nước giải khát này.

Vào năm 2022, Coca-Cola trả cổ tức hàng quý là 44 cent/cp. Nhưng con số này không giữ nguyên. Đến tháng 2/2023, hội đồng quản trị Coca-Cola đã phê duyệt mức tăng cổ tức hàng quý 4,6% lên 46 cent/cp. Đây là lần tăng cổ tức thứ 61 của công ty.

Mặc cho những thăng trầm mà nền kinh tế thế giới phải trải qua trong 6 thập kỷ, hàng năm các cổ đông của Coca-Cola vẫn nhận được những khoản cổ tức lớn.

Coca-Cola trả cổ tức theo quý. Nếu nhà đầu tư muốn kiếm về 1.000 USD/tháng từ công ty này, tức 3.000 USD/quý, họ cần phải sở hữu 6.521,74 cổ phiếu của công ty. Con số này được tính bằng cách chia 3.000 USD cho giá mỗi cổ phiếu là 0,46 USD.

Hiện tại, giá cổ phiếu của Coca-Cola đang giao dịch ở mức 57,81 USD/cp. Vì thế, 6.521,74 cổ phiếu sẽ có trị giá khoảng 377.022 USD.

Nếu nhà đầu tư hướng đến mục tiêu thấp hơn là kiếm được 200 USD/tháng hay 600 USD/quý, họ sẽ cần sở hữu 1.304,35 cổ phiếu với trị giá 75.404 USD.

Mặc dù công ty này có thành tích tăng trưởng vững chắc, cổ phiếu vẫn có thể biến động. Từ đầu năm đến nay, giá cổ phiếu Coca-Cola đã giảm khoảng 8%.

Nhà phân tích Dara Mohsenian của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley đang dự đoán những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến đối với công ty đồ uống này. Giá cổ phiếu của Coca-Cola có thể tăng lên mức 70 USD/cp, tương đương mức tăng khoảng 21% so với giá hiện tại.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng cổ phiếu có thể biến động mạnh. Ngay cả những nhà phân tích hàng đầu cũng không thể đúng 100%. Vì thế, các nhà đầu tư cần tiến hành nghiên cứu toàn diện và thẩm định trước khi rót tiền.

Hà An

Theo Yahoo Finance, Cafebiz

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề