fbpx

Warren Buffett đã thắng đậm với cổ phiếu Apple như thế nào?

Cuối cùng Warren Buffett cũng đã đánh lớn vào Apple nhờ đó ông kiếm được hàng tỷ đô la với thương vụ này.

Warren Buffett nổi tiếng với sự lựa chọn khôn ngoan, và Apple không phải là ngoại lệ. Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vào giữa năm 2016, kết thúc năm với trong tay khoảng 59 triệu cổ phiếu. Vào tháng 1 năm 2017, Berkshire đã tăng gấp đôi số cổ phiếu của mình lên thành 133 triệu cổ phiếu, chiếm khoảng 2,5% cổ phiếu Apple.

Giá cổ phiếu của Apple đã tăng từ 116,15 đô la đầu năm 2017 lên 161 đô la vào sáng thứ ba. Đồng nghĩa với số cổ phần của Buffett nhảy vọt từ 15,4 tỷ đô la lên 21,4 tỷ đô la, ông bỏ thêm vào chiếc túi giàu có của mình 6 tỷ đô nữa chỉ trong vài tháng. Điều này xảy ra trước khi Apple tung ra thị trường sản phẩm Iphone mới vào thứ ba.

Buffett từng là một người cực kỳ thận trọng đối với cổ phiếu công nghệ trước kia. Ông nổi tiếng với lời nói, “Nếu có quá nhiều công nghệ, chúng ta sẽ không hiểu nó”.

Rõ ràng ông ấy đã thay đổi suy nghĩ của mình, và không quá khó để hiểu lý do. Buffett giải thích về việc mua vào cổ phiếu Apple, đứng thứ hai trong danh mục đầu tư của Berkshire, vô cùng đơn giản rằng:

“Căn bản là mọi người thích nó.”

Buffett nói với CNBC về động thái của Berkshire:

“Apple là sản phẩm khá “khó nuốt” với tôi nhưng là một sản phẩm cực kỳ hữu ích đối với những người sử dụng nó, không phải tôi”.

Mặc dù Buffett không phải người sử dụng Apple, nhưng ông cho rằng CEO Tim Cook đã làm việc một cách “tuyệt vời, mức độ gắn kết cuộc sống của con người xung quanh sản phẩm là rất lớn.”

Buffett cũng cho rằng Apple sẽ là công ty đầu tiên đạt được định giá 1 nghìn tỷ đô la.

Nguồn: time.com, Happy Live dịch

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề