fbpx

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #25] 19 tuổi có hơn 200 triệu, nên làm gì với số tiền này?

Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn. Mời bạn cùng nghe qua trăn trở của một bạn gửi về Happy Live với chủ đề: 19 tuổi có hơn 200 triệu, nên làm gì với số tiền này? 

? Gửi tâm sự ở đây bạn nhé: bit.ly/goc-tam-su-happylive

[TÂM SỰ ĐẦU TƯ #25] 19 tuổi có hơn 200 triệu, nên làm gì với số tiền này?

19 tuổi có hơn 200 triệu, nên làm gì với số tiền này?

Tâm sự của bạn Giấu tên

Em năm nay 19 tuổi đang đi học năm nhất ở Hà Nội, mới cưới vợ, vợ bằng tuổi và con chuẩn bị được tròn 1 tháng tuổi. Vẫn được bố mẹ lo cho nhưng em muốn làm thêm 1 cái gì đấy để phụ giúp bố mẹ. Em có 200-300tr thì nên đầu tư hay làm gì nhỉ ?

Mong được mọi người tư vấn tư vấn ?

*Happy Live có tổng hợp được vài ý kiến từ các bạn fan đã comment trên Page và Group Happy Live mong bạn có thể có được vài ý kiến để tham khảo:

Bạn VN

Đầu tư vào kiến thức là vững bền nhất, nhất là khi e còn đang tuổi có thể tư duy và tiếp thu tốt

Bạn TD

Mình không bik nguồn tiền 300 triệu bạn có là từ đâu, có thể bạn có sau đám cưới hoặc bạn tự làm và tiết kiệm thì theo mình sẽ chia 2 trường hợp:

1. Tiền dư sau khi đám cưới: Bạn có thể sử dụng số tiền này để lo cho vợ con ưu tiên gia đình có cuộc sống tốt, rồi nếu dư bạn có thể tìm hiểu về các kênh kiếm thêm thu nhập như kinh doanh hay đầu tư chứng khoán NHƯNG cần học khóa học hoăc đọc sách để có thể bền vững.

2. Tiền bạn tự làm và tiết kiệm: Trường hợp này thì khỏe hơn, vì bạn đã có được việc chính thì mới có khả năng tiết kiệm được số tiền này thì mình nghĩ tuổi bạn còn đi học bạn nên dùng đầu tư và cũng như lời khuyên của ý 1 bạn nên học tập trước có thể qua sách vở hay Video hay khóa học trước khi tham gia bạn nhé.

Cảm ơn và chúc bạn may mắn trên con đường bạn chọn

Bạn TM

Bạn 19 tuổi mà có được số tiền đó là cũng hay rồi tuy mình không bik là đó là tiền từ đám cưới hay là bạn tự làm vè tiết kiệm nhưng theo mình nghĩ bạn nên phân bổ danh mục vì bạn đã có vợ và con nên phải có 1 phần để cho gia đình ứng phó với những trường hợp bất trắc có thể xảy ra (mình không trù nhưng đây là sự chuẩn bị tốt vì k ai đoán trước được rủi ro sẽ đến lúc nào). Thứ 2 bạn nên dành số tiền nhỏ để học, đọc sách, xem video hay đi học khóa học để có thể giúp số tiền này sinh sôi nảy nở vì bạn còn đi học nên mình nghĩ đầu tư sẽ phù hợp hơn với bạn. Chúc bạn may mắn và đây là ý kiến cá nhân mong sẽ giúp được bạn phần nào

 
Happy Live team
 
? Gửi tâm sự ở đây nè: bit.ly/goc-tam-su-happylive

Bài viết TÂM SỰ ĐẦU TƯ – Ở đây chỉ có những tâm sự về đầu tư, không có đúng, không có sai và không ai phán xét bạn: bit.ly/tam-su-dau-tu-happy-live

TÂM SỰ ĐẦU TƯ

Các viết cùng chủ đề