fbpx

Hãy chốt lời một phần khi giao dịch đã đi theo đúng hướng bạn chọn

Một trong những quy tắc giao dịch quan trọng nhất là chốt lời một phần khi giao dịch đã đi theo đúng hướng bạn chọn để đảm bảo lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro khi đang trong quá trình giao dịch.

Liệu nhà giao dịch có nên thoát khỏi vị thế hoàn toàn khi giao dịch đã chạm mức lợi nhuận mục tiêu?

Bạn nên chốt lời với 1/2 hoặc 1/4 vị thế của mình và để phần còn lại tiếp tục di chuyển theo hướng bạn đã chọn. Đối với tôi, khi giao dịch thuận lợi, tôi sẽ thoát 1/4 vị thế của mình ở lợi nhuận mục tiêu. Tôi đã thiết lập một phím nóng tự động thoát 1/4 vị thế đang nắm giữ. 

Ví dụ: khi tôi bán khống 800 cổ phiếu, lần sử dụng phím nóng đầu tiên sẽ là mua lại 200 cổ phiếu. Lần ấn tiếp theo sẽ là mua lại tiếp 1/4 của 600 cổ phiếu còn lại (150 cổ phiếu), DAS sẽ tự động tính toán và gửi lệnh ra thị trường. Tôi không cần phải thực hiện phép tính này và nhập liệu thủ công.

Việc bạn hoàn toàn muốn thoát toàn bộ vị thế và chốt lời ở mức lợi nhuận mục tiêu cũng rất hợp lý, nhưng đổi lại, lợi nhuận bạn nhận được sẽ thường ít hơn những nhà giao dịch bán ¼ hay ½ vị thế của họ và tiếp tục chờ đợi giá tiếp tục phá vỡ mức lợi nhuận mục tiêu và đạt mức lợi nhuận cao hơn. 

Hãy chốt lời một phần khi giao dịch đã đi theo đúng hướng bạn chọn

Trong trường hợp biến động giá thay đổi khi chạm mức lợi nhuận mục tiêu thì sao?

Những nhà giao dịch kinh nghiệm ngoài việc giữ lại ½ vị thế của mình để quan sát sau khi đã đạt lợi nhuận mục tiêu, sẽ tiến hành 1 bước nữa để đảm bảo giảm thiểu rủi ro cho bản thân. Họ sẽ nâng mức dừng lỗ lên, để trong trường hợp nếu cổ phiếu có xu hướng “quay đầu”, họ sẽ có thể thoát toàn bộ vị thế còn lại mà không chịu tổn thất về mặt vốn.

Ví dụ: nếu lợi nhuận mục tiêu của bạn cho một giao dịch là khoảng 1.000 đô la, và bạn quyết định rằng cần bảo vệ lợi nhuận tối thiểu là 250 đô la. Khi lợi nhuận của bạn tăng lên 250 đô la, bạn có thể thoát một phần vị thế của mình và chuyển mức cắt lỗ sang mức hòa vốn. Tôi thường thoát 1/4 vị thế và chuyển mức cắt lỗ của mình sang hòa vốn. Ngay sau khi chuyển mức cắt lỗ của bạn thành điểm hòa vốn, bạn sẽ ở vị thế người điều khiển giao dịch. Bạn sẽ không có gì để mất và bây giờ bạn sẽ giao dịch bằng tiền của nhà cái.

Thông thường, để giảm thiểu rủi ro khi giao dịch, nhà giao dịch cần phải quan tâm tuyệt đối đến tỷ lệ lãi/lỗ, vì nếu bạn có thể đảm bảo được tỷ lệ này luôn khoảng từ 3:1 trở lên, thì ngay cả khi xuất hiện trường hợp ngoài ý muốn, số tiền thua lỗ của bạn cũng chỉ sứt mẻ đôi chút. 

Nguồn: Trích từ “Kỹ thuật giao dịch nâng cao để kiếm tiền hằng ngày trên thị trường chứng khoán”

Có thể bạn quan tâm

Kỹ thuật giao dịch NÂNG CAO để kiếm tiền hàng ngày

trên thị trường chứng khoán

(Advanced Techniques in Day Trading) – Andrew Aziz

ĐỌC THỬ

ĐẶT SÁCH NGAY

Các viết cùng chủ đề