fbpx

Đây là lý do tôi đưa con mình đến đại hội cổ đông để gặp Warren Buffett

Tại sao nhà đầu tư giá trị này lại đưa con trai tuổi teen của mình đến Omaha trong cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway để gặp Warren Buffett? Đây chính là lý do/

Đây là lý do tôi đưa con mình đến đại hội cổ đông gặp Warren Buffett

Tôi có một lời thú nhận rằng tôi muốn công ty của tôi một ngày nào đó được gọi là “Katsenelson & Kids” (Katsenelson & các con; Katsenelson là tên tôi). Đó có thể không phải là tên chính thức của công ty, nhưng thật ra tôi muốn làm việc với những đứa con của mình. Tôi muốn con tôi trở thành nhà đầu tư giá trị. Có lẽ bạn thắc mắc tại sao tôi không thể con tự do bay theo mơ ước của chúng.

Nhưng tôi không ép chúng đầu tư trừ khi chúng thực sự yêu thích nó. Tôi muốn các con được hạnh phúc. Cho đến nay, không ai trong số ba đứa con của tôi – đặc biệt là Mia Sarah, được 15 tháng tuổi – thể hiện niềm yêu thích với ngành nghề mà ba chúng đã chọn.

Sáu đến tám lần mỗi năm, tôi được mời nói chuyện về đầu tư giá trị cho sinh viên đại học và sau đại học tại Đại học Colorado Denver hoặc Đại học Denver. Tôi thực sự thích những cuộc nói chuyện này. Chúng luôn được cấu trúc theo dạng hỏi-đáp (theo đó tôi chuyển gánh việc chuẩn bị bài giảng cho sinh viên). Như một phần trong bài tập về nhà của mình, sinh viên phải đọc bài viết của tôi và đến lớp với câu hỏi.

Tại các buổi nói chuyện này, tôi luôn nhận được câu hỏi “Làm thế nào để bắt đầu đầu tư?”

Câu trả lời của tôi là: Hãy quên mọi thứ bạn đã học về Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại. Bắt đầu với một lĩnh vực mà bạn biết. Nếu bạn thích mua sắm, có rất nhiều nhà bán lẻ để bạn nghiên cứu và lựa chọn. Nếu bạn hiểu xe hơi, bạn đã có một số lựa chọn ở lĩnh vực đó. Bạn không cần một danh mục đầu tư đa dạng, bạn chỉ cần một vài cổ phiếu. Nhưng hãy nghiên cứu những cổ phiếu này. Đọc mọi thứ bạn có thể về chúng.

Hãy đầu tư bằng tiền thật. Hãy bắt đầu đầu tư, và nếu thua lỗ hãy xem đây là tiền học phí của bạn. Phần khó nhất của đầu tư không phải phân tích mà là tâm lý. Một danh mục đầu tư ảo không kích hoạt nỗi sợ hoặc lòng tham. Charlie Munger có câu: “Học đầu tư từ sách vở cũng giống như học làm tình qua tiểu thuyết lãng mạn.” (Tôi bỏ qua dòng này khi con tôi cũng ở trong lớp.)

Đây là lý do tôi đưa con mình đến đại hội cổ đông gặp Warren Buffett

Có nhiều lý do tại sao tôi làm những cuộc nói chuyện này. Đầu tiên, tôi cố gắng hoàn tác (undo) một số tổn hại mà Lý thuyết Danh mục Đầu tư Hiện đại đã gây ra cho những bộ óc non trẻ này. Thứ hai, công ty của tôi cần ba đến bốn thực tập sinh từ các ngôi trường này và tôi dùng các cuộc nói chuyện như chất liệu tuyển dụng.

Lý do thứ ba là chiến lược tầm xa. Tôi có một kế hoạch bí mật (giờ không còn quá bí mật nữa). Tôi luôn mang theo ít nhất một trong số những đứa con của mình đến lớp (sẽ là hai nếu tôi may mắn – con trai Jonah của tôi 14 tuổi và con gái lớn Hannah của tôi 9 tuổi). Tôi không bao giờ phải nài nỉ chúng bởi vì sau bài thuyết trình của tôi, chúng tôi thường đến cửa hàng kem DQ (cách hối lộ của tôi). Tôi không biết chúng có chú ý mọi lúc hay không, nhưng tôi biết rằng ít nhất chúng cũng lắng nghe một chút vì tôi yêu cầu phải đưa ra danh sách 6 điều học được từ bài giảng. Hy vọng lớn nhất của tôi là những buổi nói chuyện này sẽ nhen nhóm sở thích của các con đối với đầu tư. Nếu không, tôi sẽ không ép các con, nhưng ít nhất chúng tôi đã dành thời gian cho nhau.

Jonah là hy vọng gần nhất của tôi. Vợ tôi, một bà mẹ Do Thái điển hình, nói rằng cậu bé có thể trở thành một nhà đầu tư hoặc bất cứ ai khác, sau khi anh ta học xong trường y. (Cô ấy không chia sẻ cùng niềm ước mơ của tôi.) Jonah cho đến nay không mấy quan tâm đến việc đầu tư hoặc trở thành bác sĩ, nhưng cậu bé thích làm mọi người cười, vì vậy có lẽ cậu sẽ trở thành một diễn viên hài.

Trong nỗ lực gần nhất của tôi khi nhẹ nhàng thúc đẩy hướng đi của Jonah là đưa cậu ấy đến cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway vào tháng Năm. Tôi không biết liệu cậu có thể ngồi suốt sáu giờ để lắng nghe Warren Buffett và Charlie Munger không hay dành phần lớn thời gian để xem triển lãm tại trung tâm hội nghị và ăn kem DQ. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, cậu bé sẽ có một kỷ niệm đẹp về chuyến đi này. Mà kỷ niệm thì quan trọng.

cuộc họp thường niên của Berkshire Hathaway
liệu cậu bé có thể ngồi suốt sáu giờ để lắng nghe Warren Buffett và Charlie Munger hay dành phần lớn thời gian để xem triển lãm tại trung tâm hội nghị và ăn kem DQ?

Đó là mùa đông năm 2001. Tôi được biết rằng Luciano Pavarotti sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc ở Denver. Nhưng đến lúc tôi phát hiện ra, chỉ còn lại những chiếc vé ở hàng ghế đắt tiền. Vợ tôi bấy giờ đang mang bầu Jonah – chúng tôi chỉ mới lập gia đình không bao lâu. Hai tấm vé đó có thể mua một chiếc TV đẹp mà chúng tôi đang tiết kiệm. Tôi đã cố gắng tìm cách thuyết phục vợ trả tiền cho trải nghiệm hai giờ. Chúng tôi đều là những người hâm mộ lớn của Frank Sinatra. Tôi nói nếu có thể xem Frank Sinatra trực tiếp biểu diễn, nó sẽ là một trong những trải nghiệm khó quên trong đời. Sau đó tôi nói, chúng ta không thể đến buổi hòa nhạc của Frank, nhưng Luciano Pavarotti đang ở thị trấn và chúng ta có cơ hội gặp anh ấy. Cô vẫn còn chịu ảnh hưởng của bộ phim Sinatra nhưng đã đồng ý. Hôm nay không ai trong chúng tôi hối hận vì quyết định đó. TV chỉ là một món vật, nhưng chúng tôi đã chứng kiến Luciano Pavarotti biểu diễn trực tiếp!

Tại sao tôi nói với bạn về điều này? Chà, chuyến đi tới Omaha lần này sẽ là một trải nghiệm tương tự với Jonah (mặc dù cậu bé có lẽ không hiểu điều đó). Sau này, chính cậu sẽ nói với các con và cháu của mình rằng cậu thực sự đã đến hội nghị của Warren & Charlie.

Jonah sẽ trở thành một nhà đầu tư giá trị chứ? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng rằng một số giá trị đáng quý của đầu tư giá trị sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy và cậu sẽ coi thị trường chứng khoán không phải sòng bạc mà là nơi bạn mua các doanh nghiệp với biên an toàn đáng kể. Nếu con tôi quyết định trở thành bác sĩ hoặc diễn viên hài, tôi vẫn có thêm hai đứa khác để mà khích lệ (tẩy não). Có lẽ công ty của tôi sẽ là “Katsenelson & các con gái”.

Nguồn: institutionalinvestor; Happy Live dịch

Có thể bạn quan tâm: Bộ sách Đầu tư giá trị từ A đến Z

tủ sách đầu tư giá trị

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề