fbpx

VNINDEX ĐỈNH Ở ĐÂU?

Như những giai đoạn tiền vào VNIndex nhiều như thác lũ trong quá khứ, ai dè lại xảy ra thật. Nhưng cái cách mà Mr. T Hose trả lời theo kiểu rất đùn đẩy thoái thác trách nhiệm. Thanh niên đổ lỗi cho lượng giao dịch đột biến từ 3-12 lần gây “đứt cầu chì”. Nhà đầu tư không quan tâm chuyện đấy, họ đóng phí thuế giao dịch đầy đủ. Nhiệm vụ của Sở là giải quyết tốt vấn đề hạ tầng.

VNINDEX ĐỈNH Ở ĐÂU?

Tại sao Ad lại có đôi chút bức xúc bên trên? Một phần nó liên quan tới tiêu đề đầu bài. Chính vì sự thiếu chuyên nghiệp trong cách quản lý, triển khai,… Chưa nói đến việc mấy ông thần bưng nguyên si cái hệ thống DOS cũ mèm thời 19xx, mà vẫn liên tục tự sướng rằng xịn xò? Thì dòng tiền cả Nội lẫn Ngoại sẽ cực kì e dè, chưa kể là rút ra. Ngoài ra còn game nâng hạng để hút thêm lúa? Một căn nhà sao có thể vững chãi, khi nền móng rất chi là yếu?

Hiện tại một điều ai cũng thấy được rằng, quy mô thị trường ngày càng mở rộng. Theo những nguồn tin riêng của Ad, thì lượng mở mới tài khoản hiện tại lên tới vài nghìn bộ/ngày. Đi cùng đó là chất lượng F0 cũng không phải dạng vừa. Thì vấn đề đặt ra ở đây là, cần sớm nâng cấp hệ thống một cách nhanh nhất. Vì sớm thôi những phiên giao dịch tỉ đô (chưa tính thỏa thuận), sẽ xảy ra như cơm bữa.

Giả sử vấn đề hạ tầng được giải quyết một cách hoàn hảo. Mua hệ thống của Hàn, Tàu hay Âu Mỹ… gì đấy tùy các bác. Thì tiếp nối làn sóng ngày càng nhiều lớp lớp nhà đầu tư mới, không chỉ đông mà còn rất hung hãn. Dòng tiền không chỉ được giữ lại, luân chuyển qua từng dòng mà còn tăng lên theo từng ngày. Thì chắc chắn một điều rằng, Vờ Ni sẽ chinh phục lại dần những đỉnh cũ trong quá khứ.

Trong thị trường con bò (Bull Market) ai cũng Fomo, ai cũng muốn kiếm tiền nhanh… Dẫn đến việc rất khó có nhiều phiên sập sâu (tuần trước là khoảng 2 phiên). Dòng tiền hiện tại đủ mạnh để cuốn trôi hầu như những chú chim lợn chốt lời mong sập, thao túng tiền tệ, tin về thanh niên mắc cô vít ở Dzĩnh Long cuối tuần,…

Nhiều khả năng thị trường sẽ vượt 1.100đ trước năm 2020. dự đoán sẽ áp sát mốc đỉnh lịch sử trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 6. Bởi vì dòng “tiền điên” vẫn chưa có dấu hiệu cash out mà còn nhồi thêm, xu hướng lãi suất giữ nguyên hoặc tiếp tục giảm, định giá hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư ngoại,… sẽ là những động lực thúc đẩy VNIndex tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Tuy nhiên trong uptrend không phải ai cũng vui. Việc bảng điện luôn xanh, tím phần nào đã làm lu mờ đi các nguyên tắc quản trị rủi ro của anh em. Cố gắng cân đối tỉ trọng, tránh sa đà vào những con hàng quá hot. Nhiều cổ phiếu có dấu hiệu nước rút quá đà (vượt định giá). Bên cạnh đó cũng không ít những con hàng chiến tiềm năng, dư địa upside lớn qua năm sau.

Khi ai cũng sợ đỉnh thì thị trường ắt hẳn sẽ còn lên trong nghi ngờ. Một kinh nghiệm muốn chia sẻ thêm với anh em rằng: “Chẳng ai biết trước được đỉnh, nên đừng bao giờ đoán đỉnh!”.

Nguồn: Cafe Chứng Khoán

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Làm Giàu Từ Chứng Khoán (phiên bản mới) + Hướng Dẫn Thực Hành CANSLIM

(Kết hợp Phân tích cơ bản (FA) và Phân tích kỹ thuật (TA) để tìm kiếm Siêu cổ phiếu)

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề