fbpx

Chủ tịch Fed: NHTW sẽ tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm xuống mục tiêu 2%

Ông Powell (chủ tịch Fed) phát biểu tại Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện: “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng thuyết phục về việc lạm phát đang giảm xuống. Chúng tôi có đủ công cụ và giải pháp cần thiết để ổn định giá cả.”

chu-tich-fed-nhtw-se-tang-lai-suat-cho-den-khi-lam-phat-giam-xuong-muc-tieu-2-2- happy-live-1

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, NHTW có kế hoạch tăng lãi suất cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát đang chậm lại xuống mục tiêu 2%.

Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994. Ông Powell và giới chức NHTW đã phát tín hiệu rằng một đợt tăng khác có thể sẽ được thực hiện vào cuộc họp tiếp theo trong 2 ngày 26-27/7.

Ông Powell phát biểu tại Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện: “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng thuyết phục về việc lạm phát đang giảm xuống. Chúng tôi có đủ công cụ và giải pháp cần thiết để ổn định giá cả.”

Nhận xét của ông nhấn mạnh thách thức mà NHTW phải đối mặt khi đang tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980 nhằm kiềm chế lạm phát. Lãi suất chuẩn của Fed, hiện nằm trong khoảng từ 1,5% đến 1,75%, được coi là mức thấp so với trước đây. Song, lãi suất đã ở mức “siêu thấp” vào đầu năm 2020 là gần 0. Fed vẫn giữ lãi suất gần bằng 0 cho đến tháng 3 vừa qua.

Các dự báo mới của giới chức Fed được công bố vào tuần trước, cho thấy toàn bộ 18 thành viên của FOMC dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức ít nhất 3% trong năm nay. Trong khi đó, hầu hết các dự báo đều cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất trong khoảng từ 3,25% đến 3,5% vào tháng 12. Con số này sẽ cao hơn 1 điểm phần trăm so với năm 2018, trong khi mức cao nhất từng ghi nhận là sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ông Powell cho biết: “Chúng tôi cho rằng lộ trình nâng lãi suất đang thực hiện là hợp lý”. Ông nói rằng, chi phí đi vay đã bắt đầu tăng vào mùa thu năm ngoái, với dự đoán là Fed tăng lãi suất trong năm nay và các điều kiện tài chính hiện đã được thắt chặt.

Lãi suất quỹ liên bang – lãi suất qua đêm đối với các khoản vay giữa các ngân hàng, ảnh hưởng đến chi phí đi vay trong toàn bộ kinh tế, bao gồm lãi suất các khoản thế chấp, thẻ tín dụng và vay kinh doanh. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) hôm thứ Tư cho biết lãi suất thế chấp cố định trung bình 30 năm đã tăng lên 5,98% vào tuần trước, từ 5,65% ở 1 tuần trước đó và cao nhất kể từ năm 2008. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 tuần đối với lãi suất thế chấp kể từ năm 2009.

Phát biểu của ông Powell không đề cập trực tiếp đến những vấn đề khó khăn mà NHTW có thể phải đối mặt trong những năm tới, đặc biệt nếu những bước điều chỉnh chính sách ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động nhưng lại không hạ nhiệt được lạm phát.

Tại một cuộc họp báo vào tuần trước, ông Powell cho biết Fed sẽ ngày càng khó có thể tránh một cuộc suy thoái, nếu giá năng lượng, hàng hóa cũng như những nút thắt cổ chai của chuỗi cung ứng không sớm được giải quyết. NHTW đang tìm cách thực hiện một đợt “hạ cánh mềm”, khi hạ nhiệt đà tăng của nên kinh tế và lạm phát nhưng không gây suy thoái.

Ông Powell phát biểu vào tuần trước: “Ngày càng nhiều khả năng khiến điều đó phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Giá hàng hóa biến động và tăng đột biến có thể khiến chúng tôi mất đi lựa chọn đó.”

Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết, NHTW có kế hoạch tăng lãi suất cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng cho thấy lạm phát đang chậm lại xuống mục tiêu 2%.

Tuần trước, Fed đã nâng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, mức tăng lớn nhất kể từ năm 1994. Ông Powell và giới chức NHTW đã phát tín hiệu rằng một đợt tăng khác có thể sẽ được thực hiện vào cuộc họp tiếp theo trong 2 ngày 26-27/7.

Ông Powell phát biểu tại Uỷ ban Ngân hàng Thượng viện: “Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ tìm kiếm bằng chứng thuyết phục về việc lạm phát đang giảm xuống. Chúng tôi có đủ công cụ và giải pháp cần thiết để ổn định giá cả.”

Nhận xét của ông nhấn mạnh thách thức mà NHTW phải đối mặt khi đang tăng lãi suất với tốc độ nhanh nhất kể từ những năm 1980 nhằm kiềm chế lạm phát. Lãi suất chuẩn của Fed, hiện nằm trong khoảng từ 1,5% đến 1,75%, được coi là mức thấp so với trước đây. Song, lãi suất đã ở mức “siêu thấp” vào đầu năm 2020 là gần 0. Fed vẫn giữ lãi suất gần bằng 0 cho đến tháng 3 vừa qua.

Các dự báo mới của giới chức Fed được công bố vào tuần trước, cho thấy toàn bộ 18 thành viên của FOMC dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức ít nhất 3% trong năm nay. Trong khi đó, hầu hết các dự báo đều cho thấy Fed sẽ tăng lãi suất trong khoảng từ 3,25% đến 3,5% vào tháng 12. Con số này sẽ cao hơn 1 điểm phần trăm so với năm 2018, trong khi mức cao nhất từng ghi nhận là sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Ông Powell cho biết: “Chúng tôi cho rằng lộ trình nâng lãi suất đang thực hiện là hợp lý”. Ông nói rằng, chi phí đi vay đã bắt đầu tăng vào mùa thu năm ngoái, với dự đoán là Fed tăng lãi suất trong năm nay và các điều kiện tài chính hiện đã được thắt chặt.

Lãi suất quỹ liên bang – lãi suất qua đêm đối với các khoản vay giữa các ngân hàng, ảnh hưởng đến chi phí đi vay trong toàn bộ kinh tế, bao gồm lãi suất các khoản thế chấp, thẻ tín dụng và vay kinh doanh. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) hôm thứ Tư cho biết lãi suất thế chấp cố định trung bình 30 năm đã tăng lên 5,98% vào tuần trước, từ 5,65% ở 1 tuần trước đó và cao nhất kể từ năm 2008. Đây là mức tăng lớn nhất trong 1 tuần đối với lãi suất thế chấp kể từ năm 2009.

Phát biểu của ông Powell không đề cập trực tiếp đến những vấn đề khó khăn mà NHTW có thể phải đối mặt trong những năm tới, đặc biệt nếu những bước điều chỉnh chính sách ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường lao động nhưng lại không hạ nhiệt được lạm phát.

Tại một cuộc họp báo vào tuần trước, ông Powell cho biết Fed sẽ ngày càng khó có thể tránh một cuộc suy thoái, nếu giá năng lượng, hàng hóa cũng như những nút thắt cổ chai của chuỗi cung ứng không sớm được giải quyết. NHTW đang tìm cách thực hiện một đợt “hạ cánh mềm”, khi hạ nhiệt đà tăng của nên kinh tế và lạm phát nhưng không gây suy thoái.

Ông Powell phát biểu vào tuần trước: “Ngày càng nhiều khả năng khiến điều đó phụ thuộc vào các yếu tố mà chúng tôi không thể kiểm soát được. Giá hàng hóa biến động và tăng đột biến có thể khiến chúng tôi mất đi lựa chọn đó.”

Nguồn: Cafef

Có thể bạn quan tâm

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

Bộ sách Phân tích kỹ thuật toàn diện kiếm tiền trên mọi thị trường

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề