fbpx

Warren Buffett: “Tôi đã mua 12 tỷ USD cổ phiếu kể từ khi Trump thắng cử Tổng Thống”

Tại sao hành động mua 12 tỷ USD cổ phiếu của Warren Buffett kể từ khi Trump thắng cử Tổng Thống lại gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ?

“Hãy sợ hãi khi những người khác tham lam. Hãy tham lam khi những người khác sợ hãi.”

– Warren Buffett –

1.Nhà đầu tư lỗi lạc đã đi ngược dự đoán của số đông 

Nhà đầu tư huyền thoại phố Wall vừa mới thực hiện nhiều thương vụ mua cổ phiếu của nhiều công ty trên thị trường chứng khoán Mỹ với trị giá hơn 12 tỉ USD ngay sau khi Donald Trump thắng cử Tổng Thống Mỹ. Ông đang rất lạc quan về thị trường chứng khoán và về các chính sách của Donald Trump nhiều hơn mọi người tưởng. Rõ ràng, ông không có hiềm khích với tỉ phú Trump dù trước đó sự thất bại của bà Hillary Clinton – ứng cử viên ưa thích của tỷ phú đầu tư cho chức Tổng thống Mỹ – đã làm dấy lên suy đoán rằng Buffett sẽ tiên đoán thị trường sẽ bị xáo trộn.

Ngài Buffett trong sự nghiệp đầu tư của mình, hiếm khi nhận định sai lầm khi ông bắt đầu giải ngân đầu 

2.Buffett chia sẻ về việc ông mua 12 tỷ USD cổ phiếu từ khi Trump thắng cử Tổng Thống

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình gần đây, Buffett cho biết ông đã mua 12 tỷ USD cổ phiếu cho công ty đầu tư của mình – Berkshire Hathaway từ khi ông Donald Trump giành chiến thắng trước bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử ngày 8/11. “Chúng tôi đã mua ròng 12 tỷ USD cổ phiếu phổ thông từ sau bầu cử. Những đồng nghiệp làm việc cùng tôi cũng mua một ít hoặc bán một ít”, ông nói.

Tuy nhiên, Buffett không tiết lộ liệu Berkshire có tăng cổ phần trong 4 hãng bay lớn nhất Mỹ – American Airlines Group, Delta Air Lines, Southwest Airlines và United Continental Holdings – hay không. Thông tin Berkshire có cổ phần trong các hãng này lần đầu được công bố giữa tháng 11 năm ngoái, gây ngạc nhiên cho rất nhiều người, do Buffett từ lâu vẫn né tránh ngành này.

Berkshire có thể công bố đã mua cổ phiếu nào vào ngày 14/2 tới, trong báo cáo sở hữu nộp lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ. Công ty này hiện nắm số cổ phiếu trị giá 102,5 tỷ USD, chưa tính cổ phần trong Kraft Heinz.

Trừ diễn biến vài phiên gần đây, chứng khoán Mỹ đã tăng đáng kể từ sau khi ông Trump đắc cử. Do nhà đầu tư kỳ vọng các chính sách của ông sẽ giúp thúc đẩy kinh tế trong nước. Với cá nhân Buffett, mức tăng của cổ phiếu Berkshire từ sau bầu cử Mỹ cũng giúp tài sản của ông có thêm 3,8 tỷ USD trong hơn 3 tháng.

Source: Bloomberg

 

Có thể bạn quan tâm: Payback Time – Ngày đòi nợ – Phil Town

(đầu tư theo phong cách Warren Buffett, Charlie Munger)

sach-Payback-Time-ngay-doi-no-phil-town

ĐỌC THỬ

ĐẶT MUA

Các viết cùng chủ đề