fbpx

Bạn có bỏ sót điều nào trong 5 thói quen của nhà đầu tư thông minh?

Dưới đây là danh sách 5 thói quen của nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Bạn đã thiết lập được tất cả để lọt vào nhóm 1% chưa?

1. Đặt mục tiêu và hướng tới mục tiêu đó

Chắc hẳn lý do cốt lõi để mình trở thành một nhà đầu tư là bạn muốn tạo ra sự giàu có cho bản thân và gia đình. Và bạn cũng sẽ đồng ý với một số lý do, chúng có thể là:

  • Một khoản tiền dự trư cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu.
  • Dành cho việc học hành và kết hôn của con cái.
  • Tích lũy tiền để chu du thế giới.
  • Có đủ tiền để đáp ứng tất cả những mong muốn, ước mơ và bổn phận.

Bạn có bỏ sót điều nào trong 5 thói quen của nhà đầu tư thông minh?

Vì vậy, điều quan trọng là bạn phải có một số mục tiêu tài chính cụ thể. Nhưng có thể bạn đang nằm trong số đông những nhà đầu tư không có bất kỳ mục tiêu nào. Thử hỏi họ tại sao họ lại đầu tư vào cổ phiếu, dường như câu trả lời sẽ là “để kiếm tiền”!

Tất nhiên là kiếm tiền. Nhưng ý tưởng lớn hơn ở đây là có một mục tiêu trong tương lai sau khi kiếm được tiền bằng cách đầu tư vào cổ phiếu. Vì vậy, nếu bạn chưa đặt mục tiêu nào, hãy thực hiện nó ngay bây giờ.

Nhưng chỉ cần nhớ một điều – các mục tiêu bạn đặt ra không tĩnh mà có khả năng thay đổi. Vì vậy, hãy thực tế và linh hoạt. Nhìn lại mục tiêu của bạn bất cứ khi nào xảy ra một thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn, chẳng hạn như kết hôn, sinh con hoặc mua nhà.

2. Biết kiến thức kế toán cơ bản

Không phải kế toán phức tạp mà các công ty sử dụng để thao túng thu nhập của họ! Mà bạn cần hiểu các khái niệm kế toán cơ bản trước khi bạn trở thành một nhà đầu tư. Xét cho cùng, kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh. Và giống như bạn học ngữ pháp cơ bản ở trường để có thể nói và viết, bạn cần hiểu kế toán cơ bản để xác định các công ty tốt trong số những công ty xấu dựa trên hiệu quả tài chính trong quá khứ của chúng.

Phải nói thật là nếu bạn không thể phân biệt sự khác biệt giữa khái niệm tài sản ngắn hạn và hay tài sản dài hạn, bạn không có cơ sở nào để đầu tư vào thị trường chứng khoán.

3. Đọc và đọc

Đó là thói quen tốt nhất mà một nhà đầu tư có thể có. Các nhà đầu tư thành công sẽ nói với bạn rằng nếu bạn chỉ đọc báo cáo thường niên của công ty, bạn đã đọc nhiều hơn 90% số nhà đầu tư. Và nếu bạn đọc phần chú giải sau báo cáo tài chính trong báo cáo thường niên, bạn đã đọc nhiều hơn 99% số nhà đầu tư.

Charlie Munger đã từng nói, “Trong cả cuộc đời tôi, tôi chưa hề biết người thông thái trong bất cứ lĩnh vực nào mà không đọc sách cả”.

Bạn có bỏ sót điều nào trong 5 thói quen của nhà đầu tư thông minh?

Buffett và Munger đều nổi tiếng với số lượng đọc đáng kinh ngạc. Và bạn có thể đi theo bước chân của họ bằng cách bắt đầu với việc đọc thật nhiều.

Đọc về đầu tư giá trị. Đọc về hành vi con người. Đọc về lịch sử tài chính của thế giới. Bạn không bao giờ biết khi nào mình sẽ tìm thấy ý tưởng tuyệt vời để thêm vào danh mục đầu tư của mình đâu.

Đọc báo hàng ngày, đọc các báo cáo thường niên, đọc tiểu sử của các doanh nhân thành đạt.

Kiến thức là sức mạnh, và không có con đường tắt dẫn đến thành công. Kể cả trong đầu tư!

4. Hãy chú ý đến hành vi của bạn

Việc chú ý đến hành vi của chính bạn đóng một vai trò quan trọng. Con người chúng ta không cứng rắn đủ để trở thành những sinh vật duy lý mặc dù chúng ta luôn tôn vinh phẩm chất này. Chúng ta đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc rồi sau đó cố gắng hợp lý hóa bằng logic.

Tuy nhiên, đầu tư duy lý đòi hỏi chúng ta phải chú ý cách cảm xúc dẫn lối chúng ta, và sau đó thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh rơi vào bẫy cảm xúc. Điển hình như:

  • Tự tin thái quá – Chúng ta biết tất cả các câu trả lời đúng!
  • Mơ tưởng (Wishful thinking) – Chỉ nghe những gì chúng ta tin là đúng.
  • Thiên lệch sẵn có (bias) – Tin vào những tin tức sẵn có.
  • Đóng khung – Đi theo những gì được đóng khung chứ không phải lý do đằng sau.
  • Bầy đàn

5. Hiểu được rủi ro

Đây là thói quen khó hình thành nhất, đơn giản vì hầu hết các nhà đầu tư không bao giờ coi rủi ro là một phần của phương trình. Còn những người đào sâu hơn lại có một ý tưởng mờ nhạt về ý nghĩa thực sự của rủi ro.

Nói chung, rủi ro đầu tư đề cập đến tính không chắc chắn (uncertainty) của sự xuất hiện một sự kiện nào đó có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận trong tương lai. Nếu bạn hỏi Buffett, ông sẽ tiến thêm một bước nữa. Buffett định nghĩa rủi ro là thua lỗ vốn vĩnh viễn.

Bạn có bỏ sót điều nào trong 5 thói quen của nhà đầu tư thông minh?

Theo định nghĩa này, rủi ro là khi bạn thua lỗ trong đầu tư và không có cơ hội nào để lấy lại số tiền ban đầu. Do đó, biến động ngắn hạn trong giá cổ phiếu không tương đương với rủi ro, như quan niệm thường gặp trong trong giới đầu tư.

Vì vậy, ý tưởng hay để bạn trở thành một nhà đầu tư thông minh là hiểu được những rủi ro bạn đang gặp phải khi đầu tư vào cổ phiếu.

Trước khi mua một cổ phiếu, hãy thử trả lời câu hỏi này, “Liệu cổ phiếu này có thể gây thua lỗ vốn vĩnh viễn cho tôi không”?

Nếu câu trả lời của bạn là “có”, hoặc thậm chí “có thể”, tốt nhất bạn nên tránh xa cổ phiếu đó. Mua mặc dù biết rằng nó sẽ liên quan đến chấp nhận rủi ro là điều ngu ngốc.

Tất nhiên chúng ta không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn rủi ro khỏi đầu tư trong thị trường chứng khoán, nhưng chúng ta chắc chắn có thể giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro.

Nguồn: safalniveshak, Happy Live dịch

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Đầu tư giá trị từ A đến Z

tủ sách đầu tư giá trị

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề