Vào 30 năm trước, “Hộ mười ngàn” là đại danh từ ám chỉ những gia đình nhà giàu Trung Quốc (có tài khoản ngân hàng 10.000 Nhân dân tệ trở lên). Nhưng với tình trạng lạm phát ở Trung Quốc, sau 30 năm từ này đã đi vào dòng lịch sử.
“Hộ mười ngàn” là ám chỉ những gia đình nhà giàu Trung Quốc. Nhưng với tình trạng lạm phát ở Trung Quốc, sau 30 năm từ này đã đi vào dòng lịch sử.
Gần đây trên mạng lan truyền thông tin từ Báo cáo nghiên cứu của một giáo sư nổi tiếng thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh, theo đó ông đặt vấn đề bao nhiêu tiền hiện nay thì bằng 10 ngàn của 30 năm trước? Đáp án có thể làm nhiều người Trung Quốc phát hoảng!
10 ngàn của 30 năm trước tương ứng với 2,55 triệu hiện nay (Nhân dân tệ)
Hiện nay cần có bao nhiêu tiền để tương ứng với “Hộ mười ngàn” trước đây? Câu trả lời đơn giản là “2,55 triệu” (Nhân dân tệ)! Số tiền này đủ để mua một ngôi nhà tương đối thoải mái ở Vạn Khoa – Đông Hoản. Tác giả dùng số liệu cụ thể chứng minh độ chênh lệch của vật giá sau 30 năm:
Gạo
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): 0,12 Nhân dân tệ/kg.
Hiện nay: 4,4 Nhân dân tệ/kg
Cải thảo
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): 0,12 Nhân dân tệ/kg.
Hiện nay: 1,8 Nhân dân tệ/kg
Nuôi một sinh viên đi học
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): Học phí từ tiểu học lên đến đại học khoảng 140 Nhân dân tệ.
Hiện nay: Học phí từ tiểu học lên đến đại học khoảng 150 ngàn Nhân dân tệ (tăng gấp 1071 lần so với 30 năm trước).
Chi phí đi khám bệnh
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): Khoảng 0,98 Nhân dân tệ.
Hiện nay: Bình quân là 90 Nhân dân tệ (tăng 91,8 lần so với 30 năm trước)
Giá nhà
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): Tiền thuê một căn hộ 100 m2 hàng tháng là 1,2 Nhân dân tệ.
Hiện nay: Tiền thuê một căn hộ 100 m2 hàng tháng là 2500 Nhân dân tệ (tăng gấp 2083 lần so với 30 năm trước).
Thu phí cao tốc
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): 0 km.
Hiện nay: 100.000 km.
Tuổi thọ sử dụng dày da
Thập niên 70, 80 (thế kỷ XX): Độ bền một đôi khoảng 5 năm.
Hiện nay: Chỉ khoảng 1 năm (giảm 5 lần).
Ô nhiễm môi trường (theo chỉ số API quốc tế)
Chỉ số ô nhiễm năm 1978 là 0,98.
Chỉ số ô nhiễm năm 2008 là 1580 (tăng 1612 lần).
Số công chức
Số người sống bằng tiền thuế của dân năm 1978 là 9.780.000 người. Trung bình 80 người dân đen nuôi một công chức.
Số người sống bằng tiền thuế của dân năm 2008 là 52.000.000 người. Bình quân 25 người dân đen nuôi một công chức. Tăng gấp 5,3 lần.
Số tiền tham ô lớn nhất
Năm 1978 có người tham ô 19.780 Nhân dân tệ. Kỷ lục này của một công chức làm quản lý xuất nhập khẩu ở Thâm Quyến.
Gần năm qua, vụ án tham ô của một quan chức ngân hàng ở Quảng Đông lên đến 4 tỷ Nhân dân tệ (gấp 202.224 lần).
Tỷ lệ GDP của Y tế và Giáo dục
Tỷ trọng GDP chính phủ đầu tư vào giáo dục. Năm 1978 là 8%. Năm 2014 là 4%. Giảm 50%.
Tỷ trọng GDP chính phủ đầu tư vào Y tế. Năm 1978 là 7,8%. Năm 2014 là 5,15%. Giảm 34%.
Giá hàng hóa và dịch vụ tăng yếu hơn dự báo trong tháng 2 trong bối cảnh người tiêu dùng và doanh nghiệp lo ngại về tác động của thuế quan đối với lạm phát.
Basic Economics – Lợi nhuận, doanh thu, nợ của một doanh nghiệp không phải là những thứ duy nhất tác động vào giá cổ phiếu của doanh nghiệp. Trên thực tế, một số chỉ số kinh tế thúc đẩy tâm lý thị trường trên diện rộng hơn, do đó ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu ở mức độ khác nhau.
Một số địa phương thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT, giá dịch vụ giao thông, thực phẩm tăng do nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2025 tăng 0.98% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2024, CPI tháng Một tăng 3.63%; lạm phát cơ bản tháng 01/2025 tăng 3.07%.
Thị trường việc làm Mỹ trong tháng 12 mạnh hơn nhiều so với dự báo, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang ít động lực cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết trong năm 2024, tín dụng đã có điểm tích cực hơn tuy nhiên các doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn, nhu cầu vốn không cao, khả năng tiếp cận vốn nhiều doanh nghiệp còn hạn chế.