fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #120] – Bạn bè chỉ trích vì có tiền mà không biết đi đầu tư

“Có tiền tỷ mà giờ không mua đất hay đầu tư chứng khoán thì đúng là dại”, nhóm bạn chỉ trích tôi vì giữ hai tỷ đồng trong ngân hàng.

Tâm sự của bạn “xin được ẩn danh”

“Có tiền tỷ mà giờ không mua đất hay đầu tư chứng khoán thì đúng là dại”, nhóm bạn chỉ trích tôi vì giữ hai tỷ đồng trong ngân hàng.

Tôi 40 tuổi, là một nhân viên văn phòng, đã có nhà thành phố, sống cùng vợ và một con gái đang học tiểu học. Hai vợ chồng tôi đều không làm mảng kinh doanh nên từ lúc lấy nhau đến giờ vẫn giữ nguyên quan điểm sống và làm việc: đi làm – kiếm tiền – tiết kiệm. Sau hơn 10 năm kết hôn, chúng tôi đã trữ được số tiền trong ngân hàng khoảng 1,5 tỷ đồng. Do đã cân đối chi tiêu hàng tháng nên khoản tiền tiết kiệm hoàn toàn là tiền nhàn rỗi, chúng tôi không động đến.

Cuối tuần trước, tôi có cuộc hẹn với mấy người bạn cũ. Trong cuộc nói chuyện, tôi có kể cho hội bạn về khoản tiết kiệm của mình. Ngay lập tức, mọi người đồng thanh nói tôi dại: “Chẳng ai để tiền tỷ trong ngân hàng như ông cả, tiền đó là tiền chết. Lãi suất ngân hàng trong năm qua giảm kỷ lục, lời được bao nhiêu, chưa kể mức lạm phát, vậy còn có tác dụng gì?”, một người bạn nói với tôi. “Giờ đang là thời điểm vàng, người ta không có tiền còn phải đi vay để đầu tư kìa, ông có tới 1,5 tỷ mà lại đi ném vào ngân hàng, đúng là dại dột”, người khác tiếp lời.

Tôi vấn không phải dân kinh tế, không có kinh nghiệm trong đầu tư kinh doanh nên hoàn toàn “mù tịt” về chuyện này. Hỏi ngược lại hội bạn về việc “đầu tư gì?”, tôi nhân lại rất nhiều lời gợi ý: bất động sản, chứng khoán, tiền ảo, kinh doanh… Với họ, đấy là những mảnh đất màu mỡ, dễ dàng kiếm lời, hơn hẳn việc gửi tiết kiệm. Tuy nhiên, tôi lại chẳng có chút kiến thức hay kinh nghiệm nào về lĩnh vực đầu tư này.

“Phải bước ra khỏi vùng an toàn mới giàu được, phi thương bất phú; bất động sản giờ giá tốt, vay thêm chút mua để đấy chẳng mất đi đâu, mấy năm nữa có khi lãi gấp đôi; còn chứng khoán đang tăng mạnh, đầu tư giờ là dễ sinh lời nhất”, câu nói của bạn khiến tôi trăn trở mấy ngày sau đó. Thực ra, cuộc sống của gia đình tôi vẫn duy trì bình ổn suốt thời gian qua, nhưng cũng một phần do không gặp phải biến cố gì. Gần đây, tôi nghĩ nhiều hơn đến quãng thời gian về già, những sóng gió có thể bất ngờ ập tới, khi ấy, liệu số tiền tôi đang tiết kiệm có đủ để giúp gia đình vượt qua khó khăn?

Tôi đang ở độ tuổi chưa quá già những cũng chẳng còn quá trẻ để liều lĩnh, thử thách với cái mới. Nhưng nếu không làm vậy, liệu tôi có đang lãng phí thời gian và tiền bạc của mình, như những gì bạn bè tôi nói? Tôi nên tiếp tục duy trì thói quen tiết kiệm của mình hay rút tiền thử đi đầu tư, chớp lấy thời cơ để làm giàu?”

*Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh

Chào bạn, khi nghe qua cầu chuyện của bạn thì admin nhận thấy bạn là người có khả năng quản lý tài chính cá nhân và rất vững tâm lý, thận trọng với những lời mời gọi đầu tư (không hiểu sẽ không tham gia) như vậy là rất tốt.

Thị trường chứng khoán là nơi có thể giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền cũng như có thể lấy đi của bạn tất cả nếu không có kiến thức vì trên thị trường cực kỳ nhiều cạm bẫy (trong quyển sách Lột xác để trở thành nhà đầu tư giá trị, Guy Spier đã chia sẻ về cuộc đời ông những cạm bẫy ông đã mắc và vượt qua). Để đầu tư trên thị trường chứng khoán một cách bền vững chắc chắn cần có kiến thức và trải nghiệm trên thị trường.

Và trăn trở cảu bạn về việc hiện tại có nền đầu tư cho tuổi nghỉ hưu không? Thì admin sẽ không biết khuyên bạn thế nào vì hiện tại của gia đình bạn ổn và vẫn có khoản tiết kiệm dự phòng nhưng chắc hẳn mỗi năm lạm phát sẽ bào mòn sức mua đồng tiền của bạn. Tương lai, chắc hẳn cần có khoản tiền dự phòng cho những trường hợp bất ngờ nên để tránh được lạm phát chỉ có con đường đầu tư hoặc gửi ngân hàng nhưng gửi ngân hàng mỗi năm bạn chỉ nhận khoảng 6% trong khi lạm phát khoảng 4% thì lãi suất thực của bạn chỉ khoảng 2%. Nếu bạn cảm thấy lãi này quá ít thì chắc chắn phải tìm đến các kênh đầu tư khác để có tỷ suất lợi nhuận cao hơn như chứng khoán, bất động sản, doanh nghiệp,…

Trong các kênh đầu tư trên đều có độ rủi ro cao hơn gửi tiết kiệm ngân hàng nhưng nếu bạn đọc sách hoặc học tập thì sẽ giảm thiểu được mức độ rủi ro và thậm chí còn giúp bạn có lợi nhuận cao. Hành trình vạn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Xin chúc bạn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho mình.

Happy Live Team

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề