fbpx

Những NĐT “đại tài” trên thị trường chứng khoán

Đã giàu lại càng giàu thêm theo năm tháng. Buôn Chứng Khoán theo kiểu ”Bố cứ mua, khi nào lãi thì Bố bán” nên xét 1 cách toàn diện NĐT dạng này buôn chỉ có lãi, mã nào lỗ có bán đếch đâu. 

 
Loại NĐT đại gia: đã giàu lại càng giàu thêm theo năm tháng. Buôn Chứng theo kiểu “Bố cứ mua, khi nào lãi thì Bố bán” nên xét 1 cách toàn diện NĐT dạng này buôn chỉ có lãi, mã nào lỗ có bán đếch đâu.
 
Loại NĐT tự tin: kẻ tự tin vỗ ngực cho rằng: Trong 5 năm qua, sự nghiệp buôn chứng đem lại cho NĐT dạng này 30% tiền lãi nhưng sự thật 100%…. vốn đã hết rồi.
 
Loại NĐT uyên bác: Với công cụ hỗ trợ là máy tính Pentium4 chạy Win98 nhưng luôn đưa ra những nhận định sắc xảo kinh hồn, tuy nhiên buôn toàn thua, thế mới đau. Nức danh trong box Chứng với biệt danh Đoán Toàn Sai, NĐT dạng này luôn làm đúng như vậy. Luôn được kính nể vì sự uyên bác nên khi tính sóng eliott thường bị nhầm thành chu kỳ chị em dẫn đến việc khi người ta ra thì mình vô, người ta vô mình ra. Lời khuyên: mua ngay những cổ phiếu NĐT dạng này bán và bán ngay những cổ phiếu NĐT dạng này mua.
 
Loại NĐT chém gió: Bình thường lành như cục đất, mỗi khi nhậu xong anh lập tức biến thành cục gạch, chém chứng khoán tung toé trên các diễn đàn tài chính. Với triết lý sống: THÍCH là NHÍCH, anh thành công trên mọi mặt trận, trừ chứng khoán.
 
Loại NĐT nổ: Anh buôn chứng nhàn nhã như làm thơ, lãi cũng vui và lỗ cũng vui. Yêu mến bạn, thấy bạn đang lỗ nặng sẵn sàng mua vài chục K để ngồi khề khà uống rượu an ủi rằng: tao cũng lỗ như mày.
 
Loại NĐT ngậm chìa khoá vàng: tên anh là cấp số nhân nhưng anh buôn bán theo kiểu cấp số Trừ, nếu không muốn nói theo cấp số Chia. Là Tỷ phú rất trẻ tuổi, bí quyết thành công của anh rất đơn giản, bạn hãy cần cù làm việc, làm việc, làm việc và … Bố Mẹ bạn cho bạn vài tỷ.
 
Loại NĐT vô tình: Đến với chứng là do dòng đời xô đẩy. Anh buôn và lỗ như muôn vàn nhà đầu tư khác, tất nhiên giã từ Chứng, hiện nay tập trung công tác chuyên môn. Vợ con rất hài lòng vì không mang tiền nhà đem vứt đi nữa.
 
Loại NĐT nguỵ trang: Buôn chứng thật ra chỉ là cái cớ để đi ra khỏi nhà hàng ngày, công việc chính của anh là ngồi cafe ngắm gái.
 
Loại NĐT cắt trym: gia nhập Hội những người đàn ông chim 1,5cm. Khi được hỏi, luôn thẽ thọt trả lời: Em thích sự thủy chung, yêu màu tím, ghét sự giả dối… Buôn chứng thằng nào chả YÊU MÀU TÍM.
 
Loại NĐT đầu tư chân chính: luôn trăn trở khi nào vào, khi nào ra, đâu là đáy, đâu là đỉnh. Những tuyệt chiêu học được từ trường đời là công cụ đắc lực giúp thành công với chiến lược Mua ĐỈNH – Bán ĐÁY. Và dường như, đến tận bây giờ loại NĐT này vẫn đang thành công với… kế hoạch của mình.
 
Loại NĐT nhảy tới nhảy lui: Anh buôn chứng như đạp xe, liên tục vào, quay vòng, rồi phanh hự. Tất cả các thương vụ của anh đều có 1 điểm chung là LỖ. Buôn chứng theo liểu lèo phèo, mua 9 bán 6. Bao giờ thị trường chứng khoán có luật Bé ăn thì chắc chắn là nhất.
 
Loại NĐT không có chính kiến: kẻ vô thần và không tin có số phận nhưng rất tâm đắc câu vớ vẩn: Cờ bạc đãi tay mới nên đã lao vào CK như đúng rồi. Thích chơi chuyên nghiệp nhưng ai vẽ đồ thị thì ghét. Toàn nghe ngóng bạc già để rồi phải bán lúa non. Sau nửa thập kỷ đãi đằng, NĐT dạng này thú nhận giờ đây đam mê chỉ còn khoảng 35% và vốn liếng cũng như vậy.
 
Loại NĐT nhắm mắt mà mua: có thể mua mã VTV vì dạo này Truyền hình cáp đông khách lắm, đôi khi mua KAC vì thèm con trai, hay mua DCM vì cú không dám chửi to thằng hàng xóm. Đã ra đi theo “Tiếng gọi nơi Hoang dã”. Lí do: say sóng không chịu nổi, trớ hết rồi.
 
Loại NĐT chơi chứng ảo: thị trường lên cũng chém, thị trường xuống cũng chém. Slogan thường nhật: múc, mút, xúc, húc, bán là thua, mua là thắng. Đỏ xanh mặc bay tiền ảo múc tuốt.
 
Nguồn: Rongdo007

Có thể bạn quan tâm

396 lời khuyên đắt giá về đầu tư

1 phút 8 với các nhà đầu tư huyền thoại

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề