fbpx

Làm chủ tuổi 20: Tác hại của việc không giáo dục về tiền bạc

Không hiểu về tiền bạc thì bạn không thể kiếm được nhiều tiền, không thể bắt tiền làm việc cho bạn, không biết cách làm tiền đẻ ra tiền, không thể có được sự tự do tài chính…

Bạn không thể chăm sóc cho sức khỏe một cách tốt nhất, bạn không thể giao lưu, học hỏi với người thành công được, không thể tự do đi du lịch nơi mình thích, không thể có cuộc sống vui vẻ, bạn sẽ bị trói buộc bởi nỗi lo cơm áo gạo tiền, thật khó để có thể hạnh phúc, viên mãn được… Vâng, tôi không thể kể hết được hậu quả của nó.

Thật đáng tiếc nhưng đó lại là sự thật. Tôi đã từng chứng kiến nhiều gia đình tan vỡ, nhiều mối quan hệ bất hòa chỉ vì không có đủ tiền. Tôi cũng đã chứng kiến nhiều cuộc đời suy sụp khi không có đủ tiền, nhiều người đã phải ra đi chỉ bởi vì họ đã không có đủ tiền để chăm sóc sức khỏe của mình sớm hơn. Gia đình tôi cũng đã từng phải chứng kiến người thân của mình ra đi cách đây nhiều năm chỉ bởi vì chúng tôi không có đủ tiền để chữa chạy cho họ. Nhiều em nhỏ đã không thể ăn học tử tế chỉ vì bố mẹ chúng đã không thể kiếm được nhiều tiền hơn trong quá khứ. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống, nhưng nó là thứ ảnh hưởng đến hầu hết những điều khác trong cuộc sống của bất kỳ ai. Ở thời đại ngày nay, thật khó để sinh tồn nếu như ta không có tiền. Nếu được giáo dục về tài chính sớm hơn, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh tài chính của mình.

Có nhiều người đã trở thành một công dân (thậm chí có người hơn 30, 40 tuổi) mà không thể tự lập cuộc sống, vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ.

Tôi không hiểu họ đang làm gì với cuộc đời của họ nữa, họ còn muốn phụ thuộc vào bố mẹ đến bao giờ? Họ còn muốn bố mẹ phải làm việc quần quật nuôi họ đến bao giờ nữa mà đáng lẽ ở độ tuổi đó bố mẹ của họ phải được nghỉ ngơi. Trong khi đó có bao nhiêu người trẻ hơn họ đã hoàn toàn tự lập trong cuộc sống. Thậm chí, có một cô bé 11 tuổi đã trở thành triệu phú bằng việc bán nước chanh. Chính xác rồi đấy, 11 tuổi. Một trong những thần tượng của tôi, Farrah Gray đã trở thành triệu phú vào năm 14 tuổi. Tôi còn biết một chàng trai trẻ sinh năm 1996 đã điều hành một doanh nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ với doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm (tại thời điểm đó cậu ấy mới chỉ 22 tuổi).

Bạn thấy đó, tiền bạc ảnh hưởng tới bốn yếu tố quan trọng còn lại để làm nên một cuộc sống viên mãn. Tiền ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Tiền ảnh hưởng đến sự tự do của bạn. Tiền ảnh hưởng tới mối quan hệ của bạn.

Tiền ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn. Vì vậy, chúng ta cần phải tìm hiểu và học về nó. Bạn cũng đồng ý với tôi rằng, giáo dục tài chính là rất quan trọng? Sớm muộn gì bạn cũng sẽ phải kiếm tiền, sớm muộn gì bạn cũng phải am hiểu về nó. Vậy tại sao bạn lại không chuẩn bị ngay từ hôm nay?

Trích sách: Làm chủ tuổi 20

Có thể bạn quan tâm: Làm chủ tuổi 20 – Kim chỉ nam thành công tuổi trẻ

Làm chủ tuổi 20

ĐẶT SÁCH

Các viết cùng chủ đề