fbpx

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Rất nhiều tập đoàn khổng lồ của Mỹ đều có chung điểm khởi nguồn từ những phòng gara để ôtô, vốn rất phổ biến trong các căn nhà ở Mỹ.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Apple: Năm 1976, Steve Wozniak tạo ra chiếc máy tính đầu tiên của Apple. Ông cùng Steve Jobs và một đồng sự nữa đã thành lập nên Apple ngay trong gara căn nhà của bố mẹ nuôi Steve Jobs. Ảnh: Mathieu Thouvenin.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Đơn hàng lớn đầu tiên mà Steve Jobs cùng đồng sự nhận được là 50 chiếc máy tính, mỗi chiếc trị giá 500 USD. Họ ráp số máy này ngay trong gara với thời gian vỏn vẹn 30 ngày. Ảnh: Techspot.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Google: Larry Page và Sergey Brin gặp nhau năm 1996 và cùng gây dựng Google.com ngay tại gara nhà Susan Wojcicki, người sau này giữ vị trí Phó chủ tịch tại Google. Ảnh: Jordiipar.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Phát triển từ gara chật hẹp, giờ Google đã là gã khổng lồ công nghệ với trụ sở khang trang. Ảnh: campustwist.com

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Amazon: Jeff Bezos khai sinh Amazon.com, trang bán sách trực tuyến của mình, trong một gara ở Seatle. Ảnh: Anderson.edu.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Năm 1995, bốn năm sau khi được vinh danh là phó chủ tịch trẻ nhất tại một quỹ đầu tư lớn ở phố Wall (Mỹ), Jeff Bezos bỏ việc và lập nên trang thương mại điện tử hàng đầu nước Mỹ trong gara căn hộ của mình. Ảnh: Forbes.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Hewlett-Packard (HP): Cách gara đã làm nên Apple lừng danh chỉ 16 km là gara đã sản sinh ra Hewlett-Packard, công ty nổi tiếng với thương hiệu “HP” vào năm 1939, với số vốn 538 USD. Ảnh: americanexpress.com.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Walt Disney: Gã khổng lồ trong lĩnh vực giải trí này được thành lập vào năm 1923 trong một gara của Robert Disney, chú của Walt Disney. Ảnh: Garden-grove.

Những công ty vĩ đại khởi nghiệp từ gara ô tô

Harley Davidson: Harley và người bạn của mình, Authur Davidson đã thành lập công ty mang tên Harley-Davidson vào năm 1903 và trở thành thương hiệu môtô nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: raszl.com.

Nguồn: Zing.vn

Có thể bạn quan tâm: TỦ SÁCH KHỞI SỰ – KHỞI NGHIỆP – LÀM GIÀU

Bộ sách Khởi sự - Khởi nghiệp - Làm giàu

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề