fbpx

Mohnish Pabrai: 2 sai lầm lớn mà bạn mắc phải khi trở thành kẻ rẻ tiền

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Lab này, Mohnish Pabrai thảo luận về 2 sai lầm lớn mà bạn có thể mắc phải khi trở thành kẻ ham rẻ. Đây là một đoạn trích từ cuộc phỏng vấn:

Pabrai: Ồ, tôi nghĩ, những gì tôi có, như Munger nói, chúng ta già quá sớm, và khôn ngoan cũng muộn. Những gì đang dần chìm trong đó là sự sẵn sàng trả tiền. Thứ khác đang chìm trong đó, điều quan trọng hơn, là sự sẵn sàng nắm giữ. Vì vậy, nó không phải là… Ý tôi là hai sai lầm lớn mà tôi đã mắc phải không phải, tôi có nghĩa là một sai lầm rất rõ ràng, đã vượt qua một số doanh nghiệp tuyệt vời vì chúng được định giá quá cao về mặt quang học.

Cuối cùng thì hóa ra chúng không được định giá quá cao nhưng khi bạn nhìn vào chúng trông chúng có vẻ đắt tiền. Chỉ là họ là những doanh nghiệp tuyệt vời đến mức bạn có thể đã trả gấp 30/40 lần thu nhập mà vẫn thực hiện rất tốt.

Điều khó khăn hơn thứ hai là bạn mua một thứ gì đó mà một công việc kinh doanh đáng kinh ngạc. Có thể nó có giá trị gấp 10 lần thu nhập và bạn biết nó có giá trị gấp 20 hoặc 30 lần thu nhập. Nó hoạt động tốt, nó có thu nhập 20/30 và bạn bán và nó tiếp tục, đó là điều khác.

Vì vậy, đó là hai sai lầm lớn là quá ham rẻ, không trả tiền và quá ham rẻ và không sẵn sàng nắm giữ. Tôi hy vọng sẽ trở nên tốt hơn ở cả hai điều đó. Vẫn còn rất nhiều điều để tôi học hỏi và phát triển.

Bạn có thể xem toàn bộ cuộc thảo luận tại đây:

Hà An dịch

Theo acquirersmultiple

Có thể bạn quan tâm: Nghệ thuật đầu tư Dhandho
(Phương pháp đầu tư rủi ro thấp, lợi nhuận cao
)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề